Hậu quả khủng khiếp nếu cứ để điện thoại trong túi quần, phải bỏ ngay lập tức

Ngọc Huyền 2020-05-13 19:00
- Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ nên để điện thoại trong túi quần hoặc áo ngực.

Tiến sĩ Devra Davis - nhà khoa học người Mỹ đã nghiên cứu về ảnh hưởng của bức xạ điện thoại di động trong nhiều năm. Cô cảnh báo rằng điện thoại di động có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Cho điện thoại trong túi quần hoặc áo ngực tưởng không sao hóa ra lại hại không ngờ

Tiến sĩ Davis cho hay một phụ nữ trẻ có khối u vú có hình dạng giống hệt như điện thoại di động mà cô ấy đã nhét vào áo ngực. Cho nên, việc bỏ điện thoại vào trong áo ngực hay túi quần cũng đều nguy hiểm.

Ảnh hưởng đến làn da

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Devra Davis, bức xạ phát ra từ điện thoại có thể gây hại cho bạn. Trong nhiều năm, tiến sĩ Devra đã nghiên cứu vấn đề này. Da của chúng ta rất nhạy cảm với bức xạ và các tác động bên ngoài khác. 

Điện thoại chứa nhiều vi khuẩn

Bạn cầm điện thoại đi khắp nơi từ nơi làm việc, trường học, nhà, cho đến các trung tâm mua sắm, thậm chí có người cầm cả vào nhà vệ sinh. Vì vậy, trong quá trình cầm nắm điện thoại, vi khuẩn có thể bám lên bề mặt điện thoại. Các vi khuẩn này chúng ta không hề nhìn thấy được. Do đó, bạn nên vệ sinh điện thoại sạch sẽ hằng ngày để tránh vi khuẩn gây bệnh. Các vi khuẩn này có thể thâm nhập qua tay vào trong cơ thể bằng đường miệng hoặc làm mẩn, ngứa trên da...

Gây vấn đề cột sống

Việc để điện thoại ở túi quần sau là không nên nhưng nhiều người vẫn làm. Khi ngồi mà có điện thoại sau túi quần, cân bằng cơ thể bị lệch. Bên có điện thoại cao hơn bên còn lại. Nếu như vậy cột sống cong vẹo, thoát vị đĩa đệm hay cả thoái hóa cột sống sẽ tìm đến bạn. 

Bạn còn có thể mắc chứng bệnh liên quan đến hệ thần kinh cột sống như tê chân tay, nhức mỏi kéo dài hoặc tệ nhất là khi vào giai đoạn nặng, các cơn đau có thể lan xuống chân, gây tê liệt, yếu chân, khiến cho người bệnh khi di chuyển khó khăn.

Ảnh hưởng ADN

Bạn có biết rằng bức xạ từ điện thoại có thể ảnh hưởng đến lớp bảo vệ trên não không? Bức xạ điện thoại có thể làm ảnh hưởng cả ADN. Bên cạnh đó, nó còn gây ra sự thay đổi chuyển hóa não khiến bạn dễ bị căng thẳng.

Tăng nguy cơ mắc bệnh                                                           

Một nghiên cứu cũng đã tiết lộ rằng cho điện thoại vào trong túi quần có thể làm suy yếu vùng xương chậu và giảm mật độ xương. Nếu những tình trạng trên kéo dài, bạn sẽ có khả năng mắc bệnh thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, vẹo cột sống,… Ngoài ra, hệ thần kinh cũng dễ bị ảnh hưởng gây ra tê liệt chân tay, khiến việc di chuyển và vận động bị hạn chế.

Luồng bức xạ điện từ ở điện thoại có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới, gây ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng.

Ngoài ra, bạn sẽ có nguy cơ mắc trầm cảm, tiểu đường và bệnh tim mạch cao hơn. Theo Tiến sĩ Devra Davis, tốt hơn hết là bạn không nên đặt điện thoại gần bề mặt da hoặc trong túi. 

Ngọc Huyền – Theo Tips-and-tricks và news.com.au

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sự nhẹ nhàng của người phụ nữ đến từ sự chiều chuộng của người đàn ông