4 bộ phận trên cơ thể mà trắng bệch chắc chắn sức khỏe rất tệ, không trường thọ

2020-09-08 16:49
- Khi 4 bộ phận trên cơ thể bị trắng bệch thì sức khỏe đáng báo động, bạn chớ chủ quan.

Móng tay trắng

Những người có 4 bộ phận trên cơ thể bị trắng bệch thì không thể sống lâu! Hãy xem bạn có không nhé!

Móng tay của một người khỏe mạnh thường có màu hồng nhạt, sáng bóng. Nếu bạn thấy móng tay của mình có màu trắng điều đó có nghĩa là bạn không khỏe mạnh và có thể bị thiếu máu, hoặc thiếu một số nguyên tố vi lượng cần thiết. Lúc này bạn cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống, nên kết hợp 3 bữa ăn trong ngày một cách hợp lý để đảm bảo lượng dinh dưỡng cân bằng. Đôi khi tình trạng này cũng có thể do lão hóa móng tay, hoặc có thể là dấu hiệu mắc số bệnh như suy thận, suy tim sung huyết, bệnh gan,…

Môi trắng

Nếu quan sát kỹ những bệnh nhân xung quanh, bạn sẽ thấy môi của nhiều người bị nhợt nhạt. Nói chung, môi chúng ta nên có màu hồng nhạt, khi bạn ăn đồ cay môi sẽ chuyển sang màu đỏ. Nhưng khi môi bạn có màu trắng là dấu hiệu mắc bệnh, bạn có thể bị bệnh thiếu máu. Nếu môi bạn có màu trắng và hơi tím thì rất có thể tình trạng này là do bạn bị thiếu oxy do suy dinh dưỡng, làm việc quá sức, thiếu máu cục bộ dẫn đến môi có màu trắng. Môi màu trắng cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý khác như bệnh thận, tiểu đường, tổn thương chức năng gan,… Lúc này nếu cơ thể có những biểu hiện khó chịu khác thì hãy đến bệnh viện thăm khám ngay để tránh bệnh ngày càng nặng hơn.

Tay và chân trắng

Những người có 4 bộ phận trên cơ thể bị trắng bệch thì không thể sống lâu! Hãy xem bạn có không nhé!

Nếu da lòng bàn tay, bàn chân có màu trắng thì bạn phải hết sức cảnh giác, thông thường tình trạng này có thể là do hệ tuần hoàn máu trong cơ thể bị cản trở dẫn đến suy giảm chức năng tim khiến tay chân không những có màu trắng mà còn có cảm giác ớn lạnh. Một khả năng khác là do bệnh Raynaud, tình trạng co thắt động mạch và động mạch nhỏ của các chi. Biểu hiện chính là bàn tay và bàn chân của bệnh nhân sẽ tái nhợt. Khi bị trường hợp này chúng ta cần đi khám bác sĩ kịp thời và nhớ dùng nước ấm để ngâm tay, ngâm chân giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu.

Mặt nhợt nhạt

Người khỏe mạnh có da dẻ hồng hào. Nếu mặt bạn nhợt nhạt và xanh xao, có nghĩa là hệ tuần hoàn máu trong cơ thể có vấn đề, hoặc hàm lượng máu trong cơ thể bị giảm sút, ảnh hưởng đến tuổi thọ, khi bạn gặp phải vấn đề này hãy đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám kịp thời, hoặc ăn thêm các thực phẩm bổ máu.

Ngọc Huyền – Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phim Việt bị cấm chiếu vì bạo lực, cảnh nóng ngập tràn