Cậu bé 8 tuổi không tay chân nhưng lại khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Moon 2021-11-15 09:30
- Camden sinh ra không có tay chân như những em bé bình thường nhưng bù lại cậu luôn lạc quan và biết ơn cha mẹ đã sinh cậu ra trên đời.

Hàng năm, vào nửa đêm ngày 3 tháng 10, bố mẹ của Camden sẽ đăng một video chúc mừng sinh nhật con trai. Cậu bé trong video có nụ cười tươi rói và hút hồn dù không có tứ chi. Nhưng em vẫn giống như tất cả các cậu bé, nghịch ngợm và hiếu động, đầy tò mò và khám phá thế giới.

Cậu bé 8 tuổi không tay chân nhưng lại khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Camden bị mắc chứng "bệnh chân tay hải cẩu", bẩm sinh không có tay và chân, các bác sĩ cũng khẳng định rằng cậu bé có thể chết trước hoặc ngay sau khi chào đời.

Mẹ cậu bé đã suy nghĩ rất nhiều khi mang thai và cuối cùng quyết định: "Dù con không có tứ chi hoàn chỉnh nhưng vẫn là con của tôi. Tôi cũng sẽ yêu nó hết mình".

Cậu bé 8 tuổi không tay chân nhưng lại khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Cậu bé 8 tuổi không tay chân nhưng lại khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Cậu bé 8 tuổi không tay chân nhưng lại khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Sau khi đứa trẻ được sinh ra, Katie không coi con như một đứa trẻ tàn tật mà như một đứa trẻ bình thường, để con tự mình thử nhiều thứ và lớn lên thành một đứa trẻ tích cực, kiên nhẫn và tốt bụng. Camden không chỉ tự ăn được mà còn có thể giúp mẹ chăm sóc các em nhỏ. Có thể bạn không tin nhưng cậu bé cũng chơi piano rất hay.

Với tư cách là một người mẹ, nếu gặp trường hợp như vậy, nhiều người chắc hẳn không đủ can đảm để sinh con ra. Nếu đứa trẻ bị khuyết tật, việc sinh con hay không là một lựa chọn khó khăn, không ai có thể đưa ra quyết định thay người mẹ. Vì vậy các bác sĩ sản khoa cũng đưa ra các lời khuyên cho các bà mẹ trong quá trình mang thai.

 

Thứ nhất, khi quyết định sinh con, mẹ hãy chuẩn bị trước tinh thần, bao gồm cả vật chất và kinh tế.

Thứ hai, việc khám thai và khám thai trước khi mang thai rất quan trọng, mẹ đừng bỏ qua nhé, tuy không thể đảm bảo 100% rằng bạn sẽ sinh ra một đứa con khỏe mạnh nhưng nó có thể giúp bạn loại trừ hơn 90% các vấn đề về dị tật thai nhi. Điều này có trách nhiệm đối với chính bạn và con bạn.

Thứ ba, nếu chẳng may bạn đang mang thai một đứa con có vấn đề và không giữ được mạng sống nhỏ bé này thì cũng đừng quá mặc cảm. Lỗi không phải ở bạn.

Thứ tư, nếu chẳng may bạn đang mang thai một đứa bé có vấn đề mà bạn chọn sinh nó, thì hãy chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, đừng bỏ rơi, đừng bỏ cuộc, vì ngoài bạn ra, con không còn chỗ dựa nào khác. Nếu đã quyết định sinh con thì hãy nuôi dạy con như một đứa trẻ bình thường, cho con tình yêu để con tự tin hơn.

Moon/Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bài tập trong 2 tuần bụng và lưng ngấn mỡ sẽ thon gọn ngay