Biết 7 bí quyết "vàng" khi dùng điều hòa này, bé không ốm, cha mẹ đỡ lo mỗi ngày

2020-09-08 10:01
- Để bé không bị liệt mặt hay mắc bệnh vì nằm điều hòa cha mẹ hãy học ngay 7 cách cực đơn giản.

Bé Fanfan (3 tuổi) người Trung Quốc bị liệt mặt do nằm điều hòa. Nguyên nhân là do bố mẹ bé bật điều hòa quá lạnh, gió điều hòa hướng thẳng vào giường bé nằm.

Dùng điều hòa sai cách có thể khiến trẻ bị buồn nôn, sốt, trụy tim và mắc nhiều bệnh khác. Để phòng tránh liệt dây thần kinh số 7 và mắc "bệnh điều hòa", cha mẹ cần biết cách sử dụng điều hòa đúng cách.

1. Thay đổi cách bật điều hòa

Để điều hòa thổi trên đầu của bé hay cho bé nằm gần điều hòa không tốt chút nào. Tốt nhất, cha mẹ nên để hơi lạnh của điều hòa có thể được tích hợp và khuếch tán không khí cũng như giảm nhiệt độ trong nhà.

Ví dụ, khi em bé ở trong phòng ngủ, hãy bật điều hòa trong phòng khách và từ từ hạ nhiệt độ trong phòng ngủ. Bé sẽ không bị ảnh hưởng do nhiệt độ giảm nhanh, hay do gió điều hòa.

2. Đắp chăn cho bé

Cha mẹ hay cho con nằm điều hòa phải thực hiện ngay 7 điều này nếu không muốn con bị liệt mặt, đau ốm

Khi bật điều hòa, cha mẹ hãy đắp chăn mỏng cho trẻ. Không nên để không khí từ điều hòa thổi trực tiếp vào da bé, gió lạnh sẽ xuyên qua da bé và xâm nhập vào cơ thể khiến bé dễ bị ốm. 

3. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa

Cha mẹ hay cho con nằm điều hòa phải thực hiện ngay 7 điều này nếu không muốn con bị liệt mặt, đau ốm

Vào mùa hè cha mẹ hãy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 27 độ đến 28 độ, không nên để nhiệt độ quá thấp, chú ý đến sự chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời.

Để nhiệt độ điều hòa quá thấp có thể tản nhiệt nhanh nhưng khiến bé dễ bị đau đầu và mắc các bệnh khác.

4. Tránh bị sốc nhiệt điều hòa

Không nên cho bé đang ở trong phòng bật điều hòa và ra ngoài trời ngay vì nhiệt độ trong nhà thấp hơn. Sự chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời rất lớn. Nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ khiến bé không thích nghi được, dễ bị ốm, đau đầu.

Vì vậy, vào mùa hè nóng nực, trước khi bước vào nhà, bạn hãy cho bé đứng ở hành lang một lúc, đợi mồ hôi trên trán chảy xuông hết rồi mới cho bé vào nhà. Đồng thời, trong khoảng thời gian này cha mẹ nên bật điều hòa trong nhà trước để cân bằng không khí, giúp bé không bị lạnh đột ngột khi vào phòng. Khi ra khỏi nhà, hãy tắt điều hòa một lúc, tăng nhiệt độ lên một chút rồi đưa bé ra ngoài.

5. Đi tất cho bé

Cha mẹ hay cho con nằm điều hòa phải thực hiện ngay 7 điều này nếu không muốn con bị liệt mặt, đau ốm

Bàn chân của bé là bộ phận quan trọng quyết định đến sức khỏe của cơ thể. Để chân trần nằm điều hòa có thể bị nhiễm lạnh. Chân bé bị gió lạnh tác động sẽ ảnh hưởng đến các huyệt đạo và không tốt cho sức khỏe. Do đó, khi bật điều hòa, mẹ cần đi tất cho bé.

6. Mở cửa sổ để thông gió

Cha mẹ hay cho con nằm điều hòa phải thực hiện ngay 7 điều này nếu không muốn con bị liệt mặt, đau ốm

Mở cửa sổ để thông gió giúp giảm vi khuẩn trong nhà và ngăn ngừa bệnh tật. Hãy mở cửa sổ ít nhất 3 giờ mỗi ngày. Đặc biệt vào mùa hè, môi trường oi bức trong nhà lại càng cần mở cửa sổ để tản khí. Mở cửa sổ quá ít và bật điều hòa  liên tục sẽ không thể “đánh bay” vi khuẩn trong phòng của bé.

7. Vệ sinh điều hòa

Cha mẹ hay cho con nằm điều hòa phải thực hiện ngay 7 điều này nếu không muốn con bị liệt mặt, đau ốm

Điều hòa bẩn sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể bé qua khoang mũi và đường hô hấp, ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.  Cha mẹ nên vệ sinh điều hòa 3 tháng một lần.

Ngọc Huyền – Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn quần jeans ôm cho nàng mũm mĩm