Bé gái đến kì 'dâu rụng' ở khoảng thời gian này, mẹ cần đặc biệt chú ý

Anh Chi 2022-10-29 10:06
- Con gái bắt đầu có kinh có nghĩa là con đã đến tuổi dậy thì. Lúc này, chiều cao của bé bắt đầu tăng trưởng chậm lại.

Mặc dù nói nam nữ bây giờ như nhau nhưng đối với bé gái, phụ huynh vẫn cần quan tâm đến con mình nhiều hơn và cần kiên nhẫn hơn khi chăm sóc con. Lần đầu con gái có kinh nghĩa là cơ quan sinh sản của bé đã trưởng thành và bé đã có khả năng sinh sản.

Trẻ có kinh ở khoảng thời gian này, mẹ cần chú ý

Thời điểm trẻ có kinh nguyệt cần được chú ý. Nếu kinh nguyệt đến quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ và quan trọng nhất là ảnh hưởng đến chiều cao của bé. Thời điểm hành kinh của con gái có liên quan đến chiều cao, nếu sớm hơn độ tuổi này thì bố mẹ đừng bất cẩn nhé!

Nói chung, các bé gái khi bước vào tuổi dậy thì sẽ có lần kinh nguyệt đầu tiên vào khoảng 12 đến 16 tuổi. Chỉ cần trẻ có kinh nguyệt nằm trong độ tuổi này là biểu hiện bình thường. Điều này cũng có nghĩa là trẻ không gặp vấn đề gì trong phát triển thể chất.

Thời điểm bắt đầu có kinh nguyệt liên quan đến chiều cao của trẻ, trẻ có kinh ở khoảng thời gian này, mẹ cần chú ý

Tuy nhiên, nếu kinh nguyệt đầu tiên của bé gái sớm hơn 12 tuổi thì đây chính là biểu hiện điển hình của dậy thì sớm. Trường hợp này cha mẹ phải chú ý kịp thời. Vì dậy thì sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất của trẻ.

Dậy thì sớm thường đồng nghĩa với việc quá trình bài tiết hormone trong cơ thể của trẻ bị rối loạn. Việc tiết quá nhiều estrogen trong cơ thể bé gái sẽ kích thích sự phát triển sớm và đóng nốt ở hai đầu xương, chịu trách nhiệm cho sự phát triển của xương. Nếu tuyến biểu bì đóng nhanh, bé gái sẽ ngừng phát triển chiều cao sớm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chiều cao bình thường của trẻ.

Thời điểm bắt đầu có kinh nguyệt liên quan đến chiều cao của trẻ, trẻ có kinh ở khoảng thời gian này, mẹ cần chú ý

Nhiều bậc cha mẹ thậm chí còn hy vọng sử dụng thuốc để trì hoãn việc có kinh nguyệt ở con để con có thể cao hơn. Nhưng điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Chiều cao của một người phần lớn bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền bẩm sinh. Và bất kỳ sự tác động nhân tạo nào vi phạm quy luật tự nhiên đều không có lợi cho trẻ.

Nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ em là khác nhau, nhìn chung liên quan nhiều đến môi trường sống và cơ cấu khẩu phần ăn của trẻ. Nhiều bậc cha mẹ có thể mù quáng cho con dùng một số sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe vì sự phát triển của con mình. Điều này cũng thể dẫn đến rối loạn bài tiết hormone trong cơ thể của trẻ, từ đó dẫn đến tình trạng dậy thì sớm.

Thời điểm bắt đầu có kinh nguyệt liên quan đến chiều cao của trẻ, trẻ có kinh ở khoảng thời gian này, mẹ cần chú ý

Ngoài ra, một số đồ chiên rán hoặc các loại thực phẩm chứa nhiều calo có chứa hormone sẽ ảnh hưởng đến rối loạn bài tiết hormone của cơ thể trẻ, không có lợi cho sức khỏe của trẻ.

Dấu hiệu bé gái dậy thì sớm

Dậy thì sớm ở trẻ biểu hiện ở các dấu hiệu đặc trưng. Ở bé gái, dậy thì sớm có dấu hiệu như vú phát triển, thường là phát triển một bên và đôi khi cả 2 bên tuyến vú. Sau đó là quá trình mọc lông mu, lông nách.

Khi tuyến vú phát triển khoảng 2-3 năm trẻ có hiện tượng xuất hiện kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Mụn trứng cá có thể xuất hiện với số lượng ít, trong trường hợp trẻ có nhiều mụn trứng cá kèm theo phì đại âm vật thì có thể liên quan đến rối loạn bài tiết androgen.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam có tính thích kiểm soát quá mức khiến tình yêu luôn trở nên ngột ngạt