Bé gái 1 tuổi bị hoại tử dạ dày, bác sĩ Nhi chỉ ra 3 loại thức ăn cha mẹ nên dừng cho con ăn

Moon 2021-12-13 15:30
- Vì sự thiếu hiểu biết của bố mẹ mà bé gái 1 tuổi đã bị hoại tử dạ dày.

Bé gái Cici ở Quảng Tây (Trung Quốc) được bố mẹ đưa đến viện lúc nửa đêm vì sốt cao, nôn mửa, người vã mồ hôi. Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho bé, hỏi thăm tình hình từ cha mẹ. Sau đó, họ phát hiện ra rằng do thói quen cho con ăn uống tuỳ thích, không để ý tới loại thực phẩm có nên dành cho con hay không của cha mẹ nên Cici mới 1 tuổi đã bị hoại tử dạ dày. Hoá ra từ khi 9 tháng tuổi, lo con ăn không no nên mỗi lần con uống sữa mẹ Cici lại cho thêm vài thìa sữa bột vào sữa; khi con ăn dặm rồi thì cho thêm 2-3 thìa súp dinh dưỡng vào chế độ ăn. Kết quả hơn nửa năm, hệ tiêu hoá của bé phải làm việc quá tải nên dạ dày bị hoại tử.

Bé gái 1 tuổi bị hoại tử dạ dày, bác sĩ Nhi chỉ ra 3 loại thức ăn cha mẹ nên dừng cho con ăn

Sau sự việc của Cici, bác sĩ nhắc nhở 3 loại thực phẩm cha mẹ nên đưa vào "danh sách đen" với trẻ dưới 1 tuổi.

1. Thực phẩm có gia vị

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng thức ăn không hợp khẩu vị và con mình không thích ăn nên đã cho thêm một số gia vị vào quá trình chế biến để trẻ ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, lá lách và dạ dày của trẻ dưới 1 tuổi còn rất yếu. Việc cho trẻ tiếp xúc sớm với gia vị sẽ gây tổn hại đến sức khỏe lá lách và dạ dày, điều này rất bất lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Bé gái 1 tuổi bị hoại tử dạ dày, bác sĩ Nhi chỉ ra 3 loại thức ăn cha mẹ nên dừng cho con ăn

2. Nước trái cây

Nhiều bậc cha mẹ biết trái cây rất giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng, trẻ ăn nhiều trái cây sẽ có nhiều lợi ích nên đã mua rất nhiều trái cây cho con. Một số phụ huynh thấy việc xay nhuyễn trái cây cho con quá phiền phức nên chỉ ép trái cây thành nước cho trẻ uống, vừa bổ dưỡng lại vừa tiện lợi. Tuy nhiên, sau khi ép trái cây, các chất dinh dưỡng có trong nó bị phá hủy, không còn lại bao nhiêu, hàm lượng đường tăng lên rất nhiều, trẻ uống quá nhiều không chỉ dễ bị sâu răng, béo phì mà còn dễ bị nhiễm trùng, tỳ vị thiếu hụt, tích tụ thức ăn, và tiêu chảy.

3. Món canh bổ dưỡng

Trẻ đang ở giai đoạn phát triển quan trọng, nhiều bậc cha mẹ lo lắng dinh dưỡng của trẻ không theo kịp nên cho thêm một số món canh bổ dưỡng vào thức ăn. Tuy nhiên, hàm lượng chất dinh dưỡng của loại canh bổ dưỡng này vượt xa giới hạn mà trẻ có thể chịu đựng được, dạ dày và ruột khó tiêu hóa, ngược lại còn làm tăng gánh nặng cho tỳ vị, dạ dày.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 kem dưỡng trắng da mặt đáng để mua nhất mùa đông năm nay