Nhiều người ngủ điều hòa vẫn kêu ca, nhìn cách sinh viên tránh nóng mới thấy bản thân còn sướng chán

2018-06-23 10:17
- Những hình ảnh đó không chỉ đúng chất sinh viên mà gợi nhớ cho nhiều người về những năm tháng sinh viên đáng nhớ với biết bao kỷ niệm.

Trong những ngày nắng nóng 37-38 độ C như thế này, bất cứ ai cũng muốn có một chiếc điều hòa trong căn phòng của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy. Với sinh viên, những ngày này, họ phải áp dụng mọi cách để tránh cái nóng như thiêu như đốt.

Để có thể chống nóng, nhiều bạn đã dùng tới hơi nước bằng cách đặt chậu nước trước quạt, dội nước khắp sàn nhà để không khí mát hơn... Những điều này chỉ có ai trải qua thời sinh viên ở ký túc xá hay đi thuê trọ mới hiểu được. Biết bao thế hệ sinh viên đã hoàn thành giấc mơ đại học với những cách chống nóng thô sơ nhưng đong đầy kỷ niệm như vậy. Dẫu biết đây chỉ là cách tình thế nhưng thà có còn hơn không.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ những hình ảnh chống nắng của các bạn sinh viên ở ký túc. Hình ảnh vừa được đăng tải đã nhận được nhiều lượt like của cư dân mạng. Bởi, đó không chỉ là những hình ảnh đúng chất sinh viên mà gợi nhớ cho nhiều người về những năm tháng sinh viên đáng nhớ với biết bao kỷ niệm.

Nhiều người ngủ điều hòa vẫn kêu ca, vậy nhưng nhìn cách sinh viên tránh nóng mới thấy bản thân còn sướng chán

Nhiều người ngủ điều hòa vẫn kêu ca, vậy nhưng nhìn cách sinh viên tránh nóng mới thấy bản thân còn sướng chán

Nhiều người ngủ điều hòa vẫn kêu ca, vậy nhưng nhìn cách sinh viên tránh nóng mới thấy bản thân còn sướng chán

Hình ảnh chia sẻ cho thấy các tấm khăn to được tẩm nước treo gần giường, một bát nước to đươc đặt trước quạt với hi vọng có thêm hơi ẩm và sự mát mẻ. Trong một hình ảnh khác, sàn nhà được dội nước để làm mát tạo không khí mát mẻ xua tan nắng nóng.

"Nhớ thời sinh viên quá. Trời nắng nóng 38-39 độ, có hôm ở ngoài quán nước đến 2h sáng mới dám về. Khi về phòng, giường vẫn hâm hấp nóng. Bây giờ, ngủ có điều hòa nhưng vẫn muốn quay lại thời đó", một cư dân mạng nói.

Một bạn sinh viên khác thì hiến kế: "Chỗ mình nóng quá nên bác chủ trọ phải ngày 2 lần bơm nước lên mái nhà cho dịu mát, nhưng cuối cùng vẫn hầm hập. Trời nóng như thế này thì phải đi nhà nghỉ ngủ thôi".

Những ngày qua, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tục xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt 35, 36 độ C, nhiều nơi lên đến 37-38 độ C ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ít thay đổi, hiệu ứng phơn còn duy trì nên đợt nắng nóng diện rộng 36 - 39 độ C ở các tỉnh miền Trung còn tiếp tục kéo dài trong khoảng 3-5 ngày tới. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt phổ biến từ 35 - 37 độ C.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bé gái có 1 trong 4 đặc điểm này từ nhỏ, lớn lên đích thị là mỹ nhân