Sợ bệnh chân tay miệng, phụ huynh lo ngay ngáy chuyện giữ cho con "sạch từng centimet"

Thu Hà 2018-10-15 07:35
- Nhiều phụ huynh đã chọn giải pháp “giam” con ở nhà thay vì đến lớp, đi chơi ở khu vui chơi dành cho thiếu nhi vì sợ lây bệnh tay chân miệng. Đủ mọi “chiêu” chống dịch được chị em tung ra để bảo vệ “cục cưng” trong mùa dịch bệnh.

Miễn đi khu vui chơi vì sợ dịch!

Suốt một tháng nay, chị Nguyễn Ngọc Trà (Q. Đống Đa, Hà Nội) thực hiện "chiến dịch" nói không với khu vui chơi dành cho thiếu nhi dù trước đó, hai mẹ con chị rất hay tới nơi này để "giết thời gian". 

Lý do bởi chị sợ bệnh tay chân miệng lại "ghé thăm" con trai 2 tuổi bé bỏng. "Cháu vừa trải qua đợt điều trị tay chân miệng, quấy khóc suốt ngày vì đau miệng, không ăn uống được nên cả nhà ai cũng sợ", chị Ngọc Trà cho biết. 

Đúng thời điểm con bắt đầu bị bệnh, chị cũng mới có bầu "tập 2". Sợ lây bệnh, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, chị đành nhờ ông bà ngoại trông con giúp. 

Sợ dịch tay chân miệng, phụ huynh “nói không” với khu vui chơi đông người, giữ cho con sạch từng centimet

Khu vui chơi thiếu nhi "vắng như chùa Bà Đanh" trong mùa dịch. Ảnh: Thu Hà

Sau khi con khỏe mạnh trở lại, chị Trà nhất quyết "nói không" với việc đến khu vui chơi. Bởi theo chị, khu vui chơi dành cho thiếu nhi toàn đồ chơi lưu cữu bao lâu nay, rất hiếm khi được vệ sinh sạch sẽ. Trẻ dùng chung đồ đạc, gặm mút, rồi nôn trớ sẽ khiến nơi đây trở thành "ổ vi rút". 

"Có hôm đi siêu thị, con tia ngay thấy khu vui chơi, khóc lóc đòi vào nhưng tôi chỉ biết dỗ dành con rồi lảng đi chỗ khác", chị Trà kể. 

Cũng với tâm lý sợ lây bệnh tay chân miệng, chị Thanh Dung (Q. Hà Đông, Hà Nội) đã cho con gái 3 tuổi nghỉ học, ở nhà nhờ bà trông giúp. Chị cũng không dám cho con chơi chung với các bạn cùng khu nhà vì sợ lây nhiều bệnh tật. Lựa lúc nào sân khuôn viên vắng trẻ con, chị mới cho con ra sân chạy nhảy. 

Chị Dung tâm sự dù biết con bị "giam lỏng" ở nhà, bứt rứt, khó chịu nhưng đây là lựa chọn bất đắc dĩ.

"Con vốn rất nhạy cảm với thời tiết, dễ ốm vặt. Mới đi học, con ốm lên ốm xuống, giờ nhỡ gộp thêm bệnh tay chân miệng trên nền sức đề kháng kém thì rất nguy hiểm. Tôi hạn chế cho con tới nơi đông người, nghỉ học vì bề mặt sàn nhà, dụng cụ trẻ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, ghế là nơi tiềm ẩn vi rút", chị Dung bày tỏ. 

Cùng với việc cho con nghỉ học, chị "tha" về nhà một đống tinh dầu tràm vì nghe nói rửa tay, xông tinh dầu tràm sẽ có tác dụng diệt khuẩn, vi rút rất tốt. 

Chi tiền triệu sắm đủ thứ dụng cụ "diệt khuẩn" tại gia

Nỗi lo con "dính" bệnh tay chân miệng trong thời điểm gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh tràn về đã khiến phụ huynh nghĩ đủ chiêu, móc hầu bao chi tiền để phòng bệnh. 

Chị Nguyễn Thị Ngân (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) đã mua thêm bộ chăn gối được quảng cáo có công nghệ diệt khuẩn để đảm bảo sức khỏe của con trong mùa dịch. 

Sợ dịch tay chân miệng, phụ huynh “nói không” với khu vui chơi đông người, giữ cho con sạch từng centimet

Tâm lý sợ lây bệnh nên không ít phụ huynh chỉ cho con chơi chốc lát dưới sảnh chung cư, khuôn viên. Ảnh: Thu Hà

Không chỉ vậy, chị còn mua dung dịch nano bạc sát khuẩn để rửa đồ chơi cho con. Theo chị thì giỏ đựng đồ chơi, đồ chơi hay bị con gặm ướt, nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Rửa bằng nước thường chị không yên tâm, phải dùng thêm nước diệt khuẩn "tráng" lại lần cuối cho "sạch từng centimet". 

Ngoài ra, chị còn dùng nước diệt khuẩn để lau sàn, giặt quần áo. Cứ một tuần chị "tổng vệ sinh" nhà cửa một lần, lau đến khi miết tay vào có cảm giác sạch bong kin kít mới thôi.

"Cảm giác nhà cửa, đồ dùng sạch sẽ hơn hẳn. Bận bịu hơn rất nhiều nhưng với cách làm này, mình cảm thấy yên tâm hơn trong mùa dịch", chị Ngân chia sẻ. 

 

Bệnh tay chân miệng chủ yếu gặp ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,5%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, tuổi trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 79%) và dưới 1 tuổi (chiếm 17%). 

Dự báo dịch bệnh tay chân miệng có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới đây do tính chất lây truyền, đặc biệt trong mùa tựu trường, trẻ tập trung vào năm học mới, điều kiện thời tiết, điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo là yếu tố thuận lợi cho sự lây lan và phát triển của dịch bệnh. 

Số ca mắc tích lũy cao và gia tăng nhanh trong các tuần gần đây tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Hà Nội. 

 

 

 

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 xu hướng làm đẹp đang được sao Hàn tích cực 'lăng xê' trong hè này