Méo miệng sau khi bị cô giáo đánh vào đầu, nguyên nhân nào gây nên hiện tượng đáng sợ này?

2018-05-16 10:36
- Sau 3 ngày kể từ khi bị cô đánh vào đầu, một bé gái đã bị liệt mặt méo miệng.

Mới đây, một gia đình tại Nga Sơn, Thanh Hóa “tố” cô giáo đánh vào đầu con gái 3 tuổi khiến cho bé N.T.H.Y bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Sự việc xảy ra vào ngày 3/5, bé Y (3 tuổi) vẫn đi học như ngày thường, đến tối cùng ngày bất ngờ kêu đau ở vùng gáy. Cháu có kể với bà nội bị cô giáo đánh vào đầu, và từ hôm đó cháu rất sợ khi đến trường. Khoảng 3 ngày sau gia đình phát hiện bé Y. khi khóc miệng bị méo, mắt trái co giật. Gia đình đã đưa con gái đến bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn khám. Tại đây các bác sĩ cho biết, cháu Y. đã bị liệt dây thần kinh số 7.

Ths.BS Dương Văn Tâm, Trưởng Khoa Liệt vận động – Ngôn ngữ trẻ em (Bệnh viện châm cứu Trung ương), việc đánh vào đầu rất khó có thể gây ra liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Khi trẻ bị đánh sẽ bị ảnh hưởng tới tâm lý nhiều hơn, trẻ sẽ sợ hãi không dám tới lớp. Nếu như trẻ bị đánh vào đầu với lực mạnh có thể gây chân thương sọ não, tuy nhiên rất ít xảy ra.

Đánh vào đầu có gây ra liệt mặt méo miệng

Bé 3 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7.

Rất có thể trường hợp bé trên bị liệt dây thần kinh số 7 là do khi chăm sóc trẻ, trẻ ngủ bị lạnh đột ngột dây thần kinh ngoại biên bị viêm. Nó trùng hợp với thời điểm cô giáo đánh trẻ nên người nhà có thẻ nhầm lẫn.

“Liệt dây thần kinh số 7 thường xảy ra khi trẻ bị lạnh và thường xảy ra vào thời điểm nửa đêm và gần sáng. Một cú đánh vào đầu không gây ra liệt dây thần kinh số 7 dẫn tới méo miệng”, Ths.BS Tâm nói.

Bác sĩ Tâm cũng khuyến cáo tuyệt đối không nên đánh trẻ nhỏ vào đầu, đánh trẻ sẽ gây ra những ảnh hưởng nặng nề về tâm lý cho đứa trẻ.

Liệt dây thần kinh số 7 thường do lạnh gây ra

Liệt dây thần kinh số 7 có thể bị ở mọi đối tượng do nhiễm lạnh. Triệu chứng dễ nhận thấy là bệnh nhân đột ngột bị liệt mặt, mặt méo sang bên đối diện, ăn uống bị rơi vãi, thức ăn bị đọng bên má, một bên mắt bị tổn thương và khi nhắm mắt không kín. Theo y học cổ truyền, đây là bệnh do phong hàn xâm phạm vào các kinh dương gây ách tắc kinh khí dẫn tới liệt cơ. Liệt dây thần kinh số 7 có thể xảy ra khi thời tiết quá nóng nằm điều hòa để nhiệt độ thấp, mở quạt thẳng vào mặt.

Liệt dây thần kinh số 7 có thể tự khỏi nếu biết cách giữ ấm cơ thể. Khi bệnh nặng điều trị bằng châm cứu rất hiệu quả.

“Châm cứu điều trị liệt mặt rất hiệu quả bằng cách điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt. Bệnh do hàn gây ra nên dùng nhiệt để điều trị, trục phong ôn ấm kinh lạc ở mặt, thông kinh hoạt lạc”, Th. BS Tâm nói.

Bên cạnh đó, gia đình bệnh nhân cần phải biết cách giữ ấm cơ thể không để nhiễm thêm lạnh. Liệt dây thần kinh số 7 nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại di chứng méo miệng, khó phát âm, ăn rơi vãi… sẽ làm cho người bệnh sống kép kín, ngại giao tiếp. Một số trường hợp nặng có thể loét giác mạc biến chứng mù.

Th.BS Tâm cho hay: “Bệnh do lạnh gây ra vì vậy cách phòng bệnh hiệu quả nhất là tránh nhiễm lạnh. Trong những ngày thời tiết nắng nóng không nên mở điều hòa nhiệt độ quá thấp hoặc mở quạt số lớn. Trẻ nhỏ cần chú ý nửa đêm và rạng sáng đắp thêm chăn cho trẻ hoặc tắt quạt, điều hòa. Không để trẻ tắm quá muộn để tránh nhiễm lạnh, tắm ở nơi kín gió. Trong những ngày hè nắng nóng nên bổ sung thêm các dưỡng chất cho trẻ để nâng cao sức đề kháng”.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Liên tục tranh ngôi, sao Việt nào hiện sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt