Mẹ bầu buồn rầu vì nhìn ảnh chụp siêu âm trông con 'chẳng giống ai', bác sĩ giảng giải khiến ai cũng gật gù

Bích Chi 2022-01-29 09:05
- Khi mang thai, nhiều người mẹ thường tò mò không biết con ra đời thì sẽ giống ai. Họ chỉ có thể đoán được ngoại hình của con qua những bức ảnh siêu âm.

Khi mang bầu, nhiều bà mẹ cảm thấy tò mò không biết khi chào đời, con mình sẽ trông như thế nào. Người mẹ chỉ có cách đi siêu âm và xem ảnh chụp của con.

Mẹ bầu Tingxuan ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã mang thai đến tháng thứ 8 và luôn tò mò, hồi hộp không biết con mình trông sẽ thế nào. Vì vậy, cô chỉ có cách nhìn thấy con qua hình ảnh siêu âm 4D. Khi khám thai, biết thai nhi rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi về nhà, nhìn vào bức ảnh siêu âm của con, mẹ bầu này cảm thấy hơi thất vọng vì thấy con mình "chẳng giống ai", trông con cũng không hề ưa nhìn. 

Mẹ bầu buồn rầu vì nhìn ảnh chụp siêu âm trông con 'chẳng giống ai', bác sĩ giảng giải khiến ai cũng gật gù

Qua hình ảnh có thể thấy em bé có chiếc mũi tẹt và miệng rộng, khác hẳn với đường nét thanh tú trên gương mặt của mẹ bầu Tingxuan. Cả Tingxuan và chồng: "Bé xấu quá, chẳng giống chúng ta chút nào." Cả hai đã gửi tấm ảnh siêu âm này cho người thân trong gia đình để than vãn. Mọi người trong gia đình nhắc nhở rằng cặp vợ chồng này không nên nói lời vô nghĩa. Hình ảnh siêu âm thường không phản ánh đầy đủ ngoại hình của thai nhi.

Mẹ bầu buồn rầu vì nhìn ảnh chụp siêu âm trông con 'chẳng giống ai', bác sĩ giảng giải khiến ai cũng gật gù

Nhiều bậc cha mẹ sau khi xem xong hình ảnh siêu âm của con đều cảm thấy lo lắng, băn khoăn không biết con mình sẽ trông như thế nào và có "xấu" như trong hình ảnh siêu âm hay không.

Trên thực tế, các bác sĩ đã giải thích rằng hình ảnh siêu âm của bé chỉ mang tính chất minh họa. Vì bác sĩ chỉ chụp ảnh xuyên qua lớp da của người mẹ nên độ chính xác không cao lắm. Thai nhi trông "xấu xí" chủa yếu là vì 3 nguyên nhân sau đây: 

Bị ảnh hưởng bởi nước ối

Để chụp ảnh 4D cho em bé, máy của bác sĩ không chỉ xuyên qua vòng bụng của mẹ và còn phải xuyên qua nước ối xung quanh em bé. Giống như việc chúng ta chụp ảnh bằng điện thoại di động xuyên qua một cốc nước, bức hình chúng ta nhận được chưa chắc đã giống với ngoại hình thật của em bé. Vì vậy, có thể em bé sẽ không xấu xí như trong ảnh, mẹ đừng lo lắng nhé!

Mẹ bầu buồn rầu vì nhìn ảnh chụp siêu âm trông con 'chẳng giống ai', bác sĩ giảng giải khiến ai cũng gật gù

Bé yêu vẫn chưa "dậy thì"

Ngoại hình của bé không chỉ thay đổi sau khi sinh mà mỗi ngày trong bụng mẹ, bé cũng sẽ lớn lên từng ngày. Vì vậy, khi ra chào đời, ngoại hình của bé cũng sẽ ít nhiều thay đổi. Khi bé chào đời chắc chắn sẽ mang lại bất ngờ cho bố mẹ.

Mẹ bầu buồn rầu vì nhìn ảnh chụp siêu âm trông con 'chẳng giống ai', bác sĩ giảng giải khiến ai cũng gật gù

Góc chụp

Khuôn mặt của con người là ba chiều và nhìn ở những góc khác nhau thì gương mặt em bé trông cũng khác, giống như gương mặt người lớn vậy. Vì vậy, em bé cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi công nghệ chụp ảnh của bác sĩ. Tốt hơn hết, mẹ nên quan tâm đến sức khỏe của bé thay vì ngoại hình của con. 

Ngoài ra, thai nhi trong bụng quả là xấu hơn so với bé khi chào đời. Da bé có thể xuất hiện một số nếp nhăn nhỏ. Nguyên nhân là do bé bị ngâm trong nước ối quá lâu. Sau một thời gian, bé sẽ "dậy thì thành công" và trở thành một em bé dễ thương, xinh đẹp.

Bích Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay