Trẻ 8 tháng ăn xong bữa bỗng dưng mặt tím tái, khóc không thành tiếng, bác sĩ chỉ ra loại thực phẩm quen thuộc mà rất dễ gây dị ứng

Quỳnh Trang 2021-11-15 14:30
- Nhiều phụ huynh không biết rằng trứng là một trong những thực phẩm dễ gây dị ứng ở trẻ nhỏ.

Bé trai Jingjing ở Trùng Khánh, Trung Quốc mới được 8 tháng tuổi. Bé rất dễ thương, ngoan ngoãn và ngày một trắng trẻo, mập mạp. Trong ngày xảy ra sự việc, nghĩ rằng lâu rồi không cho con ăn trứng nên mẹ của bé đã nấu món trứng cho bé. Bé thấy mẹ bón trứng cho thì cũng ăn ngon lành.

Nào ngờ, không lâu sau, bé Jingjing nổi mẩn khắp người, mặt tím tái, khóc không thành tiếng trông rất đau lòng. Mẹ bé vội vàng đưa bé đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng bé Jingjing bị dị ứng với trứng. Trứng là một trong những loại thực phẩm dễ gây dị ứng nhất. 

Trẻ 8 tháng ăn xong bữa bỗng dưng mặt tím tái, khóc không thành tiếng, bác sĩ chỉ ra loại thực phẩm quen thuộc mà rất dễ gây dị ứng

Tuy nhiên, không nhiều người biết được điều này. Nhiều bậc cha mẹ thường cho rằng trứng là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giúp hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao. Tuy nhiên, một quả trứng nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Trẻ 8 tháng ăn xong bữa bỗng dưng mặt tím tái, khóc không thành tiếng, bác sĩ chỉ ra loại thực phẩm quen thuộc mà rất dễ gây dị ứng

Phụ huynh chú ý hạn chế cho trẻ 6 tháng tuổi ăn các thực phẩm chứa nhiều chất đạm. Những thực phẩm này dễ gây ra phản ứng dị ứng ở trẻ em như chàm hoặc nổi mề đay. Đối với trẻ em 1 tuổi, mẹ cũng cần cân nhắc kỹ trước khi cho con ăn các thực phẩm giàu đạm. 

Một số điều mẹ nên chú ý khi cho trẻ ăn trứng:

1. Không nên cho trẻ ăn trứng một mình. Mẹ hãy nấu thêm trứng với một số thức ăn bổ sung khác. Ngoài ra, bạn cũng không nên cho trẻ ăn quá nhiều lòng đỏ trứng vì lòng đỏ trứng khá khó tiêu.

2. Không nên cho trẻ ăn trứng chưa nấu chín. Một số phụ huynh cho rằng trứng lòng đào sẽ bổ dưỡng hơn nên chọn cách cho con con ăn trứng lòng đào. Bên trong trứng gà luộc hồng đào, không phải tất cả vi khuẩn đều bị tiêu diệt cho nên dễ dàng gây bệnh cho ngưới ăn. Vì vậy, không nên cho trẻ con ăn trứng luộc chưa chín kỹ.

3. Không nên cho trẻ nhỏ ăn trứng rán. Giá trị dinh dưỡng của trứng rán dễ bị phá hủy, khiến trẻ khó tiêu hóa.

4. Đối với trẻ nhỏ, 1-1,5 quả trứng mỗi ngày là đủ. Trẻ ăn quá nhiều trứng sẽ gây khó tiêu, cản trở quá trình hấp thụ vitamin.

5. Trẻ em bị sốt không được ăn trứng. Chất đạm trong trứng sẽ sinh thêm nhiệt, khiến cơ thể trẻ nóng hơn, càng bất lợi cho quá trình hồi phục của trẻ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cặp cung hoàng đạo này chính là một nửa hoàn hảo của nhau