Hoang mang vì cứ đọc sách quá 2 tiếng là xuất hiện triệu chứng lạ ở đầu, bác sĩ khuyên đừng tự tiện chữa trị

2017-11-17 13:35
- Nhiều người cứ đọc sách kéo dài là xuất hiện đau nửa đầu mà không biết vì sao.

Do nhiều nguyên nhân

Hiện nay, do áp lực công việc cũng như cuộc sống khiến mọi người thường xuất hiện mệt mỏi trong đó có những cơn đau nửa đầu mà không biết nguyên nhân vì sao.

Chị Thanh Tâm (Ba Đình) chia sẻ: “Dạo gần đây mỗi khi  đọc sách quá 2 tiếng, tôi bị đau nửa đầu bên phải và cảm thấy đau tai. Nhiều khi lo sợ sức khỏe cho bản thân, tôi không biết tại sao lại hay bị như thế”.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Kiểm Nguyên (BV Đa khoa Xanh Pôn) cho biết: "Bệnh đau nửa đầu có khá nhiều người mắc. Đau nửa đầu và đau tai là hai triệu chứng khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, để cặn kẽ hơn chúng ta nên đi khám để tìm nguyên nhân cụ thể có cách điều trị".

Mặt khác, đau nửa đầu không chỉ đơn giản là đau đầu. Trong cơn đau nửa đầu, ngoài triệu chứng đau một bên còn kèm theo rất nhiều triệu chứng khác. Một trong những triệu chứng khó chịu nhất đó chính là ù tai. Ù tai trong đau nửa đầu làm cho bạn mất tập trung vào công việc và hoạt động thường nhật cũng như làm bạn cảm thấy sợ không biết tại sao thi thoảng mình lại bị.

Đau nữa đầu có thể xảy ra một bên trái hoặc bên phải, hiếm khi cố định một bên. Đau thường khu trú ở vùng thái dương, trán, đau vùng chẩm sau gáy. Cơn đau tăng khi vận động hoặc đau theo kiểu mạch đập (giật giật bên thái dương), có thể kèm theo các triệu chứng khác như buồn nôn hoặc nôn..

Việc phát hiện và điều trị kịp thời là cần thiết, giúp hạn chế được các cơn đau gây khó chịu, lo lắng và hoảng hốt.

Còn ù tai có thể là một triệu chứng của nhiều loại bệnh khác. Vì vậy để có thể chuẩn đoán chính xác và đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả có thể mất khá nhiều thời gian và cần phải đến cơ sở y tế có chuyên môn. Ù tai có rất nhiều nguyên nhân cần được khám chuyên môn sâu, có thể do chấn thương sọ não, tích tụ ráy tai...


Cần làm gì khi bạn bị những cơn đau nửa đầu và đau tai xuất hiện

Không chỉ có thuốc mà còn cần...

Theo bác sĩ Bùi Kiểm, với những người bị đau nửa đầu nên tránh dùng các chất kích thích như: rượu bia, thuốc lá, cà phê... tránh thức đêm và những căng thẳng về tinh thần trong cuộc sống. Tập thể dục thường xuyên cũng có thể giảm được các triệu chứng. Chế độ ăn uống bình thường không ảnh hưởng đến bệnh này.

Đặc biệt không nên tự ý điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên khi lên cơn đau dữ dội mà không kịp đi khám, có thể dùng tạm các nhóm thuốc giảm đau thông thường như paracetamol… để tạm thời làm giảm cơn đau.

Ngủ sớm, ngủ đủ giấc, thức dậy sớm sẽ giúp tinh thần người bệnh sảng khoái hơn, các cơn đau vì thế cũng giảm đi. Bệnh nhân đau nửa đầu nên tránh xa những căng thẳng, lo âu trong cuộc sống, không nên ngồi nhiều trước máy vi tính, đọc sách báo nhiều và nghe nhạc quá to trong một khoảng thời gian lâu.

Khi bị đau, hãy nghỉ ngơi  hoặc đắp khăn lạnh lên trán hoặc ép ngón tay lên thái dương bên đau cũng có thể giúp giảm nhẹ sự khó chịu. Tuy nhiên khi có biểu hiện đau bất thường cần đến các cơ sở y tế.

Phúc Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ nhân Việt phản pháo trước nghi vấn trùng tu nhan sắc: Người thưởng hẳn 10 tỉ cho ai có bằng chứng!