TP.HCM thí điểm chống ngập bằng máy bơm 'thông minh'

2016-10-29 08:42
- Lãnh đạo TP.HCM đã đồng ý để công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung thí điểm chống ngập bằng phương án gắn máy bơm ly tâm vào cống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Lãnh đạo TP.HCM đã đồng ý để công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung thí điểm chống ngập bằng phương án gắn máy bơm ly tâm vào cống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.  

Chiều 28/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa chủ trì cuộc họp cùng với các sở ngành của thành phố để nghe Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (Ninh Bình) báo cáo về nội dung thực hiện thí điểm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).  

Trình bày với lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch Công ty Quang Trung cho biết giải pháp chống ngập chỉ cần đưa máy bơm ly tâm đặt tại một số vị trí mà không cần vớt rác, đào đường lắp cống mới. Hệ thống có một số ưu điểm như dòng chảy qua hệ thống bơm tăng 10-20 lần so với tự nhiên.    

 TP.HCM thí điểm chống ngập

    Đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh được chọn làm thí điểm lắp bơm "thông minh" để chống ngập. Ảnh: Tùng Tin.     

Ông Cường cũng thông tin doanh nghiệp sẽ tự ứng vốn đầu tư cho dự án với nguyên tắc thành công mới được thanh toán tiền, còn không doanh nghiệp sẽ chịu chi phí. Dự toán ban đầu công ty thực hiện dự án khoảng 12 tỷ đồng và sẽ ký quỹ 2 tỷ đồng.  

Hệ thống chống ngập của công ty trên thiết kế bằng máy bơm ly tâm có thể hút nước với công suất 96.000 m3 mỗi giờ, hoạt động bằng dầu hoặc điện. Máy bơm hút nước từ chỗ thấp lên chỗ cao, gắn trực tiếp vào cống thoát nước có sẵn của thành phố.  

Về chi phí thực hiện, công ty trên cho biết lắp máy bơm ly tâm chỉ tốn khoảng 10% so với các dự án chống ngập và công tác duy tu.  

Cũng tại buổi họp, nhiều chuyên gia chống ngập tại TP.HCM góp ý doanh nghiệp cần tính toán kỹ về giải pháp kỹ thuật, bởi khu vực này nền đất yếu, thường xuyên lún sụt nên khi lực hút quá lớn sẽ kéo theo hiện tượng lún, nứt, sụp cống…  

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Khoa đồng ý phương án để doanh nghiệp này thực hiện thí điểm tại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ngoài ra ông còn chỉ đạo các sở Giao thông, Khoa học công nghệ và Trung tâm chống ngập thành phố phối hợp hướng dẫn công ty hoàn thiện các thủ tục còn lại cũng như phản biện các yếu tố kỹ thuật cần thiết.  

Vị Phó chủ tịch cũng gợi ý công ty Quang Trung có thể tham gia các gói kích cầu của thành phố để có ưu đãi về lãi suất khi vay tiền thực hiện dự án.  

(Theo Zing.vn)  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn, loạt sao nam này vẫn giữ mối quan hệ thân mật với vợ cũ