Nuôi chó đắt, lạ: Trào lưu của hội nhà giàu hay là hiểm họa?

Thu Hà 2018-07-24 08:18
- Sau vụ trẻ 8 tháng tuổi tại Hà Nội bị chó ngao cắn tử vong, các gia đình mới giật mình nghĩ đến hiểm họa từ việc nuôi chó “ngàn đô” trong nhà.

Lành dữ mong manh

Nếu như trước kia, sở thích nuôi thú cưng đơn giản là những con vật với bề ngoài hiền lành, đáng yêu như vẹt, sóc... Giờ đây, dân chơi còn nhau nuôi những con chó “độc” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ngay tại nhà.

Đang có con nhỏ 1 tuổi, chị Hoàng Phương (Q. Đống Đa, Hà Nội) đã chảy nước mắt khi đọc thông tin cháu bé 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị chó ngao cắn tử vong.

“Đọc thông tin mà cảm thấy ức chế, căm phẫn tột độ. Làm ơn nhà ai có con nhỏ, đang nuôi chó thì hãy rọ mõm chúng lại! Cưng gì thì cưng chứ con thú không phải là con mình. Nếu xảy ra chuyện thì cả đời này ông bố bà mẹ có sống thanh thản nữa không?”, chị Phương nói.

Nuôi chó “độc”: Trào lưu của hội nhà giàu hay là hiểm họa?

Chó ngao to lớn không thể là vật nuôi ở chung với các thành viên trong gia đình và chơi cùng với trẻ nhỏ. Ảnh minh họa.

Theo quan điểm của chị Phương, chó ngao là một giống chó dữ, cần có chế độ nuôi nhốt phù hợp chứ không phải là giống chó “nuôi ở trong nhà”. 

“Đi ngoài đường thấy chó ngoại to lớn được thả rông, chạy bộ đủ kiểu. Chó có rọ mõm đếm trên đầu ngón tay. Chủ chó ai cũng kêu chó nhà mình “hiền lắm, lành lắm, không cắn ai. Nó chỉ ko cắn ai khi nó chưa cắn thôi. Chủ thấy chó hiền, ngoan, chứ người ngoài nhìn vào thực sự rất kinh hãi”, chị Phương bày tỏ.

Sau vụ trẻ 8 tháng tuổi bị chó ngao cắn thương tâm, chị Phương cảm thấy ghét tất cả các loại chó dù to hay nhỏ.

Thú nuôi chó ngoại tại gia đã khiến nhiều mối mâu thuẫn xảy ra trong gia đình. Chị Ngọc Ánh (Hà Nội) không khỏi bức xúc khi ông hàng xóm ngay sát nhà chị nuôi con chó becgie to đùng. Con chó bị xích lâu ngày nên cuồng cẳng, cứ thấy người đi qua là nhảy chồm lên cao bằng người, suốt ngày cất tiếng sủa ông ổng.

“Cứ hễ ông hàng xóm mở cửa là nó điên cuồng lao ra đường khiến ai cũng sợ. Thế nhưng mỗi khi góp ý, họ còn đứng giữa sân chửi đổng “có chó thì phải sủa, ai thích thì sang mà bịt mõm nó lại”, chị Ánh kể.

Mấy tháng trước con trai ông hàng xóm cưới vợ. Nàng dâu mới sợ chó, con trai góp ý bố làm chuồng nhốt con chó lại thì bị ông “ca” cho một tràng “chúng mày không cho nó ăn, không tắm cho nó, nó mới ghét”.

Quá hoảng loạn vì con chó, nghe đâu nàng dâu thuê người đến dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ chứ nhất quyết không ở nhà chồng. Vậy mà bất chấp nỗi sợ của hàng xóm, con cái tan vỡ hạnh phúc, ông hàng xóm kia vẫn nuôi con chó điên vì đó là “niềm tự hào” của ông.

Cho tới nay, cuộc tranh cãi nuôi chó ngoại là hiểm họa hay một thú chơi vẫn chưa được ngã ngũ.

Nuôi chó “độc”: Trào lưu của hội nhà giàu hay là hiểm họa?

Để trẻ một mình ở cạnh chó luôn là mối hiểm họa. 

Với sở thích nuôi những loài vật thân hình to lớn, dữ dằn thì lành dữ là chuyện chẳng thể nói trước. Chị Thanh Hà (26 tuổi, ngụ tại Trung Tự, Kim Liên, Hà Nội) từng hào hứng rủ chồng mua giống chó Pit Bull về nuôi vì nghe ngóng mọi người miêu tả cơ bắp “lực sĩ” của nó. Thế nhưng sự cố bị chó Pit Bull tấn công vào một buổi tối đi dạo công viên khiến chị thay đổi ý định hoàn toàn.

“Con Pit Bull lực lưỡng từ gốc cây lao ra cắn xé con chó con mà tôi đang dắt dạo bộ. Vội vàng nhờ 3 thanh niên khác vào can thiệp mãi nó mới chịu nhả ra. Tôi thực sự kinh hãi khi thấy mắt con Pit Bull đỏ rực lên. Tôi chột dạ nghĩ, ngộ nhỡ nó tấn công người, nhất là trẻ em thì không biết hậu quả sẽ ra sao?”, chị Hà rùng mình. 

Chó cắn người, người nuôi chó phải chịu trách nhiệm!

Đây không phải là vụ việc đầu tiên chó tấn công gây chết người tại Việt Nam. Năm 2010, dư luận rúng động trước cái chết của bà Phạm Thị Ngắn, 55 tuổi, trú tại buôn H’drát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc do đi mót cà phê rụng và bị đàn chó béc – giê xông vào cắn xé.

Sau đó, một bé gái 8 tuổi, ở huyện Chư Pah, Gia Lai trong lúc đang chơi bị chó béc – giê tấn công. Khi được đưa đi cấp cứu thì trên người, cổ cô bé có hàng chục vết chó cắn, dấu răng rất sâu. Cô bé nhập viện trong tình trạng liên tục ngất, tâm thần hoảng loạn.

Cứ mỗi mùa hè đến, các vụ việc chó tấn công trẻ em lại có dấu hiệu tăng lên. Vụ việc cháu bé 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị chó ngao Tây Tạng cắn tử vong là một lời cảnh tỉnh cho người dân và cho cả hệ thống pháp luật. Cần phải có những chế tài cho những người nuôi chó, đặc biệt là những giống chó dữ để không lặp lại những câu chuyện thương tâm từ con chó.

Nuôi chó “độc”: Trào lưu của hội nhà giàu hay là hiểm họa?

Trong khi chờ sự răn đe từ chế tài pháp luật, người nuôi chó cần có ý thức hơn trong việc nuôi dạy chó và đảm bảo an toàn cho mọi người và môi trường xung quanh. Ảnh minh họa.

Trao đổi với PV Em Đẹp, GS-TSKH Đặng Huy Huỳnh - nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam khẳng định khi xảy ra sự cố chó cắn người mà chúng ta “đổ tội” cho con chó là không đúng! “Chó cắn người thì người chủ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, là do người chủ không thực hiện đúng quy tắc nuôi động vật tại gia đình, trang trại mà Nhà nước đã quy định”, GS. Đặng Huy Huỳnh nói.

Theo GS. Đặng Huy Huỳnh, việc nuôi chó ở gia đình, trang trại là Nhà nước không cấm. Tuy nhiên, hiện nay các gia đình khá giả có trào lưu chơi chó nhập ngoại từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả những giống chó dữ nên vấn đề quản lý chó nuôi tại gia càng thêm phức tạp.

“Hiện nay chưa có một cơ quan nào quản lý, kiểm tra tất cả các loài chó nuôi đến từ vùng nào để đề phòng, xử lý đảm bảo an toàn. Đó là điều đáng tiếc!”, GS. Đặng Huy Huỳnh trăn trở.

Theo quan điểm của GS. Đặng Huy Huỳnh, khi bị chó dữ tấn công, cho dù người chủ bồi thường số tiền dù nhiều đến đâu, có chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng không thể nào bù đắp được nếu nỗi đau mà nạn nhân, gia đình nạn nhân phải gánh chịu…

Trong khi chờ đợi những chế tài răn đe từ pháp luật, vẫn rất cần ở người nuôi chó cái tâm nuôi dạy chó, tuân thủ những nguyên tắc như phải có đăng ký, kiểm dịch bệnh đàng hoàng. Chó cần có một không gian nuôi riêng biệt tại nhà để không bị gò bó sự phát triển và căng thẳng thần kinh.

Khi ra đường, chó cần có phải được rọ mõm, xích để tránh gây mất an toàn cho người xung quanh. Nếu con vật xâm hại tính mạng người xung quanh, chủ nuôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo giúp ngăn ngừa nhức đầu trong ngày nắng nóng