6 mẹo hay giúp làm sáng vùng da nhạy cảm

2016-06-25 05:04
- Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, bạn có thể làm sáng vùng da nhạy cảm bị thâm đen, vốn làm bạn tự ti.

Nếu để ý bạn sẽ thấy vùng da bên trong đùi, bẹn và vùng nhạy cảm không được sáng như các vùng da khác. Đây chỉ là vấn đề nhỏ nhưng cũng gây cho chị em cảm giác tự ti. Nhất là vào mùa hè, khi chị em mặc váy, bikini hay quần sooc mà để lộ vùng da thâm đen thì sẽ rất xấu.

Theo Học viện Da liễu Mỹ, tình trạng da sẫm màu hơn các vùng da khác được gọi là acanthosis nigricans (AN). Vùng da sẫm màu cũng có thể phát triển ở vùng cổ và nách. Hiện tượng này có thể xuất hiện ngay từ khi sinh ra, hoặc phát triển sau khi mắc bệnh tiểu đường, béo phì hay rối loạn tuyến nội tiết. Theo các chuyên gia, thậm chí một số loại thuốc như thuốc tránh thai cũng có thể khiến vùng da nào đó trở nên tối màu hơn. Thực tế vấn đề này ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng nhiều người sợ đề cập đến nó. Sau đây là những mẹo hay giúp làm sáng  vùng da này.

Chanh

6 mẹo hay giúp làm sáng vùng da nhạy cảm

Lấy một ít nước cốt chanh và massage lên các vùng bị ảnh hưởng, để như vậy trong 10 phút và sau đó rửa sạch với nước ấm. Bạn sẽ thấy vùng da sáng lên rõ rệt trong vòng 2 tháng. Nếu thoa vào vùng lông mu, lưu ý cạo sạch sẽ rồi mới thoa để tránh bị kích ứng da.

Gỗ đàn hương và nước hoa hồng

Bột gỗ đàn hương có tác dụng làm sáng và làm mềm da, nước hoa hồng cũng tương tự như vậy. Trộn một thìa bột gỗ đàn hương với 10 giọt nước hoa hồng. Sau khi tắm, thoa lên vùng nhạy cảm, để trong 20 phút và sau đó rửa sạch. Thực hiện đều đặn 3 lần/tuần để có hiệu quả cao nhất.

Gel lô hội

6 mẹo hay giúp làm sáng vùng da nhạy cảm

Lấy gel lô hội thoa vào vùng da nhạy cảm. Để trong khoảng 20 phút và sau đó rửa sạch với nước ấm. Bạn có thể thực hiện đều đặn mỗi lần tắm xong.

Sữa chua

6 mẹo hay giúp làm sáng vùng da nhạy cảm

Sữa chua cũng có tác dụng làm sáng da và làm dịu mát da. Đắp sữa chua lên vùng da sẫm màu ở vùng nhạy cảm, để trong 15 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Nên chọn sữa chua không đường để tránh bị kích ứng da.

Nước cam và nghệ

6 mẹo hay giúp làm sáng vùng da nhạy cảm

Phụ nữ Ấn Độ có thói quen dùng bột nghệ và nước cam để làm sáng da. Bạn trộn hai thìa nước cam và một ít bột nghệ, thoa lên vùng lông mu và để trong 20 phút, sau đó rửa sạch.

Bột đậu xanh

Bột đậu xanh cũng là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng làm sáng da hiệu quả. Bạn hòa ít bột đậu xanh với nước, sao cho được hỗn hợp sệt vừa phải. Thoa lên vùng lông mu, vùng bẹn hoặc vùng bên trong đùi, đợi nó khô lại rồi rửa sạch với nước ấm.

Việt Hà

(Theo TH)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cuộc sống của những hot girl đình đám xứ Bắc: Người làm dâu tỷ phú, người làm CEO danh tiếng