Mẹ sinh thêm em, cả nhà vây quanh đứa trẻ, ánh mắt của người anh trai khiến nhiều người suy nghĩ

Khánh Chi 2024-03-10 14:06
- Khi gia đình có thêm thành viên mới, bố mẹ vẫn cần quan tâm đến người con cả của mình.

Khi quyết định sinh con thứ hai, thứ ba, cả gia đình ai cũng thấy vui vẻ, hân hoan. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định này, các bậc cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý và hiểu rõ những tác động có thể xảy ra, cũng như cách ứng phó để đảm bảo không gây tổn thương cho đứa con đầu lòng.

Một đoạn video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội ở Trung Quốc đã gây xúc động lớn với cộng đồng. Trong video, khi đứa con thứ hai của một gia đình bắt đầu khóc, cả gia đình, bao gồm cả ông bà và bố mẹ, đều chạy tới để an ủi đứa bé mà không hề biết rằng, ở một góc xa xa, đứa con trai đầu lòng, chỉ mới 4 tuổi, ngồi im lặng, không nói, không khóc nhưng ánh mắt u sầu của cậu bé khiến ai cũng chạnh lòng.

Mẹ sinh thêm em, cả nhà vây quanh đứa trẻ, ánh mắt của người anh trai khiến nhiều người suy nghĩ

May mắn thay, bố của đứa trẻ nhanh chóng nhận ra điều này, chạy đến và ôm lấy cậu bé. Lúc này, nước mắt của cậu bé đã trào ra. Người mẹ cho biết, dù sau một thời gian dài cuối cùng cũng đã xoa dịu được con trai. Nhưng mỗi khi xem lại đoạn video này, chị vẫn cảm thấy đau lòng, không ngờ rằng con trai nhỏ của mình lại có cảm xúc đến vậy.

Câu chuyện này là một lời nhắc nhở cho các gia đình có nhiều con rằng hãy quan tâm đến cảm xúc của tất cả các con. Một số người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự đồng cảm:

- Thật đau lòng cho anh trai, mẹ ơi, hãy ôm lấy con đi.

- Hãy ôm con trai lớn đi, cha mẹ ơi.

- Nhìn thấy cậu bé thật tội nghiệp.

Mẹ sinh thêm em, cả nhà vây quanh đứa trẻ, ánh mắt của người anh trai khiến nhiều người suy nghĩ

Khi có con thứ hai, thứ ba, nhiều cha mẹ thường tưởng tượng về những hình ảnh tươi đẹp giữa các con nhưng họ không thể biết trước được những cảm xúc tiêu cực mà đứa trẻ lớn phải trải qua khi gia đình bất ngờ có thêm em bé và sự quan tâm của mọi người dành cho mình cũng dần giảm đi.

Trong gia đình có hai con, việc cân bằng mối quan hệ giữa hai đứa trẻ là rất quan trọng.

Đối xử công bằng nhất có thể

Tạo điều kiện cho hai đứa trẻ được đối xử công bằng là yếu tố quan trọng nhất. Cha mẹ cần cố gắng đối xử công bằng với cả hai con trong mọi tình huống. Khi có mâu thuẫn giữa hai con, không nên thiên vị con thứ hai vì lý do tuổi tác. Thay vào đó, cha mẹ nên xử lý vấn đề một cách khách quan và công bằng và khuyến khích hai đứa tự giải quyết xung đột, đồng thời dạy chúng biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

Đừng so sánh nhau

Những câu như: "Nhìn em con có ngoan không" có thể tạo ra cạnh tranh giữa các con và làm tăng thêm căng thẳng trong gia đình. Thay vào đó, hãy tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ và khuyến khích sự phát triển cá nhân của chúng.

Quan tâm hơn đến cảm xúc của con lớn

Sau khi có em, người con lớn thường cảm thấy lạc lõng và ít được quan tâm. Vì vậy, cha mẹ nên dành thêm thời gian và quan tâm đến cảm xúc của con lớn, để chúng cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc vẫn dành cho mình.

Mẹ sinh thêm em, cả nhà vây quanh đứa trẻ, ánh mắt của người anh trai khiến nhiều người suy nghĩ

Cho trẻ không gian ở một mình

Phụ huynh cần tạo điều kiện cho hai đứa trẻ có thời gian riêng để hòa mình với nhau, tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Cha mẹ có thể tạo cơ hội cho hai đứa chơi cùng nhau và giúp họ học cách giải quyết xung đột một cách xây dựng.

Để con lớn tham gia chăm sóc đứa em nhỏ

Trước khi sinh em bé, con cả cần được thông báo để họ có thể chuẩn bị tâm lý. Sau khi em bé chào đời, cha mẹ nên cho phép con lớn tham gia vào quá trình chăm sóc em bé, để họ cảm nhận được tình cảm gia đình và tạo ra mối quan hệ gần gũi hơn với em nhỏ.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ Linh hút lượng tương tác 'khủng' khi tung clip nhảy nhót vui nhộn, khiến các 'chị đẹp' khác mê mẩn