Sợ con lạnh nên đắp chăn bông quá dày, bà mẹ khiến bé gái 2 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu

Quỳnh Trang 2021-11-01 14:35
- Vào mùa đông giá lạnh, nhiều người mẹ thường cố gắng đắp chăn bông thật dày để ủ ấm cho con nhưng điều này là không cần thiết.

Sợ con lạnh nên đắp chăn bông quá dày, bé gái 2 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu 

Thời tiết lạnh, nhiều bậc phụ huynh sợ con bị lạnh nên đã đắp chăn thật dày cho con. Tuy nhiên, với trẻ sơ sinh, điều này là không cần thiết. Một bà mẹ ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã tự trách mình khi đắp chăn cho con quá dày khiến bé gái 2 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu. Thấy con gái khó thở, li bì khi ngủ, họ mới nhận ra và mau chóng đưa con gái đi bệnh viện.

Sợ con lạnh nên đắp chăn bông quá dày, bà mẹ khiến bé gái 2 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu

May mắn thay, bố mẹ đã đưa bé gái đi bệnh viện kịp thời nên tim bé đã đập trở lại, hiện tượng xuất huyết tiêu hóa đã ngừng. Bác sĩ cho biết mặc dù em bé đã qua cơn nguy hiểm đến tính mạng nhưng những tổn thương não của trẻ vẫn cần theo dõi thêm.

Tình trạng ngưng thở khi ngủ thường phổ biến hơn ở trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh chưa đầy tháng. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều bậc phụ huynh sợ con lạnh, con ốm nên trùm chăn kín đầu dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như sốt cao, thiếu oxy, co giật, hôn mê và thậm chí suy hô hấp và tuần hoàn. Hội chứng này nếu không xử lý kịp thời có thể khiến bé bị đột tử trong thời gian ngắn.

Làm sao để tránh hội chứng ngưng thở khi ngủ ở trẻ

- Phụ huynh nên lựa chọn quần áo rộng rãi, mềm mại và thoáng khí cho bé. Bạn cũng nên dùng chăn bông ấm, nhẹ chứ chớ nên dùng chăn bông quá nặng.

- Trong thời tiết lạnh, bạn cũng không nên đắp chăn bông quá dày cho trẻ, cần tạo cho trẻ một khoảng trống nhất định để bé vận động. Nếu không, trẻ sẽ cảm thấy không thoải mái.

Sợ con lạnh nên đắp chăn bông quá dày, bà mẹ khiến bé gái 2 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu

- Bạn không nên trùm khăn tắm hoặc khăn gạc lên đầu bé để tránh khăn rơi vào mặt bé gây thiếu oxy hoặc ngạt thở khi bé vận động.

- Phụ huynh cần tránh cho trẻ nằm ngủ trên tay bố, mẹ cũng không nên cho trẻ ngậm núm ti khi ngủ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Bé và phụ huynh nên ngủ riêng để đảm bảo an toàn.

- Khi đưa trẻ ra ngoài, mẹ không nên quấn trẻ quá kín.

- Cha mẹ nên thường xuyên theo dõi trẻ ngủ để kiểm tra xem tay chân có ra mồ hôi không, trán có nóng không, chăn bông có che mũi hay không.

 Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách phối đồ 'xịn đét' với áo sơ mi oversize cho nàng tham khảo