Nhiễm Covid nhưng cố tình uống thuốc để lên máy bay, 2 anh em lĩnh án 7 năm tù

Quỳnh Trang 2020-03-11 06:45
- Dịch Covid có vẻ đang hạ nhiệt ở Trung Quốc nhưng lại diễn biến theo chiều hướng xấu ở các quốc gia khác.

2 du khách ích kỷ và thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng sẽ phải nhận hình phạt đích đáng. Được biết, vào ngày 4 tháng 3, 2 du khách người Trung Quốc từ Ý đáp chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Cả 2 đã ngay lập tức được làm xét nghiệm virus Covid và kết quả dương tính. Cả hai người này đều có biểu hiện ho, sốt.

Nhiễm Covid nhưng cố tình uống thuốc để lên máy bay, 2 anh em lĩnh án 7 năm tù

Tuy nhiên, trước khi lên máy bay, 2 thanh niên tên là Liao Moujun và Liao Mouhaihai đã uống thuốc hạ sốt để hạ thân nhiệt và được lên máy bay. Cả hai đã hạ cánh ở Bắc Kinh sau chuyến đi đến Ý.

Điều tra chi tiết hơn cho thấy Liao Moujun và Liao Mouhai là anh em ruột, họ đã đến Ý công tác. Cả hai người đã có triệu chứng sốt và ho khan nghi nhiễm Covid. Tuy nhiên, vì không muốn trì hoãn lại chuyến bay, cả hai đã uống một số thuốc để hạ thân nhiệt. 

Nhiễm Covid nhưng cố tình uống thuốc để lên máy bay, 2 anh em lĩnh án 7 năm tù

Cảnh sát điều tra ở sân bay đã phát hiện cả hai cũng giấu giếm, cố tình không tiết lộ tình trạng sức khỏe một cách trung thực. Sự gian dối, thiếu ý thức, trách nhiệm với công đồng của 2 anh em khiến cho toàn bộ phi hành đoàn, nhân viên mặt đất cũng như bất cứ hành khách nào từng tiếp xúc với họ đều có nguy cơ lây nhiễm virus Covid. Cả hai hiện đang được điều trị tại bệnh viện và sẽ bị bắt ngay sau khi xuất viện.

Một luật sư Trung Quốc nói với các phóng viên rằng theo Luật Hình sự, mức án dành cho 2 anh em Liao có thể rất nghiêm trọng. Ông nói rằng nếu bị kết án, họ có thể lĩnh án tù từ 3-7 năm vì tội cố ý làm lây lan bệnh dịch ra cộng đồng.

Quỳnh Trang/Theo WOB

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt mỹ nhân Việt sang Mỹ du lịch, chữa bệnh nhưng trở về lại có baby 'đính kèm'