Hạn sử dụng của 8 đồ vật quen thuộc

2016-10-09 10:25
- Gối, bàn chải đánh răng, khăn mặt, giày dép... là những đồ vật phổ biến trong nhà sẽ gây hại sức khỏe nếu bạn không để ý hạn sử dụng của chúng.

TheoBright Side, sau 2-3 năm, gối sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, bọ ve phát triển. Lúc này, chúng đã biến đổi hình dạng nên có thể gây đau cổ cho người sử dụng.

Dép đi trong nhà là môi trường cho bệnh nhiễm trùng nấm lan rộng. Do đó, bạn nên cọ sạch chúng thường xuyên.

Lược cần được làm sạch ít nhất một lần/tuần và thay thế cái mới sau một năm. Nếu lược có lông cứng, bạn nên thay mới trong vòng 7-10 tháng.

Khăn mặt ẩm ướt là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển. Thậm chí, giặt khăn thường xuyên cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề này.  

Bạn nên thay bàn chải mới khi lông bị xù, mòn. Ngoài ra, bàn chải cũng cần thay sau khi bạn bị cảm lạnh hoặc cúm để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh.

Miếng bọt biển, miếng rửa bát, là nơi sản sinh ra nấm mốc, vi khuẩn. Bạn nên làm sạch chúng hàng ngày bằng cách ngâm trong nước nóng để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển.

Sau khi bạn chạy khoảng 400-500 km, đôi giày thể thao bắt đầu mất đàn hồi, gây áp lực lên các khớp xương, dễ dẫn đến chấn thương.

 Hạn sử dụng của 8 đồ vật quen thuộc .

Ổ điện dùng lâu sẽ bị hư hỏng và gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

(Theo Zing)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bị hỏi: 'Đã ra miền Trung viện trợ chưa?'