10 sự thật bất ngờ về cơ thể người

Thụy Du 2015-03-25 05:15
- Một số người có thể thấy được các hình thù có vị hoặc màu sắc có mùi.
Một người lớn trung bình được tạo thành từ 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 nguyên tử. Trong khi đó, chỉ có 300 tỷ ngôi sao trong dải thiên hà của chúng ta.
Tổng chiều dài mạch máu trong cơ thể con người bình thường là 60.000 dặm (hơn 96.000km). Con số này cũng bằng quãng đường bạn đi vòng quanh thế giới 2 lần.
Một tinh trùng người có chứa 37.5mb thông tin di truyền cần thiết để sinh sản.
Cảm giác kèm (tên tiếng anh: Synesthesia) là 1 hiện tượng thần kinh hiếm gặp gây ra khi các giác quan chồng lên nhau. Điều này có nghĩa rằng 1 số người có thể thấy được các hình thù có vị hoặc màu sắc có mùi.
Camera siêu tinh vi cho thấy cơ thể con người là 1 thể phát quang sinh học và phát sáng trong bóng tối, tỏa ra thứ ánh sáng yếu hơn so với ánh sáng mà mắt người có thể nhìn thấy 1.000 lần.
Cơ thể con người sản xuất 25 triệu tế bào mới mỗi giây. Như vậy, vào mỗi giây, cơ thể người sản xuất các tế bào nhiều hơn cả dân số của Canada.
Trong một ngày, máu của bạn di chuyển 12.000 dặm xung quanh cơ thể của bạn.
Nếu bộ não con người là 1 chiếc máy tính, nó có thể thực hiện 38 nghìn tỷ phép tính mỗi giây và giữ khoảng 3.584 terabyte bộ nhớ. Một trong những chiếc siêu máy tính trên thế giới có khả năng tính toán 92 nghìn tỷ phép tính mỗi giây và lưu trữ 8 terabyte.
Những con người bình thường có thể nhìn thấy 1 triệu màu sắc khác nhau. Nhưng các thí nghiệm cho thấy 1 số phụ nữ có thể cảm nhận được hàng triệu màu sắc, nhiều hơn hẳn người khác.
Cơ thể con người sản xuất ra nước mắt với các cấu trúc khác nhau, tùy thuộc vào lý do họ khóc, khóc vì buồn bã, giận dữ hay hạnh phúc.
 
Thụy Du - (Dịch theo HM)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp luôn chất chứa những tâm sự thầm kín