Bụng bé gái 1 tuổi to bằng quả dưa hấu, bác sĩ bàng hoàng phát hiện loại thực phẩm đã làm hại con

Quỳnh Trang 2021-11-14 10:30
- Ăn xong một bát ngô lớn, bé Phương Phương đã có những biểu hiện bất thường khiến phụ huynh hết sức hốt hoảng.

Bé Phương Phương, sống ở Ôn Châu, Trung Quốc chỉ mới một tuổi. Dạ dày của em đã bị thủng sau khi bé ăn một bát lớn ngô và tim bé ngừng đập ngay lập tức.

Vào một đêm muộn, khoa cấp cứu của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Ôn Châu đã tiếp nhận một đứa trẻ 13 tháng tuổi. Bác sĩ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bệnh nhân. Khuôn mặt của bé tái nhợt, bé đã rơi vào trạng thái hôn mê. Bụng bé to bằng quả dưa hấu. Cả bố và mẹ của Phương Phương đều đến từ Vân Nam. Họ mới ngoài 20 tuổi và chưa có kinh nghiệm nuôi dạy con cái. 

Bụng bé gái 1 tuổi to bằng quả dưa hấu, bác sĩ bàng hoàng phát hiện loại thực phẩm đã làm hại con

Mẹ của Phương Phương nói với bác sĩ rằng gia đình nấu món sườn lợn hầm với ngô. Thấy con ăn ngon quá nên chị mới cho con ăn một bát ngô lớn. Nào ngờ, đến ngày thứ 2, bé liên tục quấy khóc và đau bụng. Sau khi truyền nước biển, tình trạng của bé không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, kèm theo đó là triệu chứng khó thở. Thấy tình hình không ổn, bố mẹ của bé vội vàng đưa con đến bệnh viện trực thuộc Đại học Y Ôn Châu.

Bụng bé gái 1 tuổi to bằng quả dưa hấu, bác sĩ bàng hoàng phát hiện loại thực phẩm đã làm hại con

Bác sĩ nhi và giám đốc lập tức hội chẩn. Sau khi nghe Phương Phương mô tả, ban đầu chuyên gia chẩn đoán đó là một lỗ thủng của đường tiêu hóa. Thực tế, ngô là loại thực phẩm khó tiêu hóa. Ngay cả đối với người lớn khỏe mạnh như chúng ta, ăn quá nhiều còn gây đầy hơi, khó tiêu… huống chi là trẻ một tuổi răng chưa mọc đầy đủ.

Bụng bé gái 1 tuổi to bằng quả dưa hấu, bác sĩ bàng hoàng phát hiện loại thực phẩm đã làm hại con

Qua điều trị phẫu thuật, khoang bụng đã được mở ra, và một lượng lớn hạt ngô không tiêu hóa được trong khoang bụng của Phương Phương đã được dọn sạch. Sau vài giờ phẫu thuật, cô bé đã qua cơn nguy kịch.

Trên thực tế, ngô là một loại chất xơ thô rất tốt cho sức khỏe với các chất dinh dưỡng rất cân bằng, chỉ cần được sử dụng đúng cách, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ thể con người. Ngoài ngô, có một số loại thực phẩm khó tiêu hóa, các phụ huynh nên chú ý.

1. Đồ chiên

Cũng giống như bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, sườn nướng- các loại thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, chất béo này rất khó tiêu hóa. Thực phẩm này tích tụ lâu trong dạ dày sẽ gây ra các bệnh về dạ dày nếu không tiêu hóa được. Bạn cần tuân thủ chế độ ăn ít đồ chiên rán để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và trẻ nhỏ.

2. Sô cô la

Như chúng ta đã biết, sô cô la là thực phẩm có hàm lượng calo rất cao. Sô cô la làm cho thực quản của con người giãn ra, từ đó gây ra trào ngược axit dạ dày mà chúng ta sử dụng để tiêu hóa thức ăn, gây khó chịu cho thực quản và cổ họng. Cha mẹ không nên cho con ăn nhiều sô cô la.

3. Hành tây, đặc biệt là hành sống

Phụ huynh không nên cho trẻ ăn những thức ăn gây kích ứng như hành, tỏi, tỏi tây. Mặc dù, các loại gia vị này có tác dụng chống ung thư và sát trùng nhưng lại không phù hợp với trẻ nhỏ. Hành, tỏi tây dễ gây khó tiêu, đầy bụng, đau quặn bụng ở trẻ nhỏ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công Vinh chỉ đích danh CEO: 'Tôi thách chị xác minh 325 tỷ'