Tại sao cha mẹ không nên bỏ qua việc lấy máu gót chân sau khi trẻ chào đời?

Moon 2022-02-14 10:26
- Cho dù tốn thêm chi phí nhưng cha mẹ nên lấy máu gót chân cho con sau khi trẻ chào đời để được xét nghiệm chuẩn đoán những căn bệnh có thể mắc phải.

Ngày nay, y học tiến bộ nên qua xét nghiệm có thể xác định sớm nhiều bệnh tật khi trẻ chào đời. Nhiều cha mẹ vẫn còn thắc mắc vì sao phải lấy máu chân để xét nghiệm. Điều này thực sự liên quan nhiều hơn đến sức khỏe của em bé.

Vì một số triệu chứng của trẻ sau khi sinh rất khó phát hiện nên cần phải được xác nhận bằng các xét nghiệm cận lâm sàng.

Tại sao cha mẹ không nên bỏ qua việc lấy máu gót chân sau khi trẻ chào đời?

Trong vòng 72 giờ sau khi trẻ chào đời, cha mẹ cần phối hợp với y tá để tiến hành lấy mẫu máu gót chân, tức là chọc kim vào gót chân của trẻ, sau đó lấy mẫu máu để kiểm tra. Thao tác này nghe có vẻ đau đớn nhưng thực chất không gây hại nhiều cho bé, hơn nữa nơi thu gom là ở gót chân nên sẽ không gây đau nhiều cho bé.

Việc lấy máu gót chân chủ yếu để kiểm tra xem bé có mắc một số bệnh chuyển hóa bẩm sinh hay không, các bệnh đại diện tập trung là suy giáp bẩm sinh và bệnh phenylketon niệu. Những bệnh này đều là những bệnh có thể điều trị sớm ngay sau khi trẻ chào đời, ngăn chặn sự phát triển sau này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ.

Tại sao cha mẹ không nên bỏ qua việc lấy máu gót chân sau khi trẻ chào đời?

Căn bệnh này khi sinh ra sẽ do đứa trẻ mang theo chứ không có triệu chứng rõ ràng khi mới sinh ra, chúng ta khó có thể phân tích và chẩn đoán thông qua các đợt khám sức khỏe định kỳ mà phải chờ đến lúc trẻ lớn lên hoặc phát bệnh. Tuy nhiên, thông qua xét nghiệm mẫu máu trong phòng thí nghiệm để nắm được tình trạng mang bệnh, tầm soát sức khỏe của cháu bé và điều trị.

Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho sự phát triển thể chất của trẻ, cha mẹ phải hợp tác lấy máu gót chân cho trẻ đúng thời gian để đảm bảo trẻ khỏe mạnh sau khi sinh, thậm chí nếu có vấn đề đáng tiếc xảy ra thì có thể điều trị bằng cách phát hiện sớm và phục hồi tình trạng sức khỏe của em bé. Lệ phí xét nghiệm máu gót chân ở các bệnh viện khác nhau, nội dung các hạng mục kiểm tra cũng khác nhau.

Tại sao cha mẹ không nên bỏ qua việc lấy máu gót chân sau khi trẻ chào đời?

Trong trường hợp bình thường, bệnh viện sẽ chỉ gửi kết quả cho cha mẹ nếu không có gì bất thường. Còn qua xét nghiệm máu gót chân nếu trẻ có vấn đề thì bác sĩ sẽ đề nghị cha mẹ đưa trẻ đến viện làm thêm một số xét nghiệm khác.

Moon/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh