Bi hài chồng khẳng định đã đọc về trầm cảm sau sinh nhưng lại hiểu theo cách không thể buồn cười hơn

2017-10-04 11:00
- Nhiều người chưa hiểu đúng về căn bệnh này thậm chí còn nghĩ đó là dị tật ở thai nhi.

Nghĩ trầm cảm sau sinh là dị tật thai nhi

Trầm cảm sau sinh là căn bệnh đáng lo ngại nếu như các gia đình không có cách thức động viên, giúp đỡ bà bầu sau sinh. Tuy nhiên, nhiều gia đình  vẫn chưa quan tâm đúng mức đến căn bệnh này. Bản thân những người phụ nữ mang thai và người nhà cũng chưa cái nhìn đúng đắn đối với trầm cảm sau sinh. Do đó, không ít câu chuyện đau lòng đã xảy ra khiến xã hội bàng hoàng.

Anh Nguyễn Hữu Chiến (30 tuổi, Nam Định) đang đi chăm vợ đẻ tại bệnh viện tự tin khẳng định đã có hiểu biết về căn bệnh trầm cảm sau sinh và sẽ cố gắng giúp đỡ vợ nhằm tránh mắc phải căn bệnh này. 

trầm cảm sau sinh

Bất cứ sản phụ nào cũng có thể là đối tượng mắc căn bệnh trầm cảm sau sinh.

“Tôi có biết về căn bệnh trầm cảm sau sinh. Đây là căn bệnh nguy hiểm cho cả mẹ và con, đặc biệt là trẻ nhỏ cho nên tôi đã nhờ bác sĩ sàng lọc những dị tật cho con để yên tâm hơn”, anh Chiến nói.

Với câu trả lời trên của anh Chiến, có thể thấy người chồng này chưa có cách hiểu đầy đủ về căn bệnh trầm cảm sau sinh. Anh Chiến đang hiểu trầm cảm sau sinh là một dị tật rất nguy hiểm ở trẻ nhỏ. 

Anh Hoàng Minh Nam (32 tuổi, Hà Nội) thì cho hay, trầm cảm là căn bệnh mắc ở phụ nữ nên anh không quan tâm quá nhiều. Bản thân anh Nam cũng chỉ mới biết các thông tin về trầm cảm sau sinh gần đây qua các vụ việc đau lòng đưa trên báo chí.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1988, Nam Đinh)  gần như không có thông tin gì về căn bệnh trầm cảm sau sinh. Chị Thúy tin rằng, bản thân có sức khỏe tốt khó có thể mắc bệnh này.

Sự thờ ơ nối  tiếp cho những nguy hiểm

Theo bác sĩ Lưu Quốc Khải, Trưởng khoa A2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trầm cảm sau sinh là căn bệnh nguy hiểm có thể mắc ở bất cứ ai. Hậu quả khủng khiếp của căn bệnh là phải đánh đổi bằng tính mạng của sản phụ và con, nếu không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ Lưu Quốc Khải cho hay không chỉ sản phụ thờ ơ với căn bệnh nguy hiểm của chính mình mà cả xã hội thờ ơ và không có sự quan tâm đúng mức.

“Tỷ lệ trầm cảm sau sinh chưa có con số thống kê chính xác ở Việt Nam. Tuy nhiên ở nước ngoài có khoảng 15-18% số phụ nữ sau sinh mắc trầm cảm. Trầm cảm sau sinh ảnh hưởng tới cuộc sống của người mẹ và em bé. Người mẹ thể hiện bằng sự buồn rầu, mệt mỏi, mất đi mọi hứng thú trong cuộc sống…Với em bé, do mẹ không có hứng thú chăm con cho nên không nhận được sự yêu thương từ mẹ, ảnh hưởng sự phát triển về sau này”, bác sĩ Lưu Quốc Khải nói.

Để ngăn ngừa được căn bệnh trầm cảm sau sinh, người chồng và người thân trong gia đình phải biết về trầm cảm sau sinh để giúp cho vợ. Thầy thuốc phải biết về trầm cảm sau sinh để hỗ trợ cho bệnh nhân.

Bác sĩ Khải cho biết: “Nếu có lời khuyên, tôi sẽ dành lời khuyên cho các đức ông chồng hãy quan tâm tới vợ nhiều hơn, quan tâm tới đời sống tinh thần của vợ cùng hỗ trợ vợ trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con cái thì căn bệnh trầm cảm sau sinh sẽ khó có thể ghé thăm sản phụ”.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà phòng dịch, tập ngay 3 động tác đơn giản giúp 'đánh bay' vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm