Tội phạm gian xảo nhất thế giới: giả câm 12 năm để chối tội giết người

Quỳnh Trang 2018-01-06 11:40
- Nỗ lực của tên tội phạm này quả thực phi thường!

Một người đàn ông từ Trung Quốc tên Zheng đã giả câm suốt 12 năm để chối tội và không bị cảnh sát bắt vì hành vi giết người của mình.

Tội phạm gian xảo nhất thế giới: giả câm 12 năm để chối tội giết người

Năm 2005, người đàn ông Trung Quốc này đã cự cãi với chú vợ. Trong quá trình xô xát, hắn đã giết chết chú vợ của mình. Sau khi bị bắt, Zheng đã chạy trốn đến tỉnh Hàng Châu và sống một cuộc đời mới. Từ đó, Zheng sống với một tên mới Wang Gui và giả câm để đi ăn xin.

Tội phạm gian xảo nhất thế giới: giả câm 12 năm để chối tội giết người

Sau đó, Zheng trốn đến tỉnh An Huy, cách Hàng Châu 700km về phía Bắc. Sau đó, hắn làm xây dựng, tái hôn và sinh con nhưng Zheng vẫn giả câm và không hề hé răng nửa lời.

Theo tờ The Telegraph, Zheng giả vờ là câm vì hắn sợ bị phát hiện về vụ giết người năm xưa. Với Zheng, giả câm có nghĩa là hắn không bao giờ nói chuyện với gia đình của mình.

Tội phạm gian xảo nhất thế giới: giả câm 12 năm để chối tội giết người

Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt, 12 năm sau, Zheng đã bị bắt khi cảnh sát đến nhà để làm một cuộc điều tra hộ gia đình thường niên. Cảnh sát thấy Zheng không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên bắt đầu nghi ngờ. Cảnh sát làm xét nghiệm máu và phát hiện ra rằng Wang Gui chính là tội phạm Zheng bị truy nã năm xưa.

Tuy nhiên, sau 12 năm giả câm, Zheng đã mất khả năng nói. Các dây thanh của hắn đã cứng lại sau khi Zheng không phát âm trong thời gian dài. Zheng đành phải dùng cách viết để giao tiếp với cảnh sát. Trên giấy, hắn viết rằng: “Tôi nói càng ít thì càng mắc ít sai lầm.”

Quỳnh Trang/Theo Elitereaders

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập lấy lại vóc dáng cho phụ nữ sau sinh