Những đồ chơi nguy hiểm, phụ huynh Việt tuyệt đối không nên mua cho con dịp 1/6

2017-05-31 09:15
- Tâm lý của các bậc phụ huynh vào dịp 1/6 thường là chiều con, chỉ cần con thích thì sẽ mua đồ chơi cho. Có những món đồ chơi tưởng chừng như vô hại nhưng thực tế lại rất nguy hiểm với trẻ nếu không đúng độ tuổi.

Tâm lý của những ông bố bà mẹ vào dịp Quốc tế thiếu nhi thường là chiều con, chỉ cần con thích món đồ chơi nào thì sẽ mua cho con bằng được.

Tuy nhiên, có khá nhiều món đồ chơi dành cho trẻ được cảnh báo là có độ nguy hiểm cao, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của trẻ nhỏ nếu bố mẹ không chú ý.

Bóng bay bơm khí hydro

Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên được những vụ việc bóng bay nổ kinh hoàng đã từng xảy ra cách đây vài tháng. Một chiếc xe ô tô đã bị vỡ cửa kính do áp lực từ quả bóng bay phát nổ, thậm chí một cô gái trẻ cũng đã phải nhập viện vì bị bỏng khắp mặt do khí hydro nổ trước đó.

Được biết, những quả bóng bay thường được bơm bằng khí nitơ để đảm bảo an toàn, nhưng một số tiểu thương lại bơm khí hydro vào để giảm bớt chi phí. Trong khi đó, khí hydro lại rất dễ phát nổ và có tính sát thương cao, gây bỏng nặng. Chỉ cần hai quả bóng bay chà nhẹ vào nhau hoặc vỏ bóng bay ma sát với mặt phẳng khác cũng có thể phát nổ.

Những món đồ chơi nguy hiểm nên tránh mua cho trẻ dịp 1/6

Vào những ngày lễ như Quốc tế thiếu nhi 1/6 hay tết Trung Thu, tại các khu vui chơi giải trí vẫn thường thấy những chùm bóng bay nhiều màu sắc được bán cho trẻ nhỏ. Các bậc phụ huynh cần hết sức thận trọng khi lựa chọn mua loại đồ chơi này cho con nhỏ.

Nếu mua bóng bay cho con mà chưa biết rõ chúng được bơm hơi bằng khí gì thì nên hạn chế ma sát, tuyệt đối đừng để bóng vào không gian chật hẹp như ô tô. Vì nếu quả bóng phát nổ trong không gian hẹp sẽ tạo nên sức ép rất lớn và nguy hiểm.

Đồ chơi nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hiện nay, ở các khu chợ trời, hay thậm chí là lề đường, cổng công viên hay trung tâm thương mại, có rất nhiều người bán những món đồ chơi bằng nhựa nhiều màu sắc và rất bắt mắt dành cho trẻ nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mỗi bộ đồ chơi này có giá khá rẻ, từ 20.000 - 50.000/bộ, nhiều mẫu mã, chủng loại như bộ đồ nấu bếp, búp bê nhựa, xe ô tô, đồ chơi khám bệnh...

Nhiều bậc phụ huynh vì con đòi, giá lại rẻ nên "tặc lưỡi" mua cho con mà không nghĩ đến những hiểm họa rình rập trong những món đồ chơi bằng nhựa này.

Những món đồ chơi nguy hiểm nên tránh mua cho trẻ dịp 1/6

Thực tế, trên thị trường hiện nay đang xuất hiện rất nhiều đồ chơi bằng nhựa cho trẻ nhưng lại là hàng nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ, bao bì in chằng chịt chữ Trung Quốc.

Phần lớn, những loại đồ chơi giá rẻ không rõ nguồn gốc đều được làm từ nhựa tái chế, chứa nhiều chất hóa học độc hại có khả năng gây ung thư để làm tăng màu sắc và độ bền.

Trong quá trình đóng gói, những chất hóa học này không được tẩy rửa hết, khi trẻ chơi có thể dễ dàng bị phơi nhiễm những chất độc, gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. 

Vậy nên, khi mua đồ chơi cho trẻ, các bậc phụ huynh nên chú trọng việc tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của món hàng, tránh để trẻ tiếp xúc với những món đồ chơi không rõ nguồn gốc.

Trẻ dưới 3 tuổi không chơi chất nhờn ma quái

Chất nhờn ma quái hay còn được gọi là Slime là món đồ chơi xuất hiện ở hầu hết các cổng trường tiểu học và THCS. Đây là món đồ chơi được quảng cáo khá nhiều là có khả năng kích thích sự sáng tạo của trẻ nhỏ, tạo được nhiều hình thù khác nhau, mang nhiều màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là nó trơn mềm như nước nhưng lại không hề dính ra tay.

Cách làm món đồ chơi này còn được đăng tải khá nhiều trên youtube bằng những nguyên liệu sẵn có như xà phòng, hồ nước...

Những món đồ chơi nguy hiểm nên tránh mua cho trẻ dịp 1/6

Tưởng chừng món đồ chơi này khá vô hại nhưng thực tế lại khá nguy hiểm đối với những trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ dưới 3 tuổi, thường có thói quen cho đồ chơi vào miệng.

Chất nhờn ma quái có nhiều màu sắc nên rất dễ bị nhầm là kẹo bánh, trong khi đó, loại đồ chơi này được làm nên từ những chất không thể ăn được.

Mặc dù hiện nay chưa có trường hợp trẻ nhỏ nuốt phải chất nhờn ma quái nào được ghi nhận nhưng các bậc phụ huynh cũng không thể chủ quan khi để trẻ chơi một mình với loại đồ chơi này.

Cây thổi bong bóng tràn ngập phố đi bộ

Vào những ngày cuối tuần, trên phố đi bộ, cứ độ 50m thì sẽ lại thấy có những người rao bán cây thổi bong bóng. Hoặc trong dịp 1/6 này, nếu đến cổng các công viên lớn cũng sẽ thấy những chiếc giỏ đựng đầy cây thổi bong bóng bán cho trẻ em.

Những cây thổi này dài chừng 30 cm, có phần tay cầm và phần chứa dung dịch để thổi bóng. Theo như lời của những người bán hàng, dung dịch thổi bong bóng giống như xà phòng, nhưng nó lại có độ kết dính cao hơn để tạo được những quả bong bóng kích thước lớn.

Những món đồ chơi nguy hiểm nên tránh mua cho trẻ dịp 1/6

Thực tế, đã có nhiều trường hợp trẻ nhỏ tại Việt Nam bị bỏng da, da nổi mẩn, ngứa vì tiếp xúc với nước xà phòng thổi bong bóng. Dễ thấy những cây thổi bong bóng được bán tràn lan trên thị trường đều không đề rõ nơi sản xuất và thành phần tạo nên nước xà phòng.

Một số loại nước xà phòng thổi bong bóng trên thị trường cũng được cho là có chứa chất ăn mòn mạnh, khi tiếp xúc nhiều với da có thể gây bỏng. Trong khi đó, rất nhiều trẻ nhỏ khi thổi bong bóng thường dùng tay không để đập bể bong bóng hoặc để người hứng nước từ bong bòng bể rơi xuống.

Những món đồ chơi nguy hiểm nên tránh mua cho trẻ dịp 1/6

Da trẻ nhỏ còn khá non nớt nên rất dễ bị tổn thương khi tiếp xúc nhiều với nước xà phòng. Các bậc phụ huynh tuyệt đối không nên chủ quan khi mua cho trẻ loại đồ chơi này và nên vệ sinh da tay, da cơ thể trẻ tiếp xúc với nước xà phòng thật sạch sẽ sau khi chơi để tránh bị dị ứng, bỏng.

Các loại ná cao su, súng bắn đạn nhựa

Những năm gần đây, tình trạng các cửa hàng bán các loại đồ chơi mang tính bạo lực như ná cao su, súng nhựa bán đạn nhựa, đạn xốp, đạn bi... đều đã giảm đi rất nhiều. Bởi lẽ những mặt hàng mang tính bạo lực này đều đang được các cơ quan quản lý hạn chế hết sức, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, những mặt hàng này lại được bán rất nhiều trên các trang mua hàng online. Hiển nhiên, nhiều ông bố bà mẹ vì chiều con nên cũng tìm mua cho con chơi mà không nghĩ đến hậu quả.

Những món đồ chơi nguy hiểm nên tránh mua cho trẻ dịp 1/6

Các loại súng nhựa bắn các loại đạn hay các loại ná cao su khi quảng cáo đều được cho là an toàn đối với trẻ, được làm từ chất liệu tốt và bền, dành cho trẻ 7 tuổi trở lên, không sử dụng pin mà hoạt động dưới dạng cơ học.

Loại đạn được khuyến khích sử dụng là đạn xốp, nghe tên loại đạn này tưởng chừng như vô hại nhưng khi bắn ra chúng vẫn có tính sát thương. Nếu bắn ở cự ly gần thì nguy cơ tổn thương mắt là rất lớn, trong khi đó loại đồ chơi này không được bán kèm với mặt nạ, nếu để trẻ chơi mà không có kiểm soát sẽ rất nguy hiểm cho cả trẻ lẫn người xung quanh.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo này chính là chuyên gia duy trì tình cảm lâu dài, giữ lửa hôn nhân trong gia đình