Bé trai 13 tuổi đau ở hạ vị nhưng giấu giếm suốt nửa tháng, đến khi vào bệnh viện, bố mẹ rụng rời nghe bác sĩ thông báo tin sốc

Quỳnh Trang 2021-11-08 10:30
- Học sinh THCS đang ở trong độ tuổi nhạy cảm. Bé rất dễ giấu giếm những bí mật của riêng mình và không để phụ huynh biết.

Học sinh trung học cơ sở đang trong độ tuổi vị thành niên rất nhạy cảm, cha mẹ nên quan tâm đến con cái nhiều hơn. Phụ huynh đừng nghĩ rằng con cái đã lớn rồi nên chuyển trọng tâm cuộc sống sang công việc. Trẻ em ở tuổi vị thành niên cần sự hướng dẫn đúng đắn của cha mẹ để lớn lên khỏe mạnh. Nếu không, trẻ sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng khiến cha mẹ phải hối hận.

Bé trai 13 tuổi đau ở hạ vị nhưng giấu giếm suốt nửa tháng, đến khi vào bệnh viện, bố mẹ rụng rời nghe bác sĩ thông báo tin sốc

Bé trai 13 tuổi đau ở hạ vị nhưng giấu giếm suốt nửa tháng, đến khi vào bệnh viện, bố mẹ rụng rời nghe bác sĩ thông báo tin sốc

Câu chuyện của cậu bé Tiểu Lý ở Hàng Châu, Trung Quốc là một trong những minh chứng về điều đó. Không biết bằng cách nào một cây kim dài 9cm đã chui vào vùng hạ vị của cậu bé. Nhưng vì xấu hổ, vì sợ hãi, cậu bé không dám nói với bố mẹ mà vẫn học tập, sinh hoạt bình thường. Đến ngày thứ 15, Tiểu Lý bị đau dữ dội ở vùng hạ vị. Em cảm thấy quá sức chịu đựng nên mới nói với mẹ. Bố mẹ Tiểu Lý thấy vậy đã đưa em đến bệnh viện. Qua siêu âm, chụp chiếu, bác sĩ phát hiện có dị vật trong cơ thể cậu bé.

Bé trai 13 tuổi đau ở hạ vị nhưng giấu giếm suốt nửa tháng, đến khi vào bệnh viện, bố mẹ rụng rời nghe bác sĩ thông báo tin sốc

Trong ca mổ sau đó, cây kim thép dài 9 cm đã được bác sĩ gắp thành công. Bác sĩ nói với phụ huynh rằng rất may là họ đến bệnh viện kịp thời và cây kim không gây ra nhiễm trùng. Nếu không, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhìn thấy cây kim thép trong tay bác sĩ, bố mẹ Tiểu Lý rất sốc.

Trẻ con luôn hồn nhiên và ngây thơ như tờ giấy trắng, chưa bị xã hội tác động. Lúc này, các em còn rất thiếu hiểu biết và cần sự thấu hiểu, định hướng của cha mẹ. Một số em bé do nghịch dại nên đã thò đầu vào lan can, một số em bé bị mắc kẹt ngón tay vào hộp, thậm chí một số em còn ném pháo vào nắp cống.

Bé trai 13 tuổi đau ở hạ vị nhưng giấu giếm suốt nửa tháng, đến khi vào bệnh viện, bố mẹ rụng rời nghe bác sĩ thông báo tin sốc

Rất có thể, bé Tiểu Lý không cố tình nghịch dại nhưng cây kim đó đã vô tình chui vào bụng của bé. Tuy nhiên, vì sự xa cách giữa phụ huynh và con trẻ nên bé vẫn cố giấu giếm chứ không nói ngay với cha mẹ.

Nếu bé còn tiếp tục giấu giếm thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế nào. Để tránh những bi kịch xảy ra, cha mẹ cần quan tâm, thấu hiểu với trẻ nhiều hơn. Hãy là cha mẹ, là người bạn lớn để mang đến cho con một tương lai tươi sáng.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sài Gòn đi đâu mùa Giáng Sinh?