"Ông chủ" thực sự của showbiz được Lưu Đức Hoa gọi 2 tiếng "đại ca", từng bị Lam Khiết Anh tố cáo

Anh Chi 2023-07-07 11:00
- Đặng Quang Vinh là tên tuổi từng làm mưa làm gió tại Hong Kong một thời.

Trong làng giải trí Hong Kong, nhiều người tự xưng là "đại ca" bởi những đóng góp lâu dài của họ trong nghệ thuật, ví dụ như Nhậm Đạt Hoa và Thành Long. Tuy vậy, nhiều nghệ sĩ Hong Kong khẳng định Đặng Quang Vinh mới là "đại ca" trong lòng họ. Đặng Quang Vinh là nghệ sĩ gạo cội, giúp đỡ nhiều nghệ sĩ như Vương Gia Vệ, Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa... phát triển sự nghiệp.

Ông chủ thực sự của showbiz được Lưu Đức Hoa gọi 2 tiếng đại ca, từng bị Lam Khiết Anh tố cáo

Ông chủ thực sự của showbiz được Lưu Đức Hoa gọi 2 tiếng đại ca, từng bị Lam Khiết Anh tố cáo

Có nguồn tin cho rằng Đặng Quang Vinh chính là "ông chủ" thực sự của showbiz Hong Kong. Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa khi gặp đều gọi ông là "đại ca" đầy tôn kính. Mặc dù ông đã qua đời vào năm 2011 nhưng tên tuổi của ông vẫn còn ghi dấu trong lòng người hâm mộ. Nhiều ngôi sao của Hong Kong vẫn nhắc đến Đặng Quang Vinh với sự kính phục.

Đặng Quang Vinh sinh năm 1946, lớn lên trong gia đình giàu có ở Thuận Đức, Quảng Đông. Ông sớm bén duyên với điện ảnh. Năm 17 tuổi, ông tham gia bộ phim Hoàng tử học sinh. Sở hữu ngoại hình ưu tú, nổi bật, ông được giao các vai thần tượng, soái ca. Sau này, nam nghệ sĩ tham gia nhiều thể loại phim, thử thách mình với các vai diễn khó nhằn hơn.

Ông chủ thực sự của showbiz được Lưu Đức Hoa gọi 2 tiếng đại ca, từng bị Lam Khiết Anh tố cáo

Lưu Đức Hoa biết ơn Đặng Quang Vinh đã nâng đỡ mình. 

Năm 1977, Đặng Quang Vinh thành lập công ty điện ảnh riêng và dần trở thành "ông chủ" lớn của giới giải trí Hong Kong. Vương Gia Vệ, Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát đều phất lên nhờ sự nâng đỡ của Đặng Quang Vinh. 

Ông chủ thực sự của showbiz được Lưu Đức Hoa gọi 2 tiếng đại ca, từng bị Lam Khiết Anh tố cáo

Đặng Quang Vinh được người trong giới nể sợ vì có liên quan đến xã hội đen. 

Trong suốt sự nghiệp, Đặng Quang Vinh bỏ túi hơn 100 bộ phim lớn và nhỏ, được công chúng ngưỡng mộ. Một số bộ phim giúp ông gây ấn tượng mạnh với khán giả như Hoàng Họa (1984), Giang hồ hổ đấu (1987), Tái chiến giang hồ (1990), Long đằng tứ hải (1992).

Ông chủ thực sự của showbiz được Lưu Đức Hoa gọi 2 tiếng đại ca, từng bị Lam Khiết Anh tố cáo

Đặng Quang Vinh có hôn nhân hạnh phúc. Ông luôn chung thủy với vợ. 

Không chỉ là nam diễn viên tài danh, Đặng Quang Vinh bị đồn đoán có liên quan đến giới xã hội đen và sở hữu quyền lực ngầm. Theo tin đồn, thời học phổ thông, ông được cho là thân thiết với Lưu Vinh Câu - kẻ cầm đầu nhóm giang hồ máu mặt của Hong Kong với tên gọi Liên Công Nhạc. Sau này, Đặng Quang Vinh thay Lưu Vinh Câu quản lý nhóm.

Ông chủ thực sự của showbiz được Lưu Đức Hoa gọi 2 tiếng đại ca, từng bị Lam Khiết Anh tố cáo

Sau khi qua đời, Đặng Quang Vinh bị Lam Khiết Anh tố giở trò đồi bại. 

Trong cuộc đời, Đặng Quang Vinh không gây bất cứ vụ lùm xùm, tai tiếng nào. Ông có gia đình hạnh phúc với Nghiêm Trân Nạp và có chung 2 người con gái. Năm 2011, Đặng Quang Vinh mất vì bệnh tim tái phát.

Tuy nhiên, sau khi Đặng Quang Vinh qua đời, ông vướng vào ồn ào. Cụ thể Lam Khiết Anh đã tố Đặng Quang Vinh và Tăng Chí Vỹ từng giở trò đồi bại với bà. Năm đó, dư luận bất ngờ vì không tin một người như Đặng Quang Vinh lại có thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Anh Chi (Tổng hợp)

 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?