Bé có những đặc điểm này chứng tỏ não phải phát triển, cha mẹ quan sát kỹ nhé

Moon 2022-10-06 09:47
- Khi bé có những đặc điểm này, cha mẹ có thể vui mừng vì con mình có não phải phát triển tốt.

Bộ não con người được chia thành não trái và não phải. Hai bên não có sự phân công lao động rõ ràng và có những đặc điểm riêng biệt.

Bán cầu não trái chịu trách nhiệm phát triển ngôn ngữ, lập luận, phân tích trí tuệ và hơn thế nữa. Bán cầu não phải chịu trách nhiệm về nhận thức, nhận thức chủ thể không gian, trực giác, v.v. Nói một cách đơn giản hơn, não trái là “não trái là não trừu tượng” và “não học thuật”, còn não phải là “não nghệ thuật” và “não sáng tạo”.

Bé có những đặc điểm này chứng tỏ não phải phát triển, cha mẹ quan sát kỹ nhé

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy một số đứa trẻ có khả năng suy luận và khả năng ghi nhớ mạnh mẽ, những đứa trẻ như vậy thường là những đứa trẻ có não trái phát triển. Một số đứa trẻ có khả năng sáng tạo rõ ràng, có trí tưởng tượng phong phú, có năng khiếu hội họa và các khía cạnh khác thường là trẻ có não phải phát triển. Trí tuệ cảm xúc của người ấy thường tương đối cao, khả năng kiềm chế cảm xúc cũng tương đối mạnh, trong cuộc sống những người như vậy dễ đạt được thành tựu và có cảm giác hạnh phúc.

Từ đó, chúng ta có thể thấy lý do tại sao nhiều người muốn con cái của họ là những đứa trẻ có não phải phát triển. Vậy làm thế nào chúng ta có thể biết con mình có phát triển não phải hay không? Hãy nhìn xem trẻ có 3 đặc điểm này hay không nhé!

1. Trí tưởng tượng mạnh mẽ

Bé có những đặc điểm này chứng tỏ não phải phát triển, cha mẹ quan sát kỹ nhé

Nếu con bạn rất giỏi trong việc tạo dựng các câu chuyện, nếu kỹ năng ngôn ngữ của con bạn đặc biệt mạnh và nếu con bạn luôn có năng khiếu vẽ vời, điều đó có nghĩa là sau não phải của trẻ chi phối lớn và trẻ đang phát triển tốt về não phải.

2. Trí nhớ tốt

Khả năng ghi nhớ của não phải cao hơn não trái rất nhiều lần, nên những đứa trẻ có sở thích ghi nhớ, có trí nhớ tốt đa phần là “não phải” nổi trội hơn. Những trẻ như vậy khả năng nắm bắt thông tin rất nhanh, khả năng bắt chước cũng tốt hơn bạn bè cùng trang lứa.

3. Phối hợp thể chất tốt

Một số trẻ có khả năng phối hợp chân tay không tốt, khả năng hoạt động thể thao, vận động,… của trẻ sẽ kém nổi bật. Ngược lại, một số trẻ có khả năng phối hợp thể chất tương đối tốt, điều này cho thấy trẻ phát triển não phải tốt nên có sự phối hợp khéo léo giữa các chi.

Bé có những đặc điểm này chứng tỏ não phải phát triển, cha mẹ quan sát kỹ nhé

Tất nhiên, bất kể đứa trẻ là não trái hay não phải, cha mẹ chúng ta không nên bỏ qua tác động của giáo dục có được đối với sự phát triển trí não của trẻ. Điều đó có nghĩa là, cho dù đó là trí tưởng tượng hay trí nhớ của trẻ, hay thậm chí là khả năng phối hợp của cơ thể, đều có thể đạt được mục tiêu đề ra thông qua đào tạo. Chỉ cần chúng ta chú ý đến giai đoạn trẻ từ 0 đến 6 tuổi và thực hiện huấn luyện khoa học thì trẻ sẽ được rèn luyện trí não thích hợp để trở nên thông minh nhanh nhạy hơn.

Moon/Theo 163

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn khắc phục lỗi iPhone không rung khi có cuộc gọi, tin nhắn