Ông bố muốn con ngủ trong nôi để ôm vợ ngủ, con trai 2 tuổi đáp trả khiến dân mạng bật cười

Momo 2022-08-26 11:15
- Ông bố muốn thương lượng với con ngủ riêng để được ôm vợ ngủ nhưng cậu con trai 2 tuổi đã có màn đáp trả hài hước.

Từ khi sinh con trai, vì sự an toàn của con nên chị Tiểu Yên (Trùng Khánh, Trung Quốc) cho con ngủ cùng giường với 2 vợ chồng. Một hôm, chị nghe thấy chồng nói với con trai: "Con à, từ tối nay con sang nôi ngủ nhé. Trời lạnh quá bố không ôm mẹ không ngủ ngon được". Cậu con trai hiện giờ đã 2 tuổi của họ bật cười và đáp: "Bố lạnh mà con không lạnh à. Tối nay con sẽ ôm mẹ ngủ cho bố tiếp tục chịu lạnh nhé".

Màn đối đáp hài hước của bé trai khiến nhiều người cười nghiêng ngả và thấy cảm thương cho ông bố.

Tuy là một câu chuyện vui nhưng điều này cũng nhắc nhở nhiều gia đình về việc ngủ như thế nào khi sinh con.

1. Gia đình vợ chồng và con cái ngủ chung giường

Ông bố muốn con ngủ trong nôi để ôm vợ ngủ, con trai 2 tuổi đáp trả khiến dân mạng bật cười

Sau khi sinh con, bằng cách ngủ chung giường, cha mẹ có thể chăm con tốt hơn: Mẹ cho con bú, dỗ con ngủ; người cha cũng có thể tham gia vào việc chăm sóc con trong thời gian và chia sẻ những vất vả khi chăm sóc con cái cho mẹ nhiều nhất có thể. Việc cho con ngủ chung giường sẽ giúp vợ chồng có sự thông cảm và hiểu nhau hơn, có lợi hơn cho sự phát triển của tình cảm vợ chồng. Hơn nữa, việc một người đàn ông bước vào vai trò làm cha là tương đối chậm. Người cha tham gia vào việc chăm con khi ngủ chung giường sẽ thúc đẩy và làm bền chặt hơn quan hệ cha con, giúp đứa con phát triển toàn diện hơn.

 

2. Bố mẹ ngủ chung giường, con ngủ cũi/nôi

Ông bố muốn con ngủ trong nôi để ôm vợ ngủ, con trai 2 tuổi đáp trả khiến dân mạng bật cười

Bố mẹ ngủ một giường, con ngủ nôi/cũi một mình cũng là cách mà nhiều gia đình lựa chọn. Lợi ích của cách làm này cũng rất rõ ràng. Người lớn không chỉ có thêm không gian để trao đổi tình cảm, thuận tiện cho việc chăm sóc trẻ nhỏ mà người lớn và trẻ nhỏ cũng ít quấy rầy nhau, điều này có lợi cho việc đảm bảo chất lượng giấc ngủ cho cả hai bên. Đồng thời, nó cũng có thể tránh cho người lớn đè vào con nhỏ. Điều quan trọng nhất là trẻ ngủ một mình trong cũi có tính tự lập tương đối tốt hơn, khi đến một độ tuổi nhất định, trẻ dễ tách giường và ngủ phòng riêng hơn.

Vì vậy, nếu cả bố và mẹ thường xuyên hút thuốc, uống rượu, hay trở mình vô ý thức thì không nên cho trẻ ngủ chung, lúc này nên để trẻ ngủ trong nôi một mình hoặc hai mẹ con ngủ chung sẽ tiện chăm sóc con, và cha ngủ bên kia.

3. Cha mẹ và con cái ngủ ở phòng riêng biệt

Ông bố muốn con ngủ trong nôi để ôm vợ ngủ, con trai 2 tuổi đáp trả khiến dân mạng bật cười

Ưu điểm của cách ngủ này là tạo cho trẻ học tính tự lập từ nhỏ, cha mẹ có không gian riêng để quan tâm lẫn nhau. Tuy nhiên lại không tiện cho việc chăm sóc bé nhỏ vào ban đêm khi cần thay bỉm, uống sữa hay bú mẹ.

Thực tế mỗi gia đình sẽ có những lựa chọn về việc ngủ cùng hay ngủ tách con theo điều kiện cụ thể. Tuy nhiên dù chọn cách ngủ như thế nào cũng nên suy nghĩ cho sự an toàn và sức khỏe của trẻ một cách tốt nhất.

Momo/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?