Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

2017-02-02 08:03
- Hôm nay ngày mùng 6 tháng Giêng là ngày khai hội chùa Hương. Vì thế, suốt từ tờ mờ sáng, dòng người đổ về lễ Phật đã “chật cứng” gây tắc nghẽn nhiều giờ.

Với tâm lý tranh thủ những ngày đang được nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 chưa phải đi làm nhiều gia đình đã tổ chức đi hội chùa Hương lễ Phật. Do đó, ngay trong ngày đầu khai hội, chùa Hương đã nườm nượp khách thập phương đến hành lễ.

Tại các bến đò, chưa đến 6h sáng, các nhà đò đã tấp nập lái đò, nhận đưa khách thập phương về hành lễ. Người dân đứng 2 bên bờ bến Đục để đợi đò đông nghịt tạo nên không khí đông đúc ngày đầu tiên khai hội.

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Ngay từ sáng sớm, các nhà đò đã đông nghịt khách

Chị Phương, 34 tuổi đang đứng đợi đò cho biết, do sang tuần bắt đầu đi làm khai xuân nên dù biết đi lễ chùa Hương vào những ngày khai hội đông đúc, phải chen lấn nhưng chị và gia đình vẫn quyết đi.

“Nhà mình năm nào cả đại gia đình cũng tổ chức đi lễ chùa Hương. Mọi năm nhà mình đi chùa Hương sớm hơn. Nhưng năm nay phải đi đúng vào ngày khai hội vì sang tuần các anh chị em trong nhà đã phải đi làm khai xuân rồi. Nếu không thu xếp đi sớm, sợ công việc bận rộn lại không đi được”, người phụ nữ này cho biết.

Năm nay, giá vé thắng cảnh chùa Hương tăng hơn gần gấp đôi so với năm trước. Tuy nhiên người đi du xuân cũng không hề phàn nàn hay than thở.

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Những chuyến cáp treo hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách đi lễ chùa khiến thời gian chờ đợi đến lượt đi rất lâu.

“Năm trước giá vé thắng cảnh vào chùa Hương chỉ 50.000 đồng. Năm nay giá vé tăng lên 80 ngàn đồng/người. Còn tiền đi đò là 50.000 đồng/người. Tính ra chi phí cả tiền thắng cảnh và đi đò cho 1 người đi lễ chùa Hương là 130.000 đồng/người. Mình cũng thấy mức giá này hợp lý và không có vấn đề gì”, chị Phương nói thêm.

Tại khu vực đền Trình, từ sáng sớm, dòng người đã tấp nập chen lấn lễ chùa. Nhiều người không thể chen chân vào trong chùa nên đành phải thành tâm lễ vọng từ ngoài vào.

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Tại chùa Thiên Trù, dòng người đổ về lễ Phật càng gần trưa càng đông đúc gây tắc nghẽn ngay cổng chùa và nơi hành lễ.

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Tại đền Trình, chùa Thiên Trù đều đông nghịt khách đến hành lễ.

Tại khu vực cáp treo, hàng ngàn người đang nóng lòng đợi đến lượt đi cáp treo của mình. Anh Đỗ Duy Hòa (Ứng Hòa, HN) than thở: “Biết đi cáp treo mà phải đợi lâu như thế này anh leo núi bộ cùng mọi người cho vui. Một số thanh niên ở gia đình anh vừa gọi điện bảo đã sắp vào đến động Hương Tích, trong khi anh vẫn chôn chân ở đây. Sốt ruột quá, cả một biển người như thế này”.

Đặc biệt, tại đoạn đường từ từ cáp treo lên động Hương Tích tuy chỉ khoảng 500 mét nhưng vì dòng người đổ về hành lễ quá đông nên gây cảnh ách tắc kinh hoàng. Ai cũng chen chân và phải nhích từng bước một gây nên cảnh ngột ngạt, xô đẩy…

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Đoạn từ cáp treo lên động Hương Tích chỉ khoảng 500 mét nhưng biển người phải chen lấn từng bước 1. Để vào động, ai cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ chen lấn trong ngột ngạt.

Trước cảnh tượng trên, nhiều người già do sức khỏe yếu và không có không khí để thở đã ngất, phải vào quán nước ven đường nằm nghỉ ngơi. Nhiều em nhỏ được các phụ huynh kiệu lên vai để hít thở. Nhiều người khác chán ngán và mệt mỏi muốn quay về nhưng đành bất lực.

“Chưa năm nào đi lễ chùa Hương mà mình thấy đông như năm nay. Đông đến nghạt thở luôn. Vừa nãy không chịu được mình phải tấp vào nghỉ chân ở một hàng nước thì thấy có 2 bác bị ngất được mọi người cho vào nghỉ tạm. Năm sau, rút kinh nghiệm nhà mình sẽ đi thật sớm để tránh tình trạng ùn tắc này”, chị Thanh Thư, một khách du xuân ở Thái Bình hôm nay cũng về đây cho biết.

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Dù được lực lượng cảnh sát phân luồng lên xuống và điều phối để tránh ùn tắc nhưng cảnh chen lấn, đi ngược đường hoặc leo trèo lên núi đi vẫn diễn ra.

Được biết, lễ khai hội chùa Hương sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Theo ghi nhận của PV, năm nay dù có rất đông khách thập phương đi lễ hội chùa Hương nhưng không khí tại các bến đò, các nơi hành lễ diễn ra khá trật tự và văn minh.

Từ mờ sáng, dòng người đổ về chùa Hương lễ Phật ngày khai hội đã “chật cứng”, phải chen chân nhích từng bước một

Cảnh các gia đình mệt mỏi ngồi nghỉ đợi đò về sau khi đi lễ hội chùa Hương.

Thanh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đơn giản giúp đánh bay mỡ bụng cho dân văn phòng