Bé 3 tuổi nhỏ keo 502 vào mắt, bố làm cách này được bác sĩ ngợi khen

Anh Chi 2023-07-01 11:41
- Khi bé nhỏ keo vào mặt, phụ huynh nên xử lý như thế nào để bảo vệ con?

Sự an toàn của con trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của cha mẹ. Tuy nhiên, phụ huynh không thể có mặt bên cạnh con suốt 24/24 hay đoán trước được tất cả nguy hiểm mà con có thể gặp phải. Vì vậy, việc tự trang bị cho bản thân kiến thức về y tế và các kỹ năng cứu hộ cơ bản là điều vô cùng quan trọng.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn tiếp xúc với nhiều nguy hiểm và tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nhờ kiến thức và hiểu biết, một người cha ở Giang Tô, Trung Quốc đã có thể cứu con trai 3 tuổi của mình thoát khỏi một tình huống có thể dẫn đến mất thị lực mãi mãi.

Bé 3 tuổi nhỏ keo 502 vào mắt, bố làm cách này được bác sĩ ngợi khen

Theo thông tin từ Sohu, Tiểu Minh, một bé trai 3 tuổi ở Giang Tô, rất nghịch ngợm và đầy năng lượng. Mặc dù bố của Tiểu Minh luôn để ý đến con nhưng cậu bé vẫn gặp một tai nạn nhỏ tại chính ngôi nhà của mình.

Người bố kể lại rằng, vào hôm xảy ra sự việc, anh ở nhà trông con trong khi vợ đi làm. Với tính cẩn thận, anh đã đặt tất cả những vật có thể gây nguy hiểm cho trẻ em ra khỏi tầm tay của Tiểu Minh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lại nằm ngoài khả năng kiểm soát của người bố, gây ra một câu chuyện đáng thương.

Bé 3 tuổi nhỏ keo 502 vào mắt, bố làm cách này được bác sĩ ngợi khen

Tưởng rằng mọi thứ đã an toàn, bố Tiểu Minh thong thả ngồi và xem điện thoại, bỏ qua việc con trai đang nghịch ngợm trong tủ đồ. Tuy nhiên, không may, Tiểu Minh đã phát hiện một lọ keo 502, cậu bé mở nắp và làm đổ toàn bộ nước keo ra ngoài, không may làm nước keo vô tình bắn vào mắt khiến cậu bé sợ hãi và khóc thét.

Trong lúc này, bố Tiểu Minh lao vào trong phòng và khi thấy cậu bé cầm lọ keo 502, anh hiểu ngay vụ việc. Anh nhanh chóng lấy nước rửa và rửa sạch phần keo dính, sau đó dùng nước muối nhỏ vào mắt của con. Sau đó, anh nhanh chóng đưa con đến bệnh viện để được hỗ trợ y tế. Bác sĩ đã ngợi khen cách làm của người bố này vì đã giúp đứa con giảm tổn thương đến mắt hết mức có thể.

Bé 3 tuổi nhỏ keo 502 vào mắt, bố làm cách này được bác sĩ ngợi khen

Khi bị bắn keo 502 vào mắt, cần thực hiện các bước sơ cứu cơ bản sau đây:

- Ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch trong vài phút. Có thể ngâm mắt trong một chậu hoặc ca chứa nước, tuy nhiên, tốt nhất là rửa mắt dưới vòi nước chảy liên tục để mắt luôn tiếp xúc với nước mới và sạch.

- Hạn chế chớp mắt vì keo đang đông cứng. Nếu chớp mắt nhiều, bề mặt nhãn cầu có thể bị tổn thương.

- Sử dụng một khăn sạch ngâm nước lạnh, vắt ráo và đắp lên cả hai mắt. Để bệnh nhân ở tư thế nằm.

- Đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt là đến khoa mắt để kiểm tra và quan sát tình trạng giác mạc dưới ánh đèn chuyên khoa, nhằm loại trừ phần keo còn bám lại. Sau đó, bác sĩ sẽ tiến hành điều trị và cung cấp thuốc kháng khuẩn dành cho mắt.

Trong trường hợp bị keo 502 dính vào mắt, thời gian xử lý nhanh chóng là điều quan trọng nhất. Việc xử lý ngay lập tức sẽ giảm thiểu tổn thương cho mắt. Tránh chớp mắt nhiều để tránh gây xước mi mắt và giác mạc. Không tự ý sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào để xử lý, để tránh gây nguy hại cho mắt. Phụ huynh tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian.

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập ngay 5 bài tập đơn giản giúp đánh bay mỡ bụng cho dân văn phòng