Rộn ràng Tết trung thu ở chung cư Hà thành: Các mẹ chung tay trang trí, trẻ “hò nhau” vẽ tranh thật đẹp

Thu Hà 2018-09-22 06:45
- Tết trung thu 2018 của các em nhỏ tại Tòa Trung - Rice City, Tây Nam Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã được biến thành một triển lãm tranh với hơn 90 tác phẩm do chính các em vẽ nên.

Ngày đi làm công sở, tối về chuẩn bị Tết trung thu

Những ngày này, các bà mẹ ở chung cư Tây Nam Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) bận rộn hơn bình thường.

Ngày đi làm công sở, tối về ăn cơm xong là các mẹ í ới nhau xuống trang hoàng sảnh của tòa nhà để tổ chức Tết trung thu cho các con. Mỗi người chung một tay, các con cùng nhau vẽ, trang trí background trung thu. Còn các mẹ sẽ đóng khung các bức tranh của con, nẹp vít, rồi treo tranh…

Rộn ràng Tết trung thu ở chung cư Hà thành: Các mẹ chung tay trang trí, trẻ “hò nhau” vẽ tranh thật đẹp

Triển lãm tranh đón Tết Trung thu 2018 thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và các em thiếu nhi chung cư Rice City. 

Cứ thế rộn ràng từ lúc 22h – 22h30 tất cả mới chịu về nhà ngủ để mai đi học, đi làm. Tiếp nối thành công mùa trung thu 2017, năm nay, Trung thu 2018 của con trẻ ở đây cũng được biến thành một triển lãm tranh rất đặc biệt.

Rộn ràng Tết trung thu ở chung cư Hà thành: Các mẹ chung tay trang trí, trẻ “hò nhau” vẽ tranh thật đẹp

Chị Nguyễn Thị Ánh Nhật, ngụ tại tháp A xung phong làm đầu mối nhận tranh vẽ của trẻ. “Khi nộp tranh, các con rất hào hứng, tự đặt nhiều chủ đề khác nhau và rất sáng tạo. Chẳng hạn như bức vẽ một rừng cây mùa đông, trẻ tự đặt tên là “Rừng mận trắng”. Thế mới thấy, qua lăng kính trẻ thơ, vạn vật trở nên sinh động, màu sắc vô cùng”, chị Ánh Nhật vui vẻ bày tỏ.

Rộn ràng Tết trung thu ở chung cư Hà thành: Các mẹ chung tay trang trí, trẻ “hò nhau” vẽ tranh thật đẹp

Sau khi nhận tranh, chị Ánh Nhật cùng các mẹ đóng khung, ghi tên tuổi “họa sĩ nhí” rồi treo tại sảnh tòa nhà.  

“Mỗi người cố gắng một chút để các con có một buổi triển lãm tranh trọn vẹn. Có gia đình góp cả đèn nháy để đêm hội trăng rằm thêm phần lung linh. Điều đáng mừng nữa là năm nay ban tổ chức huy động nguồn tài trợ từ mạnh thường quân nên các gia đình không cần đóng góp kinh phí”, chị Ánh Nhật cho hay.

“Triển lãm tranh không có giải nhất, nhì, ba”

Trao đổi với PV Em Đẹp, đại diện Ban tổ chức chương trình cho biết: “Năm ngoái có 50 bức tranh tham dự. Mùa trung thu năm nay, số lượng đã tăng lên gấp đôi, 37 tác giả với hơn 90 tác phẩm. Trung thu này tổ chức quy mô hớn lơn với 300 cháu từ 3 – 15 tuổi của tòa nhà. Chúng tôi kết hợp các bậc phụ huynh, các cô chú họa sĩ trong tòa nhà tổ chức triển lãm tranh đúng vào dịp Tết trung thu với mong muốn để các con có một sân chơi bổ ích, sáng tạo và Trung thu trở thành một dấu ấn đẹp trong ký ức của trẻ”. 

Rộn ràng Tết trung thu ở chung cư Hà thành: Các mẹ chung tay trang trí, trẻ “hò nhau” vẽ tranh thật đẹp

Theo đó, thời gian thu tác phẩm kéo dài từ 27/8 – 10/9. Thời gian diễn ra triển lãm tranh trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 20/9 – 23/9. Tối 23/9 cũng là đêm hội trăng rằm của trẻ. Ở đó, các tác phẩm sẽ được trao giải. Sau triển lãm, trẻ có thể mang cả khung và tranh về nhà treo làm kỷ niệm. 

Tuy nhiên, theo họa sĩ Đậu Quyên, người hướng dẫn trẻ vẽ tranh miễn phí trong suốt mùa hè thì đây là một cuộc triển lãm “không có giải nhất, nhì, ba”.

Rộn ràng Tết trung thu ở chung cư Hà thành: Các mẹ chung tay trang trí, trẻ “hò nhau” vẽ tranh thật đẹp

Triển lãm không có giải bởi tất cả họa sĩ nhí đều có quà như nhau. Chúng tôi trao giải theo nhóm màu sắc đẹp, bố cục đẹp, nhóm triển vọng. Chủ đề không chỉ là trung thu mà trẻ có thể vẽ đa dạng các chủ đề về cuộc sống xung quanh em, ước mơ của em… Không quan trọng trẻ nào vẽ đẹp nhất mà ở đó, trẻ được nhìn thấy thành quả, tự tin với bản thân, năng khiếu của mình”, họa sĩ Đậu Quyên chia sẻ.

Rộn ràng Tết trung thu ở chung cư Hà thành: Các mẹ chung tay trang trí, trẻ “hò nhau” vẽ tranh thật đẹp

Là họa sĩ chuyên vẽ tranh, sách thiếu nhi, họa sĩ Đậu Quyên đã mở ra lớp học vẽ miễn phí vào cuối tuần dành cho trẻ em tại tòa nhà với mong muốn truyền tải cho trẻ sự tự tin, khơi dậy niềm đam mê hội họa.

Theo chị, khi vẽ trẻ cảm thấy tự tin, sáng tạo với những gì mình vẽ ra, đó là khi trẻ được hạnh phúc.  

Thu Hà

(Ảnh: NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 công thức đá viên đơn giản cho da căng bóng mướt mịn như em bé