7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy' sau 20 năm: Lâm Tâm Như viên mãn, Thư Kỳ - Trương Tây vẹn tình duyên chật vật đường con cái

Rosa 2021-09-20 11:21
- Tuy không phải là phiên bản giống với nguyên tác nhưng "Tiểu Bảo và Khang Hy" vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, đặc biệt là 7 cô vợ của Vi Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo và Khang Hy năm 2000 là phim dựa theo tiểu thuyết võ hiệp Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Tuy kịch bản không đúng với nguyên tác nhưng phim có sức hút mạnh mẽ vì quy tụ dàn diễn viên thực lực và vô cùng nổi tiếng.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm: Lâm Tâm Như, Chu Ân  

Với diễn xuất hài hước của Trương Vệ Kiện cùng với: Lâm Tâm Như, Thư Kỳ, Chu Ân, Trần Pháp Dung, Trương Tây, Mạch Gia Kỳ, Ngô Thần Quân, bộ phim được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Sau hơn 20 năm kể từ ngày ra mắt, bộ phim vẫn để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ và nhiều khán giả cũng tò mò liệu 7 cô vợ xinh đẹp của Vi Tiểu Bảo bây giờ ra sao?

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm:

Lâm Tâm Như (Công Chúa Kiến Ninh)

Với khả năng diễn xuất đầy thực lực, Lâm Tâm Như đã thành công khi hóa thân thành Kiến Ninh - nàng công chúa lá ngọc cành vàng, vô tư, hồn nhiên, nhưng cũng là cô vợ đanh đá, ngang ngược của Vi Tiểu Bảo. Đáng tiếc là nàng công chúa đến tập cuối vì cứu chồng nên đã hy sinh, điều này lấy đi biết bao nước mắt người xem và cũng khiến khán giả bất bình với kết thúc không có hậu này.

Đến thời điểm hiện tại, Lâm Tâm Như được xem là cô vợ có sự nghiệp thành công nhất khi đã trở thành một ngôi sao hạng A nhất nhì Cbiz, ngoài ra người đẹp 7X còn là một nhà sản xuất phim có tiếng. Hiện nàng Kiến Ninh đã kết hôn với nam tài tử Hoắc Kiến Hoa và có một cô công chúa nhỏ. Ở tuổi 45, Lâm Tâm Như đã nắm trong tay sự nghiệp vững chắc, lẫn hôn nhân đáng ngưỡng mộ.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm: Lâm Tâm Như

Thư Kỳ (Tiểu Kim Ngư)

Trong phim Thư Kỳ trong vai mối tình đầu của Vi Tiểu Bảo và cũng là cô vợ được được anh yêu thương nhất. Trong tập đầu tiên, vì bị ép gả cho người không yêu nên nàng Tiểu Kim Ngư đã tự tử, để lại vết thương lòng sâu sắc cho Tiểu Bảo. Sự xuất hiện của Thư Kỳ với vai diễn khách mời, khiến khán giả không hài lòng vì quá khác so với nguyên tác, thế nhưng với thần thái và diễn xuất đỉnh cao, người đẹp 7X cũng đã góp phần tạo nên thành công cho bộ phim.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm: Lâm Tâm Như

Thư Kỳ cũng là một trong những hoa đán hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng với vô số tác phẩm điện ảnh trong và ngoài nước. Năm 2016, người đẹp lên xe hoa cùng ông xã Phùng Đức Luân, cũng là người bạn 20 năm của cô. Từ khi kết hôn, Thư Kỳ ít đóng phim, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí hoặc các sự kiện. Bộ phim gần nhất do cô đóng là Pháo đài Thượng Hải vào năm 2019. Hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1976 nhiều lần vướng nghi vấn chia tay ông xã vì đã lâu hai người không xuất hiện chung với nhau. Kết hôn được 5 năm, cặp đôi vẫn chưa có con và rất ít xuất hiện trước công chúng.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm: Lâm Tâm Như

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm: Lâm Tâm Như

Trương Tây (Quận chúa Mộc Kiếm Bình)

Vai tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình được giao cho nữ diễn viên Trương Tây thể hiện. Ngây thơ, thuần khiết và yếu đuối nhất trong số 7 cô vợ của Vi Tiểu Bảo, vì thế mà Mộc Kiếm Bình được Tiểu Bảo luôn muốn được che chở, bảo vệ cho nàng. Nhiều khán giả tỏ ý thích thú với lối diễn tự nhiên, hồn nhiên và nhí nhảnh của Trương Tây, rất gần gũi so với miêu tả trong nguyên tác của Kim Dung.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm: Lâm Tâm Như

Ngoài đời, Trương Tây cũng là bà xã của Trương Vệ Kiện, cặp đôi kết hôn năm 2007. Lúc quay phim này, họ mới hẹn hò không lâu. Trương Vệ Kiện và Trương Tây gắn bó 20 năm trải qua đủ đắng cay, nước mắt khi mất con đến 2 lần và Trương Tây không thể mang thai được nữa. Hai năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Trương Vệ Kiện phải sống xa bà xã. Hiện nam diễn viên đang ở Bắc Kinh để chăm sóc mẹ già còn Trương Tây vẫn ở lại Hồng Kông. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của cặp sao bởi cả hai có nền tảng hôn nhân vững chắc và đã quá thấu hiểu đối phương sau khi cùng nhau trải qua bao thăng trầm, biến cố.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm: Lâm Tâm Như

Chu Ân (A Kha)

Có thể nói, sau khi Tiểu Kim Ngư qua đời, A Kha là cô vợ được Vi Tiểu Bảo yêu nhất, thậm chí mất nhiều thời gian công sức nhất để chinh phục. Vào vai nàng A Kha khi đã 30 tuổi, nhưng Chu Ân vẫn gây thương nhớ đến khán giả với gương mặt rạng rỡ, đẹp không tỳ vết. Về diễn xuất, người đẹp xứ Cảng thơm cũng không phụ lòng khán giả khi diễn xuất quá đỉnh và tròn vai.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm: Lâm Tâm Như

Chu Ân được biết đến là "Tinh nữ lang" (mỹ nhân hợp tác đóng phim với Châu Tinh Trì) và là hoa đán danh tiếng TVB bên cạnh những tên tuổi lớn như Lê Tư, Lý Nhược Đồng, Châu Huệ Mẫn,…Cô nổi tiếng nhờ nhiều bộ phim ăn khách như Tây du hàng ma thiên, Anh hùng xạ điêu, Đại thoại tây du, Tiêu thập nhất lang. Hiện tại, Chu Ân sống hạnh phúc bên nhạc sĩ, ca sĩ Huỳnh Quán Trung và con gái nhỏ. Sau khoảng thời gian hạn chế hoạt động nghệ thuật để vun vén gia đình, nữ diễn viên gần đây đã trở lại phim trường.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm: Lâm Tâm Như

Trần Pháp Dung (Long Nhi)

Trần Pháp Dung đóng hai vai: thái hậu và Long Nhi (bản gốc tên Tô Thuyên). Long Nhi là giáo chủ Thần long giáo, có võ công vô cùng cao cường và tài cải trang. Đồng thời, người đẹp cũng là cô vợ lớn tuổi nhất, trưởng thành nhất của Vi Tiểu Bảo.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm: Lâm Tâm Như, Chu Ân

Trần Pháp Dung từng đạt giải Hoa Hậu Hồng Kông năm 1989, sau đó cô gia nhập TVB và đóng phim Về với nhân gian, Đội chống lừa đảo, Đội hành động liêm chính... Đóng phim hơn 10 năm tại TVB, Trần Pháp Dung chỉ là diễn viên tuyến hai của nhà đài. Nhận thấy không thể tiếp tục hợp tác, cô đã rời TVB và sang đại lục phát triển. 

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm:

Ở độ tuổi U50, Trần Pháp Dung vẫn còn độc thân và đẹp rạng ngời, dù nhiều người ngỏ ý giới thiệu bạn trai nhưng cô đều từ chối. Gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1966 tuyên bố vẫn đang chờ đợi tình yêu đích thực và không hề cảm thấy áp lực về chuyện kết hôn.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm:

Mạch Gia Kỳ (Phương Di)

Mạch Gia Kỳ vào vai Phương Di, người vợ phức tạp và khó hiểu và thường lừa gạt Vi Tiểu Bảo. Hơn nữa, đây cũng là cô vợ thường xuyên châm chọc Kiến Ninh công chúa và cũng là cô vợ ít được thương nhất trong số 7 nàng.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm:

Người đẹp sinh năm 1975 từng được TVB lăng xê qua phim Càn Long đại đế năm 1993, Thiện nữ u hồ năm 2003…nhưng không được khán giả chú ý. Nhờ một lần đóng cảnh nóng với Ngô Ngạn Tổ trong The Peeping, sự nghiệp của cô đã tiến bộ vượt bậc. Sau đó Mạch Gia Kỳ đã sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp, cô tâm sự rằng có lần biểu diễn tại đại lục khán giả quá khích ép cô uống rượu, may mắn có trợ lý đi cùng giúp cô trốn thoát. Được biết Mạch Gia Kỳ kết hôn với luật sư Vương Quốc Hào vào năm 2006 và rút lui khỏi ngành giải trí. Cô sinh được ba đứa con (hai trai, một gái).  Năm 2011, vì nhớ nghiệp diễn, cô đã quay lại phim trường nhưng chỉ đóng vai phụ.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm:

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm:

Ngô Thần Quân (Song Nhi)

Song Nhi là cô vợ yêu thương, trung thành tuyệt đối và luôn chăm sóc và bảo vệ Vi Tiểu Bảo. Với mái tóc xoăn, nụ cười tỏa nắng, Ngô Thần Quân đã hóa thân thành Song Nhi một cách xuất sắc.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm:

Ngô Thần Quân sinh năm 1978 là diễn viên Đài Loan, được biết đến là một trong hai nữ chính trong Phong Vân, đóng cặp với Hà Nhuận Đông. Ngoài ra, nữ diễn viên được Thành Long ưu ái, mời đóng vai nữ chính trong Câu chuyện cảnh sát 4 và bộ phim đã đạt nhiều giải thưởng. Tuy nhiên với ngoại hình chỉ ở mức bình thường, nên cô ít được mời đóng phim và ít được khán giả chú ý.

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm:

Năm 2012, Ngô Thần Quân kết hôn cùng đại gia Liệu Hoài Nam và rút khỏi showbiz. Năm 2015 Ngô Thần Quân đã sinh con gái đầu lòng. Đến nay cuộc sống của cô vô cùng hạnh phúc, nhan sắc cũng thăng hạng kể từ khi kết hôn. 

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm:

7 cô vợ trong 'Tiểu Bảo và Khang Hy'  sau 20 năm:

Rosa

Ảnh: Tổng hợp

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bảo Anh và nguyên tắc trong tình yêu