Bé biết gọi bố trước, mẹ đừng buồn, biết được lý do sẽ yêu con hơn

Khánh Chi 2023-02-12 09:09
- Nhiều mẹ thắc mắc không biết tại sao mình yêu con, hy sinh cho con nhiều như vậy nhưng con lại biết gọi bố trước.

Một bà mẹ tâm sự: "Tôi nhớ con trai tôi, lần đầu tiên nó biết nói là khi nó được 7 tháng tuổi.. Một đêm, thằng nhỏ đang chơi đồ chơi, nó chợt gọi bố, anh chồng bên cạnh tưởng mình nghe nhầm nên hỏi con trai: "Có chuyện gì vậy". Lúc này con trai đã kịp thời gọi "bố" khiến chồng tôi ngất ngây vì hạnh phúc. Điều này khiến tôi khá thất vọng vì con biết gọi bố trước gọi mẹ." 

Đây cũng là tâm sự của nhiều bà mẹ bỉm sữa. Họ cho rằng khi con còn nhỏ, mẹ là người gần gũi con nhất, yêu thương, chăm bẵm cho con nhiều nhất. Nhưng thật không ngờ rằng tiếng đầu tiên con biết gọi lại là "bố". Nhiều bà mẹ cảm thấy bất lực về sự thật này.

Bé biết gọi bố trước, mẹ đừng buồn, biết được lý do sẽ yêu con hơn

Phải nói rằng sau khi có con, ở nhiều gia đình, các bà mẹ lo cho con nhiều hơn, thậm chí có bà mẹ còn bỏ cả công việc để chăm con, lo cho con toàn thời gian. Vì vậy, khi con biết gọi bố trước khi gọi mẹ, nhiều người mẹ cảm thấy chạnh lòng.

Nhưng các mẹ đừng quá buồn nhé, vì trẻ con khi mới biết nói đều có lý do của nó. Trẻ biết gọi bố trước không nhất thiết là vì bố cho con nhiều hơn, hay con gần gũi với bố hơn. Lý do sâu xa hơn từ "cha" phát âm đơn giản hơn "mẹ".

Bé biết gọi bố trước, mẹ đừng buồn, biết được lý do sẽ yêu con hơn

Một học giả tại Đại học Columbia đã thực hiện một loạt nghiên cứu, xác nhận rằng hầu hết trẻ em đều gọi bố trước khi lần đầu tiên nói chuyện. Từ những nguyên nhân mà anh ấy cho rằng, cách phát âm của "bố" là "b", mà còn thông qua khoang mũi. So với hai thì cách phát âm của "bố" đương nhiên đơn giản hơn nên việc đứa trẻ gọi "bố" cũng không có gì đáng ngạc nhiên. 

Trên thực tế, cho dù trẻ gọi cha hay mẹ trước, mặc dù có những lý do nhất định nhưng cha mẹ không nên để điều này làm trọng tâm. Điều cha mẹ thực sự cần quan tâm chính là sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Nói cách khác, nếu muốn con nói rõ ràng, cha mẹ có thể áp dụng một số biện pháp khi con còn nhỏ.

Bé biết gọi bố trước, mẹ đừng buồn, biết được lý do sẽ yêu con hơn

Một mặt, khi cha mẹ hoặc người thân trong gia đình chăm sóc con cái, họ nên chú ý hơn đến việc tương tác với con cái. Hãy tạo cho trẻ một môi trường ngôn ngữ tốt, để trẻ bị ảnh hưởng bằng tai và mắt, bị ảnh hưởng một cách vô hình và có thể có lợi thế khi nói.

Mặt khác, người nhà cần chú ý đưa trẻ đi chơi phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với các bạn cùng lứa tuổi. Bằng cách này, trong quá trình chơi, trẻ có thể bắt chước lẫn nhau, đồng thời khả năng ngôn ngữ và khả năng xã hội của trẻ sẽ được phát triển ảo,. Điều này cũng rất hữu ích cho sự phát triển của trẻ.

Để tạo nền tảng cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, mẹ cũng có thể kể cho bé nghe thêm những câu chuyện, sách tranh, cho bé nghe những bài hát thiếu nhi khi có thời gian.

Khánh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dù 'im hơi lặng tiếng' nhưng Cao Thái Sơn có biệt thự khắp nơi gây choáng