Khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh vào thời điểm 42 ngày sau khi trẻ chào đời

Nana 2022-09-27 07:15
- Vì sau 42 ngày sau khi trẻ chào đời nên cho con đi khám sức khỏe?

Lần khám sức khỏe đầu tiên cho trẻ có nhất thiết phải 42 ngày không?

Khám 42 ngày sau sinh là lần kiểm tra sức khỏe đầu tiên của mẹ và bé sau khi sinh con.

Vì quá trình mang thai và sinh nở có thể gây ra những thay đổi lớn đối với cơ thể người phụ nữ. 42 ngày sau sinh tử cung của người mẹ mới phục hồi, đi khám có thể phát hiện kịp thời những vấn đề để đảm bảo sức khỏe cho mẹ.

Nhưng đối với trẻ sơ sinh, lần khám sức khỏe đầu tiên quan trọng nhất không nhất thiết phải sau 42 ngày kể từ ngày sinh mà thường là trong vòng 30 đến 45 ngày, cha mẹ cũng cần khám trước theo tình hình và nhu cầu của bé, không nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt 42 ngày.

Khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh vào thời điểm 42 ngày sau khi trẻ chào đời

Khám sức khỏe sau sinh cho bé là kiểm tra những gì?

Đối với em bé, việc khám toàn diện đầu tiên có ý nghĩa rất lớn, các bà mẹ mới sinh thường có nhiều nghi ngờ và cần hỏi ý kiến ​​bác sĩ. Chính xác thì lần khám sức khỏe đầu tiên của em bé là gì?

1. Tăng trưởng và phát triển và đánh giá dinh dưỡng

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng thông qua cân nặng, chiều dài và vòng đầu, phát hiện sớm các tình trạng bất thường như sụt cân, chậm lớn, thừa cân, béo phì.

2. Kiểm tra sức khỏe toàn diện

Bao gồm khám sắc mặt, phong thái, da, miệng, nghe tim phổi, sờ nắn bụng, cột sống, tứ chi, hậu môn và bộ phận sinh dục. Đồng thời, cũng cần chú ý khám, tầm soát các bất thường phát triển bẩm sinh về thần kinh vận động như các vấn đề về căng cơ, bất thường về trí tuệ… từ đó có hướng dẫn điều trị tiếp theo tương ứng.

Khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh vào thời điểm 42 ngày sau khi trẻ chào đời

3. Hướng dẫn cho ăn và tư vấn nuôi dạy con cái

Bao gồm kỹ năng cho trẻ ăn, điều trị các vấn đề về trẻ thường gặp như: trớ, mệt, không đủ sữa mẹ, quấy khóc nhiều, táo bón hoặc tiêu chảy, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, hướng dẫn giấc ngủ, hướng dẫn phòng bệnh.

4. Chẩn đoán và điều trị các trường hợp có thể xảy ra

Ví dụ như bệnh vàng da, dị ứng, chàm, tưa miệng, vẹo cổ và thoát vị rốn,… Bác sĩ cũng sẽ hướng dẫn cha mẹ cách xử lý cũng như tầm soát u máu, u mạch, dị sản xương hông, dị sản xương hông bẩm sinh và bệnh tim bẩm sinh.

5. Đánh giá phát triển toàn diện

Hướng dẫn sự phát triển toàn diện về vóc dáng, dinh dưỡng, vận động, tâm lý và trí tuệ theo thể trạng của bé, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của bé.

6. Kiểm tra phụ trợ có thể có

Nếu khi khám bác sĩ phát hiện các triệu chứng như bé vận động khớp háng hạn chế, bé có vấn đề về phát triển bẩm sinh hoặc nghi ngờ có yếu tố trật khớp háng thì cần siêu âm sàng lọc;

Nếu phát hiện thấy một tiếng thổi đáng ngờ ở tim khi khám sức khỏe, có thể thực hiện siêu âm tim khi cần thiết;

Nếu có bệnh trong thời kỳ sơ sinh, có thể cần xem lại một số chỉ số như công thức máu, chức năng tuyến giáp, v.v.

Khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh vào thời điểm 42 ngày sau khi trẻ chào đời

Có cần phải cho trẻ đi khám sức khỏe sau 42 ngày không?

Câu trả lời là có!

Trẻ sơ sinh cần được kiểm tra sức khỏe thường xuyên ngay từ khi mới sinh.

Ngoài việc khám sức khỏe đầu tiên sau 42 ngày, khuyến cáo những gia đình có điều kiện có thể đưa bé đi khám định kỳ 6 tháng một lần.

Cần lưu ý những trẻ có yếu tố nguy cơ cao trước và sau khi sinh cần tăng tần suất khám khi cần thiết như:

▶ Trẻ sinh non

▶ Trẻ sơ sinh nhẹ cân

▶ Trẻ em nhập viện trong thời kỳ sơ sinh

▶ Trẻ có mẹ bị ra máu khi mang thai.

Nana/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 động tác yoga cho vòng 1 căng tròn, nảy nở không cần dao kéo