Vỉa hè ở trung tâm Sài Gòn bị tái chiếm cả ngày lẫn đêm sau hơn 3 tháng ra quân lập lại trật tự

2017-05-29 08:39
- Sau hơn 3 tháng nhà chức trách ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, hiện tại vỉa hè tại nhiều tuyến đường ở quận 1 (TP. HCM) lại bị tái chiếm nghiêm trọng hơn, ô tô đậu hàng dài trên đường, người buôn bán để xe máy tràn lan.

Khoảng 2 tuần trở lại đây, vỉa hè tại nhiều tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn (quận 1) lại bị người dân lấn chiếm khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm không chỉ xảy ra vào ban ngày, mà vào ban đêm những hộ kinh doanh cũng đặt bàn ghế tràn ra vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán. 

Theo ghi nhận, hầu hết tất cả các tuyến đường mà lực lượng liên ngành quận 1 ra quân dọn dẹp vỉa hè trước đây thì nay lại bị lấn chiếm như cũ. Tình trạng này thậm chí còn nghiêm trọng hơn như chưa từng có đợt ra quân của cơ quan chức năng. 

Dọc tuyến đường Phạm Hồng Thái (gần khách sạn New World) mặc dù có bảng "Xin đừng đậu xe" nhưng ô tô vẫn đậu xếp hàng dài. Trước đó trên tuyến đường này, lực lượng liên ngành quận 1 đã ra quân chấn chỉnh, xử phạt nhiều trường hợp đậu xe trái phép nhưng hiện nay thì đâu lại vào đấy. 

Lấn chiếm vỉa hè để buôn bán ở đường Ký Con (quận 1). 

Xe máy, xà bần từ công trình xây dựng đổ tràn lan ngoài vỉa hè đường Trần Quang Khải. 

Người đi bộ bị đẩy xuống đường khi đi qua đường Trần Quang Khải. 

Tình trạng ô tô đậu dưới lòng lề cũng xảy ra ở nhiều tuyến đường như Hàm Nghi, Tôn Thất Đạm, Ngô Đức Kế, Tôn Thất Thiệp,... nhưng không hề có lực lượng chức năng đến nhắc nhở, xử phạt. 

Nhiều người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường rất bức xúc vì người dân buôn bán và đậu xe chiếm hết vỉa hè cả ngày lẫn đêm. 

"Sau đợt ra quân rầm rộ của cơ quan chức năng thì vỉa hè hiện nay đâu lại vào đấy. Tôi nghĩ, cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc dọn dẹp vỉa hè và lòng lề đường để người đi bộ được yên tâm, không còn chịu cảnh bị đẩy xuống đường nữa", anh Thanh Minh (quận 1) chia sẻ quan điểm. 

Kế hoạch "đòi" lại vỉa hè, lòng lề đường của UBND quận 1 diễn ra kể từ sau thời điểm Tết Nguyên đán và đến khoảng tháng 2 mới chính thức tiến hành. Chiến dịch "đòi" vỉa hè sau đó diễn ra rầm rộ và quyết liệt hơn với quyết tâm mong muốn quận 1 giống như "Singapore thu nhỏ". 

Tuy nhiên sau khi lực lượng liên ngành tạm ngừng ra quân thì hiện tại vỉa hè lại bị tái lấn chiếm như chưa từng có đợt dọn dẹp nào. 

Đường Hai Bà Trưng xe máy đậu kín vỉa hè. 

Đường Tôn Thất Thiệp. 

Người dân dùng vỉa hè đường Tôn Thất Đạm để buôn bán, lòng đường để đậu xe ô tô. 

Xe máy đậu 2 hàng trên vỉa hè nên người bán hàng rong cũng tận dụng để buôn bán. 

Một số hộ kinh doanh để xe trên vỉa hè chỉ chừa lối đi nhỏ xíu cho người đi bộ. 

Vỉa hè đường Ngô Đức Kế nhếch nhác cảnh đậu xe, buôn bán tràn lan. 

Một nhà hàng trước đây bị lực lượng liên ngành quận 1 xử phạt vì đậu xe vỉa hè nhưng nay lại tái chiếm. 

Ô tô đậu trái phép hai bên lòng đường Ngô Đức Kế. 

Đường Hải Triều. 

Ô tô đậu hàng dài trên đường Tôn Thất Đạm. 

Đường Hàm Nghi cũng xảy ra tình trạng tương tự như đường Tôn Thất Đạm. 

Ô tô cũng đậu xếp hàng dài ngay bảng "Xin đừng đậu xe". 

Đường Nguyễn Trãi. 

Ô tô đậu lòng đường Nguyễn Trãi. 

Vỉa hè và lòng đường vào ban đêm cũng bị chiếm dụng như ban ngày. 

Người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán vào ban đêm.  

Theo Tứ Quý/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập đơn giản giúp cải thiện tình trạng gù lưng ngay tại văn phòng