Do thói quen cho ăn của bà nội, bé gái 2 tuổi đã bị sỏi thận, cha mẹ cần chú ý

Nana 2022-02-28 11:16
- Vì thói quen cho ăn không lành mạnh của bà nội mà một em bé mới 2 tuổi đã mắc sỏi thận.

Do bận rộn công việc, Zhang Min và chồng quyết định gửi con cho bà nội chăm sóc từ khi con gái họ được 9 tháng. Người bà rất vui vẻ hỗ trợ con mình và chăm lo cho cháu.

Do thói quen cho ăn của bà nội, bé gái 2 tuổi đã bị sỏi thận, cha mẹ cần chú ý

Tuy nhiên vì bà là người thuộc thế hệ cũ nên cách chăm cháu cũng có phần bị ảnh hưởng từ ngày xưa. Vì sợ cháu biếng ăn nên bà thường thêm chút muối để tăng hương vị. Sau đó một thời gian, em bé bị sưng phù chân, hay quấy khóc, có khi cả ngày không đi tiểu. Bà vội vàng thông báo cho bố mẹ cháu và đưa đi viện kiểm tra.

Tại bệnh viện, sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ đi đến kết luận rằng em bé bị sỏi thận. Hỏi thêm về thông tin cách chăm cháu của bà thì bác sĩ cho rằng nguyên nhân khiến trẻ bị sỏi thận là do thói quen ăn uống không tốt.

 Vì sao trẻ bị sỏi thận?

Chúng ta đều biết trẻ em còn rất nhỏ nên các cơ quan khác nhau trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, đường ruột của trẻ đặc biệt sẽ rất nhạy cảm và mỏng manh ở giai đoạn này.

Nói chung khi trẻ được nửa tuổi tốt nhất nên cho trẻ uống sữa bột hoặc bú mẹ đây là thức ăn phù hợp nhất cho trẻ, không nên cho trẻ ăn thêm các loại thức ăn bổ sung khác.

Sau khi trẻ được nửa tuổi, bạn có thể cho trẻ ăn dặm một cách hợp lý, đừng nóng vội, không cho trẻ ăn những món mà người lớn vẫn thường ăn.

Chẳng hạn như bún, rau, thịt, những thực phẩm này chứa nhiều muối và bột ngọt nếu trẻ ăn vào sẽ dễ tạo gánh nặng cho thận và dễ sinh sỏi thận.

Những thực phẩm nào không nên tuỳ tiện bổ sung cho trẻ?

Gia vị

Do thói quen cho ăn của bà nội, bé gái 2 tuổi đã bị sỏi thận, cha mẹ cần chú ý

Nhiều bậc cha mẹ rất lo lắng và bắt đầu chuẩn bị thức ăn chứa gia vị cho trẻ vì sợ con biếng ăn. Tuy nhiên chế độ ăn của trẻ trước sáu tháng tuổi chủ trương nhạt, nếu bổ sung những gia vị này cho trẻ quá sớm sẽ gây gánh nặng cho thận của trẻ.

Mật ong

Nhiều phụ huynh cảm thấy nếu cho con ăn bổ sung đơn lẻ sẽ không có dinh dưỡng nên bổ sung nhiều chất cho con.

Mật ong là lựa chọn hàng đầu của nhiều bậc cha mẹ, nhưng chúng ta phải rõ rằng bổ sung những chất này quá sớm sẽ gây gánh nặng cho cơ thể và gây ra bệnh thận khi trẻ còn nhỏ. Trẻ dưới 1 tuổi cha mẹ không được cho con ăn mật ong vì có thể gây ngộ độc.

Nana/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên