Bé trai bị cảm lạnh giữa mùa đông vì thói quen tưởng tốt hóa hại của bà nội

Quỳnh Trang 2021-12-15 08:15
- Mùa đông đến, thời tiết ngày càng lạnh hơn khiến nhiều gia đình muốn mặc cho con họ nhiều lớp quần, lớp áo đến mức không hở ra chỗ nào.

Mùa đông đến, thời tiết ngày càng lạnh hơn, nhiều gia đình thường mặc cho con mình thật nhiều lớp quần, lớp áo đến mức không hở ra chút nào. Đặc biệt, một số gia đình thường cho trẻ mặc quần áo thật dày rồi mới cho bé đi ra ngoài.

Gần đây, có một bà nội/bà ngoại sợ cháu bị cảm lạnh nên đã mặc cho con nhiều áo đến mức con cảm thấy nóng, toát nhiều mồ hôi. Người bà nhận thấy có điều gì đó không ổn với đứa bé và cuối cùng đã đưa bé đi khám ở bệnh viện. Bác sĩ cho biết cậu bé đã mắc hôi chứng muggy.

Hội chứng muggy là gì?

Hội chứng muggy hay còn gọi là hội chứng che phủ, “Muggy Syndrome” là tên tiếng Anh của hội chứng này, trong đó chữ Muggy có nghĩa là nóng ẩm, ngộp hay ngột ngạt. Do các bà mẹ lo lắng con bị lạnh nên bao bọc mặc quần áo quá nhiều. Đây là hội chứng thường xuyên xảy ra vào mùa lạnh và thường gặp ở những trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, đặc biệt là dưới 6 tháng tuổi.

Bé trai bị cảm lạnh giữa mùa đông vì thói quen tưởng tốt hóa hại của bà nội

Vào mùa lạnh, các bà, cách mẹ thường cho con mặc thật nhiều áo. Tuy nhiên, việc mặc quá nhiều quần áo có thể gây hại cho bé. Vậy, chúng ta nên đánh giá xem trẻ cần thêm hay bớt đi quần áo dựa trên 3 điểm sau:

Trước hết, chúng ta có thể lựa chọn thêm quần áo cho bé bằng cách sờ xem gáy bé có lạnh hay không. Một số bậc cha mẹ luôn lo sợ con mình bị tê cóng, cảm lạnh. Khi bé ngủ dậy, muốn bế con ra khỏi chiếc giường ấm áp, phụ huynh thường mặc quần, áo dày vào cho con.  Họ nghĩ con còn quá nhỏ, yếu ớt, sợ con bị lạnh nên cố mặc thật nhiều quần áo cho con.

Bé trai bị cảm lạnh giữa mùa đông vì thói quen tưởng tốt hóa hại của bà nội

Trên thực tế, nếu cha mẹ cho con mặc quá nhiều quần áo. Trẻ dễ cảm thấy nóng bức. Tuyến mồ hôi của cơ thể sẽ tiếp tục tiết mồ hôi. Và do trẻ mặc quá nhiều quần áo nên bé sẽ cảm thấy khó thở. Quá trình tản nhiệt sẽ khiến bé mất nước.

Làm sao để phụ huynh biết bé có lạnh hay không?

Nếu cha mẹ muốn đánh giá trẻ có lạnh hay không thì có thể dùng lòng bàn tay sờ vào gáy trẻ, nếu sờ vào gáy có cảm giác hơi lạnh thì có thể đắp thêm chăn mỏng cho bé. Điều quan trọng nhất là cha mẹ không nên mặc quá nhiều quần áo cho con.

Bé trai bị cảm lạnh giữa mùa đông vì thói quen tưởng tốt hóa hại của bà nội

Xét cho cùng, bé còn rất nhỏ, không thể dùng hành động hay lời nói để giải thích cho cha mẹ biết cảm giác nóng lạnh của mình. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải sử dụng một số phương pháp nhỏ để phán đoán xem con có bị nhiễm lạnh hay không.

Bé trai bị cảm lạnh giữa mùa đông vì thói quen tưởng tốt hóa hại của bà nội

Điều tiếp theo là phụ huynh nên xem mũi của em bé có bị đỏ không. Nếu mũi bé đỏ, bé có thể bị lạnh một chút. Nói chung, nếu cho bé ở trong phòng ấm, mặt bé sẽ không thay đổi nhiều. Nếu bị ở ngoài trời hoặc môi trường tương đối lạnh, mũi bé sẽ bị kích thích bởi gió lạnh, trông đỏ hơn một chút.

Bé trai bị cảm lạnh giữa mùa đông vì thói quen tưởng tốt hóa hại của bà nội

Lúc này, cha mẹ nên mặc thêm cho trẻ một số quần áo phù hợp, cố gắng để hở một chút để trẻ thoát mồ hôi. Mặc nhiều quần áo sẽ khiến trẻ khó thở. Ngoài ra, khi đi ngủ đắp chăn nên bố mẹ không nên mặc quần áo dày cho trẻ để tránh trẻ bị khó thở.

Hơn nữa, bố mẹ cũng có thể sờ lưng trẻ để xem lưng có mồ hôi hay không. Nếu lưng bé ra mồ hôi, bạn nên giảm bớt quần áo cho bé. Nếu lưng của bạn khô và hơi lạnh, bạn có thể mặc thêm quần áo tùy theo tình trạng hiện tại.

 Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Thùy Tiên mặc đồ "cực cháy", lấp ló ngực đầy