Bé trai 8 tháng tuổi càng đeo chiếc vòng bạc càng sáng, mẹ chưa kịp mừng thì bác sĩ tiết lộ tin sốc

Quỳnh Trang 2021-11-19 14:30
- Đeo vòng bạc cho con là thói quen của nhiều phụ huynh. Nhiều người cho rằng vòng bạc sẽ giúp tránh gió, tránh cảm cho trẻ nhưng sự thật không phải là như vậy.

Hiện nay, kinh tế của mọi người khá giả hơn. Họ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Một số đồ trang sức vàng bạc không chỉ được coi là vật trang trí mà còn là vật phẩm có giá trị để người lớn tặng cho trẻ nhỏ mới chào đời.

Nhiều gia đình cho trẻ sơ sinh đeo những chiếc lắc tay bằng bạc để giúp bé tránh gió, tránh cảm. Đây còn được cho là món quà may mắn cho các bé. Tuy nhiên, những đồ trang sức này tưởng tốt mà hóa hại, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

Bé trai 8 tháng tuổi càng đeo chiếc vòng bạc càng sáng, mẹ chưa kịp mừng thì bác sĩ tiết lộ tin sốc

Các bạn biết không, các bậc cha mẹ hiện nay rất chú trọng đến việc nuôi dưỡng con cái. Họ chủ động nuôi dạy con một cách khoa học. Họ quan tâm đặc biệt đến cả tinh thần và thể chất của những đứa trẻ. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết nên họ có thể gây hại cho con mà không biết.  

Bé trai 8 tháng tuổi càng đeo chiếc vòng bạc càng sáng, mẹ chưa kịp mừng thì bác sĩ tiết lộ tin sốc

Xiao Qian và chồng kết hôn được 2 năm thì cô mới mang bầu. Điều này là do 2 vợ chồng cô gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, đến khi Xiao Qian mang bầu, cô tỏ ra vui mừng lắm. Sau 10 tháng dưỡng thai, Xiao Qian hạ sinh một bé trai nặng 3,5kg, trắng trẻo và khỏe mạnh. Ông bà nội của cậu bé tỏ ra rất vui mừng và đã tặng cho cháu nội đích tôn một chiếc lắc tay bạc.

Bé trai 8 tháng tuổi càng đeo chiếc vòng bạc càng sáng, mẹ chưa kịp mừng thì bác sĩ tiết lộ tin sốc

Trẻ chưa đầy tháng, bố mẹ bé đã cho bé đeo chiếc lắc tay này. Thấy bé càng đeo chiếc vòng bạc càng sáng, gia đình rất vui sướng và cho rằng đây là biểu hiện của một đứa trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi cậu bé được 8 tháng, bà nội đế thăm bé. Xiao Qian tỏ ra đầy lo lắng bởi gần đây trẻ lười ăn, xanh xao và liên tục nôn trớ. Thấy vậy, gia đình vội vàng đưa bé đi bệnh viện. Kết quả khám cho thấy cậu bé đã bị ngộ độc kim loại nặng.

Hóa ra, cậu bé có thói quen cho mọi thứ lên miệng để cắn và thường xuyên cắn chiếc lắc tay của mình. Sau khi biết được nguyên nhân, bà nội của cậu bé đã ngay lập tức tháo bỏ chiếc vòng tay và ném nó đi. May mắn thay, mọi vấn đề đều được phát hiện sớm và đứa trẻ vẫn ổn.

Thực tế, phụ huynh nào cũng muốn tốt cho con nhưng không phải ai cũng đủ kiến thức để nuôi dạy con cho tốt. Bạn cần tìm hiểu thật kỹ trước khi cho con ăn gì, mặc gì, đeo gì bởi những thứ đó có thể làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm trùng hợp đến 'giật mình' về đường hôn nhân của dàn sao Cung toả tâm ngọc