Phiên tòa xét xử vụ cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé 3 tuổi tại Ba Vì: Ông Vĩnh vẫn yếu ớt trước vành móng ngựa và bất ngờ "kêu oan"

Thu Hà 2018-01-22 10:12
- Tới phiên tòa xét xử sáng 22.1.2018, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh có thể tự đi bộ được vào phòng xử. Tuy nhiên, khi vào trong, ông Vĩnh lại nằm gục xuống ghế.

8 giờ sáng ngày 22.01.2018 tại Phòng xét xử II - Trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội diễn ra phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh 79 tuổi hiếp dâm cháu N. (sinh năm 2011, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Trước khi phiên tòa bắt đầu, thư ký Hội đồng xét xử nhắc nhở ông Vĩnh không nằm gục như vậy. 9h sáng, phiên tòa bắt đầu. “Bị cáo có đứng được không? Bị cáo có nghe rõ không?”, “Hôm nay sức khỏe bị cáo như thế nào?”. Tòa liên tục hỏi, nhưng ông Vĩnh chỉ lí nhí trả lời.

Phiên tòa xét xử vụ cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé 3 tuổi tại Ba Vì: Ông Vĩnh vẫn yếu ớt trước vành móng ngựa và bất ngờ kêu oan

Ông Vĩnh tự đi bộ vào phòng xét xử. Ảnh: Thu Hà

Trước đó, trao đổi với PV Em Đẹp trước phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 22.1, anh N.V.M, bố cháu N, nạn nhân bị  ông Vĩnh 79 tuổi hiếp dâm tại Ba Vì đã cung cấp clip ông Vĩnh vẫn đi lại bình thường. Đoạn clip dài 2 phút ghi ngày 16.1.2018 cho thấy ông Vĩnh lúi húi làm việc trong sân nhà.

Phiên tòa xét xử vụ cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé 3 tuổi tại Ba Vì: Ông Vĩnh vẫn yếu ớt trước vành móng ngựa và bất ngờ kêu oan

Ông Vĩnh nằm gục trước khi phiên tòa diễn ra. Ảnh: Thu Hà

“Từ trước đến nay, chúng tôi mong pháp luật xử nghiêm minh, rõ ràng, có hình phạt thích đáng. Con tôi chỉ là một đứa trẻ, cháu phải chịu đựng hậu quả khủng khiếp như thế trong khi ông ấy vẫn ung dung như không. Tôi cảm thấy  không thỏa đáng với mức án 8 năm tù dành cho ông Vĩnh!”, anh M. nói.

Anh M. cho biết gần đây khi về quê, anh được nghe hàng xóm nói ông ấy vẫn ung dung, đi ra ngoài tự tại, không có gì ăn năn hối lỗi. Trong khi đó, ở phiên tòa trước ngày 6.9.2017 và phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 22.1.2018, ông Vĩnh tỏ ra yếu, nằm bẹp nhưng về nhà lại bình thường.

9h18 phút: Bị cáo Vĩnh bất ngờ "kêu oan"

Ông Vĩnh nói khi thực hiện hành vi giao cấu, ông không biết cháu N. bao nhiêu tuổi. Trước câu “có oan không” tội hiếp dâm trẻ em của Hội đồng xét xử, ông Vĩnh bất ngờ nói rằng ông “bị oan”. Mặc dù trước đó ông đã thừa nhận toàn bộ sự việc.

Bị cáo Vĩnh cho rằng ông "chưa làm gì cháu N", mà do vợ chồng nạn nhân thuyết phục bị cáo nhận tội. 

Phiên tòa xét xử vụ cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé 3 tuổi tại Ba Vì: Ông Vĩnh vẫn yếu ớt trước vành móng ngựa và bất ngờ kêu oan

Ông Vĩnh bất ngờ "kêu oan" sau khi phiên tòa diễn ra khoảng 20 phút. Ảnh: Thu Hà

"Tại sao không có đơn kháng cáo?", "Bị cáo có rất nhiều lời khai, tại sao hôm nay tại phiên tòa, bị cáo lại thay đổi lời khai?". Hội đồng xét xử hỏi và đưa ra lời khai của bị cáo Vĩnh trong những lần xét xử trước đó.

Ông Vĩnh nói khi thực hiện hành vi giao cấu, ông không biết cháu N. bao nhiêu tuổi. Trước câu “có oan không” tội hiếp dâm trẻ em của Hội đồng xét xử, ông Vĩnh nói rằng ông “bị oan” trong khi trước đó ông đã thừa nhận toàn bộ sự việc.

Anh M. nói rằng anh có bằng chứng về việc ông Vĩnh vẫn đi lại bình thường, làm việc nhà trong những ngày tại ngoại. "Vợ chồng tôi bận bịu công việc, chăm sóc con. Con tôi còn quá nhỏ, cháu ngủ vẫn khóc, mơ. Hỏi lại cháu, cháu vẫn nhắc lại câu chuyện", anh M. bức xúc. Anh M. cho biết, cho đến nay, gia đình ông Vĩnh vẫn không có động thái nào bồi thường, ăn năn hối lỗi. 

9h39 phút: Viện kiểm sát kết luận quan điểm vẫn giữ nguyên bản án 8 năm tù và khoản bồi thường 33 triệu đồng dành cho bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh. 

Phiên tòa xét xử vụ cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé 3 tuổi tại Ba Vì: Ông Vĩnh vẫn yếu ớt trước vành móng ngựa và bất ngờ kêu oan

Bị cáo vẫn nằm gục, phải có người đỡ tại tòa. Ảnh: Thu Hà

Anh M. đề nghị phiên tòa xem video clip quay ngày 16.1 gần đây ông Vĩnh vẫn đi lại bình thường. "Ông ấy già như vậy rồi mà thực hiện hành vi như thế với cháu bé chỉ đáng tuổi con cháu chắt. Một hành vi quá đồi bại. Tôi đề nghị có mức án nghiêm minh hơn, không thể là 8 năm như thế! Nếu để ông ấy ngoài cộng đồng thì những đứa trẻ khác thế nào?", chị H.A, mẹ cháu bé bày tỏ. 

Hội đồng xét xử đề nghị bị cáo Vĩnh nói ngắn gọn lời sau cùng, không trình bày dài dòng. Nói lời sau cùng, bị cáo Vĩnh xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa bước vào giờ nghi án. 

Emdep tiếp tục cập nhật thông tin tại phiên tòa...

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 phút mỗi ngày với 3 tư thế Yoga đơn giản này kiểu gì cũng giảm cân, càng tập càng gầy