Bữa sáng bà nội thường xuyên cho cháu ăn cháo, con dâu không thích nhưng bác sĩ Nhi khoa khen: Bé phát triển tốt nhờ cách ăn của bà

Momo 2022-01-24 13:45
- Trong gia đình cô Chi, bà nội thường xuyên cho cháu ăn sáng là cháo. Con dâu tỏ vẻ không thích nhưng khi hỏi ý kiến bác sĩ Nhi khoa lại khen rằng cách ăn này tốt cho trẻ.

Đối với người già, hệ tiêu hóa kém hơn nên họ thường ăn những món nước như cháo, mỳ, vừa dễ ăn vừa giảm sự khó chịu của cơ thể. Do đó khi chăm cháu nhỏ, họ cũng áp dụng suy nghĩ và cách ăn uống này.

Bữa sáng bà nội thường xuyên cho cháu ăn cháo, con dâu không thích nhưng bác sĩ Nhi khoa khen: Bé phát triển tốt nhờ cách ăn của bà

Trong gia đình cô Chi, vợ chồng cô bận bịu nên nhờ ông bà nội chăm cháu gần 1 tuổi. Gần đây cô thấy mẹ chồng thường xuyên cho con trai ăn cháo. Cô cho rằng cho con ăn cháo như thế mãi không tốt cho con bởi ở lứa tuổi này con đã có thể ăn thô, ăn đồ cứng tốt hơn.

Một lần cô nói với mẹ chồng rằng cô đọc được thông tin trên mạng rằng trẻ con không phải lúc nào cũng có thể ăn cháo, bữa sáng kiểu này không đủ dinh dưỡng, trẻ thiếu dinh dưỡng như vậy, không cao lớn được thì phải làm sao. Chưa dừng ở đó, cô còn gọi điện cho bác sĩ Nhi khoa để xin lời khuyên. Sau khi nghe cô Chi trình bày, bác sĩ hỏi thêm một số thông tin như trẻ có ăn cháo hàng ngày không? Các món phụ khác cho bé là gì...

Bữa sáng bà nội thường xuyên cho cháu ăn cháo, con dâu không thích nhưng bác sĩ Nhi khoa khen: Bé phát triển tốt nhờ cách ăn của bà

Mẹ chồng cô thay cô trả lời những câu hỏi này rằng bà cho cháu ăn bữa sáng là cháo nhưng thường xuyên thay đổi các loại hạt nấu cháo, lúc thì gạo, khi thì hạt kê, đỗ xanh, đỗ đỏ, yến mạch; các loại chất đạm nấu cùng cháo cũng được thay đổi liên tục như thịt bò, thịt lợn, thịt gà, đậu phụ... Ngoài ra các bữa phụ  sáng bà thường cho cháu uống nước cam, ăn hoa quả; bữa phụ chiều cho cháu ăn sữa chua, váng sữa thay đổi. Bữa tối bà sẽ cho cháu ăn cơm, đôi khi thay đổi là bún, mỳ, phở.

Nghe xong câu trả lời của bà, bác sĩ nói chuyện lại với cô Chi và dành lời khen cho chế độ chăm cháu của bà nội. Bác sĩ cho biết rằng bà hay cho cháu ăn cháo buổi sáng nhưng có sự thay đổi về nguyên liệu nấu, trẻ 1 tuổi đang dần chuyển chế độ ăn thô nhưng bữa sáng cho bé ăn vậy vừa dễ tiêu hóa lại đủ chất. Mặt khác xem xét chế độ ăn hàng ngày của bà nội dành cho cháu thì khá khoa học, phù hợp với lứa tuổi của con.

Bữa sáng bà nội thường xuyên cho cháu ăn cháo, con dâu không thích nhưng bác sĩ Nhi khoa khen: Bé phát triển tốt nhờ cách ăn của bà

Cô Chi sau khi trao đổi với bác sĩ đã rối rít cảm ơn mẹ chồng. Cô xin lỗi vì chưa tìm hiểu kỹ đã trách bà. Cô cũng cho biết sẽ thu xếp công việc để dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con.

Momo/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buổi sáng cứ ăn những món ăn này đường ruột ngày càng khỏe mạnh