Hóa ra đây là lý do tại sao bạn cứ đọc sách, dùng điện thoại trong xe hơi là buồn nôn không ngừng

Ngọc Huyền 2017-10-25 15:00
- Cùng tìm hiểu những nguyên nhân do đâu mà lại có hiện tượng như vậy.

Hóa ra đây là lý do tại sao bạn cứ đọc sách, dùng điện thoại trong xe hơi là buồn nôn không ngừng

Nhiều người thường có thói quen mang theo sách báo hay dùng điện thoại để giết thời gian khi đi xe hơi. Tuy nhiên, hành động này lại khiến bạn say xe và buồn nôn nhanh chóng. Nguyên nhân là trung tâm cân bằng của con người nhận vào thính giác, thị giác và dây thần kinh cảm giác. Khi thị giác, thính giác hay dây thần kinh không có sự đồng bộ thì bạn sẽ cảm thấy chóng mặt, hoặc choáng váng.

Theo các chuyên gia, trong khi ngồi trong một chiếc xe hơi hoặc bất kỳ phương tiện di chuyển, đôi mắt của chúng ta được cố định vào một vật nhưng dây thần kinh và tai trong của bạn lại nhận chuyển động. Do đó, đôi mắt đang nói với bộ não của bạn rằng bạn không di chuyển nhưng tai và dây thần kinh của bạn lại thể hiện điều ngược lại. Điều đó khiến cho não bộ bị bối rối vì những thông tin mâu thuẫn với nhau. Bộ não sẽ nghĩ rằng nó đang bị nhiễm độc rồi truyền tín hiệu này tới toàn bộ cơ thể và khiến bạn buồn nôn, chóng mặt.

Hóa ra đây là lý do tại sao bạn cứ đọc sách, dùng điện thoại trong xe hơi là buồn nôn không ngừng

Đây là một hiện tượng rất phổ biến và có thể xảy ra với bất cứ ai. Đọc sách hay dùng điện thoại trong xe không hoàn toàn gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, mà nó chỉ làm cho bạn cảm thấy khó chịu, buồn nôn thôi.

Thay vào đó, bạn hãy thử ngắm nhìn bên ngoài và quan sát cảnh vật những nơi mà bạn đã và sẽ đi qua. 

Ngọc Huyền ­– Theo Timesofindia

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lựa đồ 'chuẩn chỉnh' theo dáng người, giúp nàng nấm lùn, mi nhon cũng mặc đẹp chẳng kém sao hạng A