Người mẹ hối hận muộn màng khi con sinh ra mắc chứng bệnh không ngờ do bồi bổ quá nhiều theo lời rỉ tai

2018-01-18 06:45
- Bé Ng. sinh ra bình thường nhưng càng lớn càng chậm phát triển hơn những trẻ khác. Sau 6 tháng, chị V. vẫn chưa thấy con biết lẫy, biết bò. Tới nay, bé Ng. được 19 tháng vẫn nằm một chỗ.

Bại não do sai lầm từ bố mẹ

Chị Đ.T.V (sinh năm 1990, Thanh Hóa) tỏ ra rất hối hận. Bởi vì, do chị thiếu hiểu biết con gái phãi lãnh hậu quả bại não.

Chị V. cho hay, bé Ng. là con đầu lòng nên khi mang thai được chăm sóc rất kỹ. Trong quá trình mang thai, chị V., rất chịu khó tẩm bổ với mong muốn con sinh ra khỏe mạnh. Trong suốt 3 tháng của thai kỳ, hễ nghe ai giới thiệu loại thuốc bổ nào dành cho bà bầu, chị đều mua về sử dụng. Chị V. uống rất nhiều vitamin D và canxi với mong muốn con sinh ra to khỏe, xương cứng cáp.

Bé Ng. sinh ra bình thường nhưng càng lớn càng chậm phát triển hơn những trẻ khác. Sau 6 tháng, chị V. vẫn chưa thấy con biết lẫy, biết bò. Tới nay, bé Ng. được 19 tháng vẫn nằm một chỗ.

Vô tư bổ sung thuốc bổ người mẹ “khóc ngất” khi phải lãnh hậu quả bại não

Nhiều trẻ bị bại não do sai lầm của cha mẹ.

Khi sinh ra bé H. được bác sĩ chỉ định tiêm vitamin K, nhưng mẹ bé H. cho rằng điều này không cần thiết. Điều này khiến bé H. không được tiêm vitamin K. Việc thiếu vitamin K đã gây ra tình trạng xuất huyết não khiến bé H. bị bại não.

Theo Ths.BS Dương Văn Tâm, Trưởng khoa Điều trị Liệt vận động ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, mỗi ngày tại bệnh viện có 250-300 lượt bệnh nhi được điều trị bại não. Trong đó, có những trẻ bị bạo não rất đáng tiếc do những sai lầm thiếu hiểu biết của cha mẹ.

Với trường hợp của bé Ng., do mẹ bổ sung quá nhiều thuốc bổ không rõ nguồn gốc cộng thêm uống thừa canxi, cho nên hộp sọ bị đóng liền sớm khiến não không phát triển được. Ngoài ra, có những trường hợp bệnh nhi sinh ra không được tiêm vitamin K hoặc cha mẹ sợ không tiêm dẫn tới con bị xuất huyết não, bại não.

Vì sao trẻ bị bại não ngày càng gia tăng?

Ths.BS Dương Văn Tâm cho hay, trước đây, bại não (tổn thương não) thường do các nguyên nhân biến chứng của bệnh nhiễm trùng, suy dinh dưỡng. Hiện nay, bại não ở trẻ dưới 6 tuổi còn đến từ sai lầm của bố mẹ.

Đơn cử như việc lạm dụng thực phẩm chức năng, thuốc bổ khi mang thai ảnh hưởng tới quá trình phát triển não bộ của trẻ. Có những gia đình bồi bổ quá nhiều khiến cho thai quá to, mẹ sinh khó gây ngạt. Khi sinh ra, trẻ bị ngạt dễ dẫn tới thiếu oxy não và gây ra bại não sau này. Ngoài ra, cách đẻ theo chọn ngày đẹp và  giờ tốt, can thiệp không đúng theo sinh lý tự nhiên có thể gây ra những biến chứng về não cho trẻ.

Bãi não ở trẻ sơ sinh còn do vấn đề quản lý thai nghén không tốt của mẹ, tai biến khi sinh, tai nạn của trẻ trong cuộc sống (ngã, đuối nước), không được tiêm vitamin K…

Bác sĩ Dương khuyến cáo: “Để phòng chống nguy cơ bại não cần phải tiêm phòng đầy đủ 10 mũi tiêm phòng bệnh truyền nhiễm cho trẻ nhỏ. Cha mẹ tuyệt đối không tin theo các thông tin thất thiệt như anti vắc xin để rồi người lãnh hậu quả chính là trẻ nhỏ. Trong quá trình mang thai, thai phụ cần theo dõi thai kỳ đúng chỉ định của bác sĩ. Khi chăm sóc trẻ, cha mẹ thấy có những dấu hiệu chậm phát triển hơn so với cùng trang lứa thì cần đưa trẻ đi khám sớm. Trẻ bị bại não nếu được can thiệp sớm sẽ giúp phục hồi được tốt”.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngồi xem TV vẫn có thể giảm cân siêu tốc nhờ 5 bài tập cực dễ ai cũng tập được