Bé gái 4 tháng tuổi gần như bị mù cả 2 mắt, bác sĩ chỉ ra món đồ chơi không ngờ đã làm hại con

Quỳnh Trang 2021-11-18 08:15
- Có những món đồ chơi làm ảnh hưởng nặng nề đến thị lực của trẻ, phụ huynh cần lưu ý.

Chăm sóc con cái là một công việc vô cùng vất vả. Việc chăm con không chỉ tiêu tốn nhiều sức lực của cả gia đình mà còn đòi hỏi các gia đình phải có kiến thức để nuôi dạy con đúng cách.

Món đồ chơi khiến bé gái 4 tuổi gần như mù cả 2 mắt

Tiểu Thu, một bà mẹ ở Quảng Châu, Trung Quốc có 1 bé gái 4 tháng tuổi tên Tiểu Ưu. Bé rất trắng trẻo, xinh xắn nên ai cũng yêu mến. Nhưng đôi khi Tiểu Thu quá bận rộn việc nấu nướng, dọn dẹp nên cô đã dùng những món đồ chơi ở đầu giường để thu hút sự chú ý của con.

Tiểu Thu đã treo chiếc chuông gió ở đầu giường để chuông gió có thể phát ra ánh sáng và âm thanh. Thấy chiếc chuông gió khá lạ, Tiểu Ưu ngắm nhìn chiếc chuông gió với vẻ thích thú. Nhưng sau đó, mắt bé có vẻ lờ đờ, khóe mắt xuất hiện dịch tiết. 

Bé gái 4 tháng tuổi gần như bị mù cả 2 mắt, bác sĩ chỉ ra món đồ chơi không ngờ đã làm hại con

Tiểu Thu đưa con đến gặp bác sĩ nhãn khoa. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói với Tiểu Thu rằng mắt bé Tiểu Ưu có vấn đề. Thị lực của bé kém hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường. May rằng bé được đưa đi khám kịp thời. Nếu không bé có nguy cơ bị mù lòa. Sau khi được bác sĩ nhắc nhỏ, Tiểu Thu mới chợt nhân ra rằng món đồ chơi mà mình mua đã làm hại con trẻ.

Do mắt trẻ chưa phát triển hoàn thiện nên nếu bị kích thích bởi ánh sáng mạnh sẽ dễ gây tổn thương mắt và ảnh hưởng đến thị lực của trẻ.

Đồ chơi nào không phù hợp với trẻ em?

1. Đồ chơi có chứa các chi tiết nhỏ

Một số đồ chơi có rất nhiều chi tiết nhỏ. Tuy rằng, những món đồ chơi này rất thú vị nhưng chúng tiềm ẩn nhưng nguy cơ mất an toàn nhất định. Trẻ nhỏ chưa có nhận thức về an toàn, có thể đưa các chi tiết này lên miệng, tai, mắt, mũi, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bé gái 4 tháng tuổi gần như bị mù cả 2 mắt, bác sĩ chỉ ra món đồ chơi không ngờ đã làm hại con

2. Đồ chơi mô phỏng người

Một số trẻ em, đặc biệt là các bé gái, đặc biệt thích búp bê. Vì vậy cha mẹ sẽ tìm mọi cách để đáp ứng nhu cầu của con mình, để làm cho đồ chơi cụ thể hơn. Họ có thể mua một số đồ chơi mô phỏng có thể bắt chước lời nói và hành động của người đó. Những món đồ chơi quá giống người thật có thể khiến trẻ hoảng sợ.

3. Đồ chơi bằng dây

Nhiều đồ chơi của trẻ sơ sinh có chứa dây. Đây là những đồ chơi nguy hiểm, có thể khiến các bé tự hại mình.

Cha mẹ nên giúp con chọn đồ chơi như thế nào?

1. Chọn đồ chơi an toàn và đơn giản

Khi cha mẹ chọn đồ chơi cho con, đừng quá chú trọng vào chuông và còi hay nhiều chức năng của đồ chơi mà hãy chọn những đồ chơi đơn giản cho con càng tốt.

Tương tự như khối xây dựng hay xếp hình, những món đồ chơi này không chỉ có thể phát triển trí thông minh của trẻ mà còn có hệ số an toàn khá cao, ít có những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho trẻ.

Bé gái 4 tháng tuổi gần như bị mù cả 2 mắt, bác sĩ chỉ ra món đồ chơi không ngờ đã làm hại con

2. Chọn đồ chơi đảm bảo chất lượng

Một số đồ chơi do các xưởng nhỏ sản xuất không có nhãn hiệu chỉ dẫn. Ưu điểm duy nhất của đồ chơi này là giá thành rẻ, nhưng nguyên liệu rất rẻ nên dễ sinh ra một số khí độc, gây hư hại nhất định đối với cơ thể trẻ. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên cố gắng hết sức để lựa chọn đồ chơi chính thức do các nhà sản xuất lớn sản xuất cho con mình, để bảo vệ trẻ.

Bé gái 4 tháng tuổi gần như bị mù cả 2 mắt, bác sĩ chỉ ra món đồ chơi không ngờ đã làm hại con

3. Chọn đồ chơi theo độ tuổi của trẻ

Khi trẻ ở các độ tuổi khác nhau thì đồ chơi phù hợp với trẻ cũng khác nhau. Cha mẹ nên chọn đồ chơi cho trẻ theo độ tuổi, không nên cho trẻ nhỏ chơi đồ chơi của trẻ lớn hơn vì sẽ có những nguy cơ mất an toàn nhất định.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất năm nay, cả đời gặp sung sướng, được quý nhân phù trợ