Cháu trai 3 tuổi nuốt nhầm gói hút ẩm, bà ngoại cứu sống ngoạn mục

Anh Chi 2023-11-09 12:42
- Bà ngoại đã có cách sơ cứu đúng đắn giúp cứu sống cháu trai chỉ trong giây lát.

Trẻ em thường rất hiếu động, đặc biệt từ độ tuổi 2-3, khiến nhiều phụ huynh phải đối mặt với những trò nghịch ngợm của con cái. Nhiều em bé thậm chí sẵn lòng đặt mọi thứ vào miệng, gây ra những tai nạn không mong muốn. Điều này khiến người lớn phải học cách xử lý tình huống tai nạn để giảm thiểu hậu quả cho trẻ nhỏ.

Một câu chuyện ấn tượng về sự cần thiết của việc học kỹ năng sơ cứu đến từ Trung Quốc đã lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội. Trong câu chuyện này, một bà ngoại 70 tuổi đã cứu cháu trai nhờ những kiến thức học được từ internet, làm nổi bật sự quan trọng của việc biết cách ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Cháu trai 3 tuổi nuốt nhầm gói hút ẩm, bà ngoại cứu sống ngoạn mục

Bé trai Hạo Hạo, 3 tuổi, sống ở Quảng Châu, Trung Quốc được mẹ gửi gắm cho bà ngoại, người đã có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con cháu. Tuy vậy, một ngày nọ, tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Trong lúc bận rộn nấu ăn, bà không để ý đến việc bé Hạo Hạo đã nuốt gói hút ẩm trong túi bánh mì. Khi phát hiện, bà nhanh chóng sử dụng nước sạch để súc miệng bé, gây nôn và sau đó đưa cháu đến bệnh viện gần nhất.

Tại bệnh viện, bác sĩ chỉ ra rằng tình trạng của Hạo Hạo không quá nghiêm trọng, nhưng loại hạt hút ẩm mà cháu bé đã nuốt vào bụng chứa canxi Oxit. Bác sĩ khen ngợi sự nhanh nhẹn và hiểu biết của bà ngoại, nhấn mạnh rằng nhờ bà ngoại, Hạo Hạo không gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đây là một ví dụ sống động về việc học và áp dụng kỹ năng sơ cứu, đặt ra một thông điệp quan trọng về an toàn cho trẻ em.

Cháu trai 3 tuổi nuốt nhầm gói hút ẩm, bà ngoại cứu sống ngoạn mục

Trong trường hợp con trẻ nuốt gói hút ẩm, phụ huynh cần làm 2 điều như sau:

Rửa sạch miệng

Trong tình huống như trên, người bà đã thể hiện sự tỉnh táo khi chăm sóc cháu trai bằng cách yêu cầu cháu súc miệng. Việc này giúp loại bỏ phần lớn chất hút ẩm khỏi khoang miệng, làm giảm nguy cơ bỏng nặng. Nếu trẻ nuốt phải một lượng lớn chất hút ẩm, phụ huynh có thể cân nhắc gây nôn cho trẻ bằng cách bóp bụng nhẹ hoặc vỗ nhẹ lưng để giúp trẻ nôn ra chất hút ẩm. Điều này có thể giúp tránh các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cơ quan tiêu hóa.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất

Sau khi đã tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu, việc tiếp theo là đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra kỹ lưỡng sự tổn thương và điều trị cần thiết.

Nói chung, trong cuộc sống hàng ngày, nguy cơ luôn tiềm ẩn với trẻ em và cha mẹ khó có thể dự đoán được họ sẽ làm gì khi không được giám sát. Vì vậy, phụ huynh nên tập trung vào các biện pháp phòng ngừa như giữ đồ dùng gọn gàng, đặt chúng ở nơi trẻ không thể tiếp cận, và tự trang bị kiến thức về cách sơ cứu tai nạn cho trẻ, để đảm bảo an toàn cho con cái.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

K-ICM lần đầu khoe người yêu xinh xắn, phong cách thời trang sành điệu