3 tháng đầu đời của trẻ sơ sinh rất quan trọng, đừng để quan niệm truyền thống làm hại đến con

Moon 2021-10-01 10:30
- Trong 3 tháng đầu đời của trẻ, cha mẹ nên tránh một số việc làm theo quan niệm truyền thống vì dễ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ sau này.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình vì bận rộn nên sau khi sinh xong thường nhờ ông bà chăm cháu. Ông bà tuy có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ nhưng suy nghĩ của họ vẫn truyền thống và bảo thủ hơn. Mức sống xã hội mấy chục năm trước hoàn toàn khác với mức sống xã hội hiện nay, kể cả cách hiểu của chúng ta về khái niệm chăm sóc trẻ em cũng có nhiều điểm khác biệt.

Do đó nếu ông bà vẫn khăng khăng nuôi cháu theo quan niệm cũ thì có thể sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ. Đặc biệt đối với trẻ sơ sinh, ba tháng đầu là giai đoạn rất quan trọng, nếu phương pháp nuôi dạy con không phù hợp thậm chí có thể “hại” bé.

1. Luôn lo lắng rằng bé sẽ không đủ ăn, đánh thức bé để bú

3 tháng đầu đời của trẻ sơ sinh rất quan trọng, đừng để quan niệm truyền thống làm hại đến con

Điều quan tâm nhất của người già với trẻ em có lẽ là vấn đề ăn uống. Ông bà luôn sợ cháu mình không đủ chất, theo quan niệm của họ thì chỉ cần ăn uống nhiều thì sẽ khỏe mạnh và đáng yêu. Vì vậy mới có hiện tượng, tức là cứ hai tiếng bé lại bị đánh thức và cho bú. Thực tế làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của bé. Bởi trong ba tháng đầu tiên của trẻ sơ sinh, giấc ngủ là trọng tâm chính, và sự phát triển của cơ thể được thực hiện trong khi ngủ. Nếu thường xuyên đánh thức trẻ để bú, điều này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ bình thường của trẻ. Hơn nữa, nếu cho ăn quá no còn tạo gánh nặng cho đường ruột và dạ dày của trẻ, dẫn đến thức ăn bị tích tụ, từ đó gây ra các bệnh về đường tiêu hóa. Trên thực tế, khi đói trẻ sẽ thức giấc, khóc đòi ăn. 

2. Luôn ôm trẻ và rung lắc để trẻ ngủ

3 tháng đầu đời của trẻ sơ sinh rất quan trọng, đừng để quan niệm truyền thống làm hại đến con

Ông bà nhất định rất yêu thích cháu mình, lúc nào cũng muốn ôm cháu vào lòng để được vỗ về. Kể cả lúc trẻ ngủ, nhiều ông bà thích rung lắc với suy nghĩ làm như vậy cho cháu ngủ ngon. Thực tế, trong ba tháng đầu sau khi trẻ chào đời, xương của trẻ sơ sinh còn rất mềm, nếu tư thế bế trẻ không chính xác sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển xương của trẻ. Về lâu dài, việc làm đó sẽ tạo thành thói quen cho trẻ, không rung lắc trẻ không chịu ngủ.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chung Sở Hy khoe cổ thiên nga cực gợi cảm trong bộ ảnh mới