Long Nhật: Đòi hợp đồng giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung là quá hoang đường!

TaeV 2021-10-15 21:30
- Dù hoạt động được 6 năm cùng công ty Phi Nhung, nhưng nam ca sĩ Hồ Văn Cường không ký hợp đồng như nhiều ca sĩ khác.

Vụ ồn ào của Hồ Văn Cường và mẹ nuôi quá cố Phi Nhung vẫn là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Đáng chú ý, mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin dù hoạt động nhiều năm dưới sự quản lý của công ty Phi Nhung, nhưng giọng ca 18 tuổi chưa hề được ký hợp đồng chính thức.

Lý do Hồ Văn Cường không ký hợp đồng với công ty mẹ nuôi Phi Nhung

Ngay khi xuất hiện, thông tin này đã gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Trong đó, rất nhiều người cho rằng việc Hồ Văn Cường không được ký hợp đồng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lợi ích của nam ca sĩ, đặc biệt là khi hoạt động trong nhiều năm liền.

Lý do Hồ Văn Cường không ký hợp đồng với công ty mẹ nuôi Phi Nhung

Liên quan đến vấn đề đang gây tranh cãi trên, dưới góc nhìn của một người đã hoạt động nghệ thuật lâu năm, ca sĩ Long Nhật cho biết, nếu ký hợp đồng phía nghệ sĩ phải chia phần trăm thu nhập cũng như các khoản chi phí áo quần, ăn ở, biểu diễn, tiền đi học... Như vậy thì tiền đi hát của Cường sẽ không còn bao nhiêu.

"Có rất nhiều thông tin nhiễu loạn cho rằng, bao nhiêu năm Hồ Văn Cường đi hát, tiền kinh doanh băng đĩa, tiền YouTube lời quá, nhiều quá mà không trả cho con nhà người ta. Rồi tài khoản Facebook, Fanpage, các nền tảng kinh doanh hình ảnh của Hồ Văn Cường, công ty lấy lại hết.

Họ còn bảo không ký hợp đồng lao động gì hết. Thưa quý vị, đã là mẹ con thì sao lại ký hợp đồng? Mẹ thương con là biển trời lai láng, sao có thể cân đo đong đếm. Nếu trả cát-xê mỗi đêm hát hay lương tháng thì không còn tiền như vậy đâu", Long Nhật bày tỏ.

Lý do Hồ Văn Cường không ký hợp đồng với công ty mẹ nuôi Phi Nhung

Bên cạnh đó, Long Nhật cũng chia sẻ thêm rằng anh biết có rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng ký hợp đồng với công ty. Và dù rất chăm chỉ đi hát, nhưng cuối cùng nhận không được bao nhiêu. Nói đến trường hợp của Hồ Văn Cường, anh cho biết thêm nam ca sĩ nhận được khoản tiền đó là tình yêu thương của Phi Nhung, chuyện đòi hợp đồng là rất vô lý: "Đó là tình mẹ thương con mới có từng đó tiền. Đòi hợp đồng là quá vô lý, quá hoang đường".

Lý do Hồ Văn Cường không ký hợp đồng với công ty mẹ nuôi Phi Nhung

Long Nhật cũng lý giải thêm việc nhiều "mẹ nuôi trên mạng" đòi tiền từ kênh YouTube cho Hồ Văn Cường là không đúng. Vì thực chất, những sản phẩm âm nhạc được làm ra và đăng tải lên mạng xã hội video này chỉ để làm hình ảnh là chính. Bởi dù có thu nhập nhưng còn rất nhiều chi phí khác nên sẽ không còn bao nhiêu.

"Phim chiếu ở rạp, lâu lâu mới có phim thu hồi vốn và lãi, còn đâu là chết và bị thương hết. Phim Lô-tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, phim Hùng Ali của Ưng Hoàng Phúc, doanh thu khủng mà còn lỗ. Chỉ có Bố già, Tiệc trăng máu là lời thôi. Nói thế để thấy, làm sản phẩm nghệ thuật đưa ra công chúng là làm hình ảnh là chính, để nghệ sĩ tiếp cận công chúng là chính. Phi Nhung và Hồ Văn Cường cũng vậy thôi. Đòi tiền Youtube là sai hoàn toàn", Long Nhật chia sẻ.

Lý do Hồ Văn Cường không ký hợp đồng với công ty mẹ nuôi Phi Nhung

TaeV

(Ảnh: Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Vy bị xóa tên khỏi một loạt phim kinh điển, đối diện nguy cơ bị chấm dứt toàn bộ sự nghiệp