Thêm 5 trường hợp mắc Zika trong một ngày ở TP.HCM

2016-11-20 13:56
- Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận 57 ca bệnh Zika tại 15/24 quận, huyện.

Sáng 20-11, báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho thấy thêm năm trường hợp nhiễm virus Zika trong ngày 19-11. Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận 57 ca bệnh Zika tại 15/24 quận, huyện.

Trong năm trường hợp mắc nói trên, quận Bình Thạnh chiếm hai ca. Ba trường hợp còn lại chia đều cho các quận 2, 9 và 12. Hiện quận Bình Thạnh dẫn đầu số người mắc Zika với 11 trường hợp. Kế đến là quận 2 với 10 ca. Các quận 9, 12 và Tân Phú mỗi địa phương có sáu trường hợp…

Thêm 5 trường hợp mắc Zika trong một ngày ở TP.HCM

Lãnh đạo phường 12, quận 11 (TP.HCM) phân công nhiệm vụ cho từng đoàn thể tham gia tổng vệ sinh môi trường vào sáng 20-11. Ảnh: TRẦN NGỌC

Sốt ruột trước tình hình dịch bệnh Zika trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu nhiều lần nhắc nhở chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động diệt lăng quăng. “Diệt lăng quăng sẽ ngăn chặn được dịch bệnh Zika. Tuy nhiên, diệt lăng quăng chưa phải biện pháp tối ưu. Tốt nhất là không để lăng quăng có điều kiện xuất hiện. Muốn vậy phải vận động các hộ dân dọn dẹp vật dụng chứa nước trong và quanh nhà để muỗi không có điều kiện đẻ trứng” - bà Thu nói.

Thêm 5 trường hợp mắc Zika trong một ngày ở TP.HCM

Bà con phường 12, quận 11 (TP.HCM) dọn dẹp vật thải đọng nước để lăng quăng không có điều kiện phát sinh. (Ảnh chụp sáng 20-11) Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà Thu chia sẻ thêm: “Vì sức khỏe cộng đồng, tôi thẳng thắn phê bình quận, huyện chưa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Zika. Bên cạnh đó, tôi cũng ghi nhận những địa phương có nhiều cố gắng không để Zika xảy ra trên địa bàn. Ngày 11-11 vừa qua, tôi có tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc được tổ chức tại khu phố 2, phường 12, quận 11. Trong ngày hội, cán bộ y tế của quận đã tuyên truyền tác hại bệnh do virus Zika. Cán bộ y tế cũng hướng dẫn bà con tìm và diệt lăng quăng trong nhà. Đồng thời vận động tham gia tổng vệ sinh môi trường vào Chủ nhật hằng tuần”.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, quận 11 là một trong chín địa phương đến nay chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus Zika. Ông Trần Phi Long, Phó Chủ tịch UBND quận 11, cho biết trên địa bàn quận có nhiều bà con người Hoa sinh sống. “Theo tập tục, bà con người Hoa hay thờ cúng trong nhà. Do vậy, y tế quận phối hợp với địa phương đến từng nhà hướng dẫn bà con thường xuyên thay nước trong bình hoa để muỗi không có điều kiện sinh đẻ” - ông Long cho biết.

Thêm 5 trường hợp mắc Zika trong một ngày ở TP.HCM

Thành viên Hội Phụ nữ phường 12, quận 11 (bìa trái) phát tài liệu và hướng dẫn một hộ dân cách tìm diệt lăng quăng trong nhà. (Ảnh chụp sáng 20-11) Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo ông Long, nhờ tuyên truyền có hiệu quả nên bà con trong quận tự giác tìm và diệt lăng quăng trong nhà mỗi ngày. Bên cạnh đó, Chủ nhật hằng tuần các hộ dân cũng tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu dọn các vật thải đọng nước quanh nhà, trường học… khoảng 15 phút. “Được sự hưởng ứng tích cực của bà con trong công tác phòng, chống dịch bệnh, quận 11 hy vọng bệnh do virus Zika sẽ không xảy ra trên địa bàn” - ông Long nói.

(Theo Pháp luật TP HCM)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lan Khuê - Minh Tú - Hoàng Thùy: Scandal ập không chừa đầu ai