Bé 3 tuổi không thể đi vững, chậm nói, mẹ đưa đi khám, bác sĩ hốt hoảng: 'Gọi cảnh sát gấp!'

Quỳnh Trang 2021-11-08 14:30
- Cha mẹ cần quan tâm nhiều đến sự phát triển lành mạnh khi nuôi dạy con cái. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt. Nhưng đến một độ tuổi tương ứng, con phải học và thành thạo những kỹ năng tương đương. Nếu không, trẻ sẽ gặp phải nhiều vấn đề.

Sau khi Lily sinh con, vợ chồng cô quá bận rộn với công việc nên không thể trực tiếp chăm sóc bé. Để giải quyết vấn đề này, Lily đã quyết định chi bạo để thuê một bảo mẫu về chăm sóc con gái. 

Tuy nhiên, khi lớn lên, bé gái đã gặp phải một vấn đề rất đang ngại đó là bé chậm đi, chậm nói. Đến 3 tuổi, bé không thể đi vững, nói rất ít. Lily và chồng nghĩ con bị bệnh nên đã đưa bé đi khám. Sau một loạt bài kiểm tra, bác sĩ đã nhắc Lily hãy gọi cho cảnh sát. Hóa ra mấy năm nay, người bảo mẫu không cho bé gái ăn đủ chất dinh dưỡng, có thể còn ngược đãi bé dẫn đến cháu bị còi xương, suy dinh dưỡng lâu ngày.

Bé 3 tuổi không thể đi vững, chậm nói, mẹ đưa đi khám, bác sĩ nói: 'Gọi cảnh sát gấp!'

Điều này làm Lily và chồng rất bất ngờ vì họ thường mua những đồ ăn ngon nhất, sữa đắt nhất cho con ăn, uống. Nhưng không hiểu sao con của họ lại suy dinh dưỡng, còi cọc đến vậy. Điều này càng cho thấy Lily và chồng đã quá vô tâm với con. Con mình bị ngược đãi, họ cũng không biết. Trẻ nhỏ còn chưa thể diễn đạt rõ ràng bằng lời nói, vì vậy, bố mẹ càng cần phải quan tâm, thấu hiểu trẻ.

Bé 3 tuổi không thể đi vững, chậm nói, mẹ đưa đi khám, bác sĩ nói: 'Gọi cảnh sát gấp!'

Làm thế nào để cha mẹ chọn được một bảo mẫu tốt?

1. Đến một cơ sở giáo dục uy tín để thuê bảo mẫu

Ngành bảo mẫu đang rất thịnh hành hiện nay do nhiều bậc cha mẹ bận rộn với công việc, không có thời gian rảnh để chăm sóc bé. Việc tuyển được một bảo mẫu giúp phụ huynh yên tâm đi làm. Tuy nhiên, bạn cần thuê bảo mẫu thông qua kênh tuyển dụng chính thức. Những bảo mẫu không được đào tạo, không có kiến thức rất dễ gây hại cho trẻ.

2. Việc xem xét các giấy tờ liên quan đến bảo mẫu

Sau khi đã tuyển được người trông trẻ, chúng ta phải thường xuyên xem xét các giấy tờ trên người của họ như giấy khám sức khỏe, sổ hộ khẩu, chứng minh thư,… để đảm bảo tính xác thực của những giấy tờ này, đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp của người trông trẻ.

Bởi vì sức khỏe của người trông trẻ cũng có liên quan đến trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Cơ thể người bảo mẫu có vấn đề thì họ không thể chăm sóc tốt cho trẻ thậm chí còn có thể lây bệnh cho trẻ.

Bé 3 tuổi không thể đi vững, chậm nói, mẹ đưa đi khám, bác sĩ nói: 'Gọi cảnh sát gấp!'

3. Chọn bảo mẫu có nhân cách tốt

Khi cha mẹ đang tìm người trông trẻ, hãy tham khảo một vài người để biết cô bảo mẫu có nhân cách tốt hay không. Bảo mẫu có nhân cách tốt thì mới có thể nuôi dạy được một đứa trẻ ngoan. Khi xem xét tìm kiếm bảo mẫu, bạn cần hiểu được nhân cách của họ.

Quỳnh Trang/Theo Toutiao

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết thành công dành cho 12 cung hoàng đạo