"Sư trụ trì chùa Bồ Đề không có liên quan đến việc buôn bán trẻ em"

Thu Thủy 2014-08-12 20:57
- (Em đẹp) - Theo thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 12/8, sư trụ trì chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan không có liên quan đến việc buôn bán trẻ em của hai đối tượng Nguyễn Thanh Trang và Phạm Thi Nguyệt.
Trước đó, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em" theo Điều 120, Bộ luật Hình sự. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan của vụ án được chuyển cho Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp tiến hành phê chuẩn và khởi tố vụ án.

Báo cáo kết luận toàn bộ về vụ việc tại chùa Bồ Đề sẽ được Ủy ban Nhân dân Quận Long Biên tổ chức họp báo vào thứ 5 (ngày 14/8). Đồng thời, cơ quan điều tra cũng sẽ thông báo cụ thể về việc xác minh, điều tra gia đình nhân thân của 11 cháu bé được cho là “mất tích khó hiểu” tại chùa.


Ông Phan Thanh Long (đứng) (Phó Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội) thông tin sự việc chùa Bồ Đề với báo chí


Trước "tâm bão" về việc bảo mẫu chùa Bồ Đề có hành vi mua, bán trẻ em, dư luận đã dấy lên những lo ngại trong công tác quản lý trẻ em tại các cơ sở, trung tâm nuôi dưỡng. Việc tiến hành rà soát, siết chặt quản lý cũng sẽ được các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội tiến hành sớm.

Kết luận chính thức về vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật sớm nhất.

Diễn biến vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

-Tháng 10 năm 2013, cháu Cù Nguyên Công được chị Trần Thị Thu H và 1 nam thanh niên gặp sư Thích Đàm Lam gửi vào chùa Bồ Đề. Sau đó, anh Nguyễn Thành Long nhận làm cha đỡ đầu của cháu bé.

- 3/8 Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) bị bắt về hành vi mua bán trẻ em. Theo lời khai của 2 đối tượng, cháu Cù Nguyên Công được bán với giá 35 triều đồng.

- 5/8 Đoàn thanh tra quận Long Biên gồm 5 tổ công tác đã tiến hành thanh tra toàn diện chùa Bồ Đề sau vụ bảo mẫu bị bắt giữ để điều tra vì có hành vi mua bán trẻ em.

- 11/8 Công an TP Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt về tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em".

Thu Thủy
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 động tác yoga cho vòng 1 căng tròn, nảy nở không cần dao kéo